Mỗi ngày có 1.000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thông tin trên được bà Mandeep K.O’Brien – Quyền Trưởng đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất nghiên cứu sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, sáng 12/12 tại Hà Nội.

Mỗi ngày có 1.000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (thứ 4 từ trái sang) cùng lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, Vụ Sức khỏe bà mẹ & trẻ em và các chuyên gia quốc tế chủ trì  Hội nghị.
 
Theo bà Mandeep, các vấn đề trong sức khỏe sinh sản vẫn là những nguyên nhân chính gây tổn hại tới sức khỏe và gây ra tử vong cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên toàn thế giới.

Trong khi quyền được chăm sóc sức khỏe là một quyền cơ bản của con người và mọi phụ nữ đều có quyền được hưởng thì hiện nay, mỗi ngày vẫn có 1.000 phụ nữ tử vong do các biến chứng liên quan đến thai sản và mỗi ngày có 5.500 trẻ sơ sinh tử vong trong tuần đầu sau khi ra đời do chưa được chăm sóc y tế đầy đủ.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết, công tác Dân số và Sức khỏe sinh sản rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Chiến lược DS & SKSS giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/11/2011 với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng SKSS, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bổ dân số. 
Mỗi ngày có 1.000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản 2
Các đại biểu tại Hội nghị.
 
Trình bày về việc triển khai Chiến lược DS & SKSS giai đoạn 2011 - 2020, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác DS & SKSS, tuy nhiên công tác này đang đứng trước nhiều thách thức mới. 

Nếu trước đây, công tác dân số chủ yếu tập trung vào giảm sinh thì hiện nay, nâng cao chất lượng dân số là ưu tiên hàng đầu, cùng đó là tập trung vào giải quyết những thách thức mới nảy sinh như: sự chênh lệch lớn về mức sinh giữa các vùng miền, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức cao, tốc độ già hóa dân số và công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...
 
Trong các mục tiêu về SKSS, vấn đề được quan tâm là các mục tiêu liên quan đến nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tỉ lệ nạo phá thai và tăng cường chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi, dân tộc thiểu số, người nhiễm HIV… Tất cả đòi hỏi những giải pháp đồng bộ cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Hội thảo có sự tham gia của gần 500 đại biểu, trong đó có 100 bài đăng ký báo cáo của 150 chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực SKSS, sức khỏe tình dục  (SKTD) trong và ngoài nước. Các vấn đề được tập trung thảo luận là những lĩnh vực ưu tiên trong SKSS bao gồm: KHHGĐ – Vô sinh; làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh; SKSS/SKTD vị thành niên; ở nhóm dễ bị tổn thương, ở người có HIV; giới và sức khỏe tình dục và ung thư sinh dục.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, qua các báo cáo tổng quan và các vấn đề được trình bày tại Hội nghị, các kết quả tổng hợp được sẽ giúp Bộ Y tế đưa ra các định hướng phù hợp cần tập trung vào trong thời gian tới, góp phần tăng cường SKSS/SKTD của các đối tượng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương, ở các khu vực, vùng miền còn nhiều khó khăn như khu vực miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hà Anh

vietha
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.