Mỗi ngày, hơn 50 cuộc gọi đến đường dây nóng
GiadinhNet - TS. BS Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, số máy đường dây nóng 0973 306 360 của Bộ Y tế nhận được từ 50-60 cuộc gọi của người dân mỗi ngày.
Trong đó chỉ khoảng 33% là phản ánh đúng những nội dung mà đường dây nóng đề ra.
Ngày 27/11, đường dây nóng của Bộ đã tiếp nhận một số cuộc gọi, trong đó, có 2 cuộc liên quan đến các bác sĩ ở địa bàn Tuyên Quang và Phú Thọ phản ánh bức xúc về thái độ của bác sĩ Trưởng khoa Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) và thanh toán viện phí trong quá trình khám, chữa bệnh tại đây. Theo phản ánh, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để tán sỏi thận và đã đóng 1,8 triệu đồng tiền viện phí xét nghiệm, nhưng khi tán sỏi thì máy bị hỏng. Chánh Văn phòng Bộ Y tế đã lập tức có 2 công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ khẩn trương kiểm tra thông tin người dân phản ánh, đồng thời, xử lý người vi phạm (nếu có) và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 29/11.
Ngày 27/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc và mỹ phẩm. Theo đó, Cục Quản lý Dược sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra tại tất cả các địa phương trên cả nước.
Rà soát bác sĩ công hành nghề tư nhân
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Cục sẽ có văn bản gửi các sở y tế, bệnh viện toàn quốc, đề nghị rà soát và quản lý các bác sĩ bệnh viện công lập đang hành nghề tư nhân, các trường hợp hành nghề không phép đề nghị dừng hoạt động ngay. Trường hợp đã có tái phạm sẽ yêu cầu rút chứng chỉ hành nghề của bác sĩ.
Ngày 26/11 Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội để bàn thảo các biện pháp quản lý hành nghề y tư nhân trên địa bàn TP Hà Nội.
Tri Thường
Phẫu thuật cho 20 trẻ bị dị tật
Ngày 25 - 26/11 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec diễn ra Hội thảo “Những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị chấn thương ở trẻ em” với sự tham gia thuyết trình của các chuyên gia quốc tế đến từ Australia, thu hút sự quan tâm tham dự của các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực chấn thương đến từ nhiều bệnh viện đầu ngành.