Mô hình Giáo dục trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
GiadinhNet - Trung tâm Giáo dục LĐXH số II - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội.
Công tác giáo dục tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS là một trong nhưng nhiệm vụ rất quan trọng. Đặc biệt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó nhiệm vụ quan tâm chăm lo tới công tác giáo dục, giảm kỳ thị và phân biệt với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là một trong những vấn đề cấp bách trong điều kiện hiện nay. Việc quan tâm tới trẻ có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV đã và đang được sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách , văn bản Pháp luật nhằm đảm bảo cho việc ngăn chặn Đại dịch và đảm bảo quyền lợi cho trẻ chịu ảnh hưởng do đại dịch, trong đó có các quyền cơ bản về chăm sóc và học tập.
Trung tâm giáo dục lao động xã hội số II - Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1782/QĐ-UB ngày 26/8/1992 của UBND thành phố Hà Nội có nhiệm vụ làm nhiệm vụ quản lý, cai nghiện, chữa bệnh giáo dục, dạy nghề tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng là người nghiện ma túy (cả nam và nữ) gái mại dâm, gái mại dâm nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma túy. Tháng 8/2001 Trung tâm được bổ sung nhiệm vụ: Tiếp nhận, chăm sóc, chữa trị và nuôi dưỡng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi nhiễm HIV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là một nhiệm vụ của Trung tâm được đặt ra nhằm giải quyết vấn đề của trẻ do ảnh hưởng của HIV/AIDS mang lại.
A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ
1.1 Thuận lợi:
- Tổng số cán bộ công nhân viên hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc trực tiếp các cháu gồm : 14 cán bộ 22 hợp đồng mẹ nuôi ngắn hạn, trong đó:
- Mẹ nuôi hợp đồng ngắn hạn: 22 người
- Cán bộ y tế kiêm nhiệm, chăm sóc: 14 người
1.2. Khó khăn:
- 100% số trẻ khi đưa vào Trung tâm sức khỏe suy giảm, đều trong tình trạng suy dinh dưỡng và mắc nhiều các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Các em trong độ tuổi đi học ở ngoài cộng đồng trước khi được đưa vào Trung tâm hầu hết là không được đi học nên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề giáo dục học tập của trẻ. Điều kiện cơ sở vật chất trong những năm qua mặc dù đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc trẻ. Đặc biệt là chưa có phòng học, hội trường sinh hoạt, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ.
- Đội ngũ cán bộ chăm sóc trẻ trình độ chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu là do kinh nghiệm và do quá trình tự học, và qua các lớp đào tạo tập huấn ngăn ngày, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội, giáo dục, tâm lý đối với trẻ là những đối tượng xã hội đặc biệt.
- Tâm lý kỳ thị của cộng đồng đối với trẻ nhiễm HIV tuy đã có tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn nặng nề ảnh hưởng nhiều đến việc trẻ hòa nhập cộng đồng.
- Hàng năm Trung tâm đã phối hợp với Tổ chức Cô nhi Thế giới ( WWO) tổ chức các chương trình Hội trại hè cho trẻ với những trẻ em trong cộng đồng. Qua hoạt động đó các trẻ em tại cộng đồng đã tích cực tham gia các hoạt động, chia sẻ hòa đồng với những trẻ em tại Trung tâm. Các hoạt động đó được tổ chức nhiều địa điểm khác nhau như: Đồng Nai, Đồi Cọ- Đông Anh- Hà Nội, Đầm Long- Ba Vì- Hà Nội. Đặc biệt trong dịp hè 2011, Trung tâm đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tổ chức chương trình “ Cầu vồng tỏa sáng” được tổ chức tại Đầm Long- Ba Vì với sự tham gia tích cực của giáo viên, học sinh và đặc biệt hơn nữa là sự tham gia của gần 100 phụ huynh học sinh đại diện cho hàng trăm phụ huynh học sinh của hai nhà trường. Qua chương trình đó, các phụ huynh của học sinh đã trực tiếp chứng kiến sự hồn nhiên, hòa đồng tích cực tham gia các hoạt động chung giữa các trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với con em họ, tổ chức cho phụ huynh học sinh vào thăm trực tiếp nơi ở của trẻ tại Trung tâm từ đó họ đã có sự cảm thông, chia sẻ, có cái nhìn rõ rệt và tích cực hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
- Ngoài ra trong các dịp Lễ tết như ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày rằm Trung thu, Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa trẻ em tại Trung tâm với các trẻ em ngoài cộng đồng, dân cư trên địa bàn. Các chương trình tuyên truyền, truyền thông được tổ chức thường xuyên tại các thôn, xóm, trường học về chống phân biệt kỳ thị đối với người nhiễm HIV, đặc biệt hơn là những trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Bên cạnh đó Trung tâm còn có đội ngũ tình nguyện viên ( là những người địa phương) luôn chia sẻ, cảm thông đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng ngày họ dành thời gian vào chơi với trẻ, dạy cho trẻ những kỹ năng sống… vào các dịp tết, giỗ trong gia đình đón các trẻ em về gia đình riêng của mình. Có những người đã đề nghị với gia đình tiếp nhận các trẻ em coi các em như những thành viên trong gia đình, dòng họ của mình.
Hiện nay các trẻ được chăm sóc tại Trung tâm theo mô hình gia đình, ngoài giờ học trên lớp khi về nhà các con được cán bộ, mẹ nuôi dạy bảo thêm trong vấn đề học tại nhà, ngoài ra các anh chị lớn tuổi theo kèm cặp, dạy các em học.
- Những năm qua bằng sự cố gắng nỗ lực của Trung tâm và sự giúp đỡ của các cô giáo. Hầu hết trẻ tham gia học tập đều đạt kết quả tốt, 100% các cháu được lên lớp, trong những năm qua có nhiều em học sinh đạt các danh hiệu Học sinh giỏi, học sinh viết chữ đẹp cấp nhà trường, cấp huyện… mặc dù trong quá trình điều trị thuốc ARV có ảnh hưởng đến khả năng phát triển trí tuệ của các cháu.
* Kết quả học tập của các cháu trong 3 năm học vừa qua:
73 lượt/47 cháu đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.
01 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện
07 cháu đạt học sinh giỏi cấp nhà trường
15 cháu nhận học bổng của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (1.000.000đ/1 học sinh)
100% các cháu tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả trong các hoạt động của nhà trường về văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao, nhạc họa và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Hiện tại Trung tâm có 53 trẻ ở độ tuổi đến trường, được chia làm 06 lớp học. Trong đó: Lớp 1 2 (học ghép): 16 trẻ
Lớp 3 4 (học ghép): 23 trẻ
Lớp 6: 08 trẻ
Lớp 7:06 trẻ
2. Công tác rèn luyện, phát triển tâm lý và kỹ năng sống cho trẻ.
- Do đặc điểm trẻ có nguồn gốc bị mồ côi, bỏ rơi, đã và dễ bị tổn thương về tâm lý, Trung tâm đã tích cực xây dựng một mạng lưới tình nguyện viên tại địa bàn dân cư quanh đơn vị, thường xuyên có các hoạt động hoà nhập cộng đồng từ đó để người dân thông cảm hiểu thêm về HIV, một mặt để trẻ giúp đỡ gia đình các công việc nhà, làm vườn, vệ sinh môi trường. Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều buổi tham quan dã ngoại tại các địa điểm văn hoá, tham quan du lịch… nhằm thúc đẩy các hoạt động hoà nhập tích cực cho trẻ.
- 100 % trẻ lớn được dạy cách phòng chống lây nhiễm HIV, các trẻ đều biết tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm cho bản thân và cho cộng đồng. Đây là một trong những kiến thức cơ bản tiến tới để trẻ hoà nhập tốt với cộng đồng.
C- MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA TRUNG TÂM
1. Về công tác chuyên môn:
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ là công tác giáo dục tuyên tryền, nâng cao trình độ y bác sỹ trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
2. Về việc giáo dục học tập- tuyên truyền:
- Về việc học văn hóa cho các cháu rất khó khăn, đặc biệt đối với trẻ cấp I nên rất cần có sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chính quyền địa phương, sớm đưa các cháu đến trường Tiểu học để học hòa nhập đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cháu theo luật định.
- Đề nghị tăng cường cơ sở vật chất, nhà ở, chế độ dinh dưỡng, tiền thuốc chữa bệnh… để các cháu được học tập văn hóa, vui chơi và được chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn. Trước mặt do số trẻ học tập đông Trung tâm cần có khu nhà học tập và các phòng học với cơ sở vật chất đủ theo tiêu chuẩn do Bộ giáo dục quy định, khu vui chơi sinh hoạt ngoài giờ cho trẻ..
3. về phát triển tâm lý và học tập văn hóa:
Trên đây là báo cáo tham luận về mô hình giáo dục trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đối với trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm giáo dục LĐXH số II. Trung tâm rất mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa tạo điều kiện để Trung tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.
Trung tâm xin chân thành cảm ơn.