Mong BV Bệnh nhiệt đới TƯ thành BV đầu ngành trong khu vực

| Y tế

GiadinhNet – Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là đơn vị duy nhất trong ngành đạt danh hiệu “Dịch vụ hoàn hảo, phát triển mạnh và bền vững".

Sáng 16/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ và Kỷ niệm 105 năm ngành Truyền nhiễm Việt Nam, 10 năm thành lập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tham dự buổi lễ.

Được thành lập từ năm 1911 để điều trị cho những trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm, qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, năm 2006 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chính thức được thành lập. Không chỉ làm tốt chức năng khám chữa bệnh, Bệnh viện còn là trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, đào tạo cán bộ và trở thành tuyến cao nhất đi đầu trong việc phòng chống dịch bệnh.


PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ thi đua Chính phủ và khen thưởng cho BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ thi đua Chính phủ và khen thưởng cho BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chúc mừng những thành tích Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Trước tình hình dịch bệnh mới nổi, tái nổi, bệnh không lây nhiễm đều có yếu tố của các bệnh nhiễm trùng như viêm gan B , nhiễm virus HPV, rất nhiều bệnh viêm nhiễm cấp khác nếu điều trị không tốt cũng trờ thành tiền đề cho các bệnh lây nhiễm và các bệnh mạn tính khác.

Bộ trưởng cũng mong muốn, trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, không những trở thành Bệnh viện đầu ngành cả nước trong phòng chống dịch bệnh mà tiến tới trở thành Bệnh viện đầu ngành trong khu vực trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị các dịch bệnh mới nổi.... đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Tại buổi lễ này, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Gíam đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Trong những năm qua, Bệnh viện đã đối phó thành công với nhiều loại dịch bệnh mới nổi và tái nổi có diễn biến phức tạp, nguy hiểm như: Đại dịch cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, tiêu chảy cấp và gần đây là dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt phát ban, rubella, liên cầu lợn…

Đồng thời, Bệnh viện cũng chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch Ebola, Mers-CoV, bệnh do virus Zika…

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện thực hiện được từ 5 – 8 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như kỹ thuật “Trao đổi khí Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO”. Đây là một kỹ thuật hồi sức đặc biệt, đem lại cơ hội sống cho những bệnh nhân có tổn thương chức năng phổi hoặc tim nặng do nhiều bệnh lý khác nhau.

Kỹ thuật ECMO thành công sẽ mở ra phương thức điều trị mới cho những bệnh nhân nặng do các bệnh truyền nhiễm nhất là trong bối cảnh hiện nay khi rất nhiều dịch bệnh đe dọa như cúm A(H5N1), A(H7N9)...

Bệnh viện đã nghiên cứu, ban hành kịp thời các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thành công cho hàng triệu lượt bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phức tạp, mới nổi. Đặc biệt, Bệnh viện nói riêng và ngành truyền nhiễm Việt Nam nói chung là nơi đầu tiên khống chế thành công dịch bệnh SARS nguy hiểm.

Được biết, hiện Bệnh viện là đơn vị duy nhất trong ngành đạt danh hiệu “Dịch vụ hoàn hảo, phát triển mạnh và bền vững”.

Trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm có diễn tiến nặng, phức tạp, khó lường và bệnh không lây nhiễm tăng mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhệt đới Trung ương đang dần hoàn thiện hệ thống điều trị bệnh truyền nhiễm trong cả nước; trong đó, phát triển sâu về chuyên môn để giải quyết các ca bệnh nặng mắc bệnh truyền nhiễm trên nền bệnh mãn tính.

Bệnh viện đã tập trung xây dựng Khoa Xét nghiệm vì mục tiêu khi bệnh nhân ra viện ít nhất 80% được xác định căn nguyên gây bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học, các đề tài, công trình khoa học cũng được chú trọng.

Với nhiệm vụ thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho gần 50 tỉnh, thành phố, Bệnh viện đã xây dựng và phát triển mạng lưới vệ tinh phù hợp, hiệu quả nhằm giảm tải cho tuyến trung ương.

Đồng thời, thường xuyên tập huấn đào tạo cho đội ngũ thầy thuốc của tất cả các địa phương trong cả nước về chuyên ngành truyền nhiễm, các bệnh gây dịch nguy hiểm, các bệnh mới xuất hiện và tái xuất hiện….

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.