Mô hình CLB nam nông dân với công tác DS

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Giờ đây phụ nữ không còn đơn thân trên trận tuyến tuyên truyền CSSKSS/KHHGĐ vì đã có nam giới song hành cùng họ.

Công tác DS-KHHGĐ những năm gần đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội. Đặc biệt, phụ nữ không còn đơn thân trên trận tuyến tuyên truyền chăm sóc SKSS/KHHGĐ vì đã có nam giới song hành cùng họ.         

Thôn Giếng (xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang) có hơn 230 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, trong đó có 14 cặp vợ chồng sinh con một bề. Năm 2007, theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên, Chi hội nông dân thôn thành lập thí điểm mô hình câu lạc bộ (CLB) “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ”. Ngày đầu thành lập, CLB có hơn 40 thành viên sinh hoạt, hầu hết trong độ tuổi sinh đẻ.

Trước tình trạng một số gia đình sinh con một bề có ý định sinh thêm con thứ ba, các thành viên CLB thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời chủ động đến tận gia đình phân tích điều hơn lẽ thiệt của việc thực hiện chính sách dân số với lợi ích gia đình, nhất là tương lai con trẻ. Đặc biệt, sự lan toả có được là nhờ các hình thức sinh hoạt phong phú như: Nói chuyện chuyên đề về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, phê phán tư tưởng lạc hậu “trời sinh voi, trời sinh cỏ”; phân tích ảnh hưởng của gia tăng dân số với chất lượng cuộc sống; phổ biến các hình thức tránh thai hiệu quả, cấp phát bao cao su miễn phí…
 

Hội thi tuyên truyền dân số do Hội Nông dân phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức.

 
Mới đây CLB còn lồng ghép các hình thức cung cấp thông tin về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả nên hầu hết thành viên tham gia tích cực, sôi nổi. Những gia đình sinh con một bề đã loại bỏ tư tưởng phong kiến, mạnh dạn tham gia sinh hoạt.
 
Gia đình hội viên Lê Văn Nhân là một ví dụ. Vợ chồng anh Nhân dù sinh được hai con trai song vẫn muốn có thêm “một đứa bím tóc” để có nếp, có tẻ. Được thành viên CLB giải thích, vợ chồng anh đã thống nhất dừng lại ở hai con để nuôi dạy con tốt, dành tâm sức đầu tư phát triển kinh tế.

Hiện anh chị quán xuyến gần 7 sào ruộng, bãi, bốn mùa lúa, ngô, khoai, rau màu xanh tốt. Tại khu vườn gia đình, anh Nhân đào ao thả cá, nuôi hơn 100 con vịt đẻ; tranh thủ lúc nông nhàn anh còn làm thêm nghề mộc phụ phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng.

Có nguồn thu nhập ổn định, vợ chồng anh chị có thêm điều kiện chăm sóc hai con học hành chu đáo. Anh Nhân là một trong những thành viên tích cực của CLB và được Chi hội nông dân thôn lấy làm tấm gương giáo dục, tuyên truyền cho bà con noi theo.
 
Không chỉ anh Nhân, vợ chồng các anh, chị: Lê Văn Phong - Nguyễn Thị Chinh, Lê Văn Đạo - Trần Thị Tám, Lê Văn Lãng - Hoàng Thị Việt… sinh con một bề nay đều dừng lại ở hai con, kinh tế gia đình ổn định, góp phần cùng nhân dân trong thôn 5 năm liền giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Ông Lê Văn Hảo - Chủ nhiệm CLB - khẳng định: “Hoạt động của CLB không chỉ làm thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử của các gia đình ở nông thôn trong việc thực hiện công tác dân số mà còn khẳng định nam giới ngày nay đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, cùng người thân chia sẻ công việc gia đình, thực hiện tốt chính sách dân số”.
 
Ông Nguyễn Văn Nhật, cán bộ phụ trách hoạt động mô hình CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ” - Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Năm 2006, thực hiện Đề án xây dựng và hoạt động các mô hình CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ”, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng một số mô hình điểm, trong đó có thôn Giếng, xã Tiên Lục (Lạng Giang), thôn Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hoà)…

Từ hiệu quả thiết thực của các mô hình điểm, đến nay mô hình CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ” đã được nhân rộng ở 10 huyện, thành phố với 18 CLB, mỗi CLB thu hút từ 40-50 hội viên nam nông dân tham gia sinh hoạt. Một số huyện điển hình có hai mô hình CLB trở lên như: Sơn Động, Hiệp Hoà, Việt Yên, Lục Nam, thành phố Bắc Giang… Qua kiểm tra, đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, các mô hình đều phát huy hiệu quả tích cực.

Ngay trong năm 2010, các cấp hội nông dân đã phối hợp với cơ quan DS-KHHGĐ cùng cấp tổ chức 45 buổi truyền thông tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các biện pháp KHHGĐ thu hút hơn 2.500 người dự; cấp phát hàng nghìn bao cao su miễn phí, tờ rơi cùng 250 cuốn Tạp chí nội dung tuyên truyền công tác dân số tới cán bộ, hội viên nông dân.

Cùng đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt CLB, như: lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu và đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, hỗ trợ vốn vay, tập huấn kiến thức sử dụng vốn vay hiệu quả… Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ đầu năm đến nay, mô hình nam nông dân với công tác dân số tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả tích cực. Từ hiệu quả này, Bắc Giang trở thành một trong số ít địa phương trong cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, khen thưởng, chỉ đạo tiếp tục nhân rộng.

Mai Toan

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.