Một tháng thực hiện mức điều chỉnh viện phí mới: Chất lượng được cải thiện
GiadinhNet - Sau một tháng thực hiện việc điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế, chất lượng dịch vụ y tế đã được cải thiện hơn nhiều.
Sau một tháng thực hiện việc điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế, ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, chất lượng dịch vụ y tế đã được cải thiện hơn nhiều. Khu vực khám chữa bệnh và phòng bệnh cũng được các bệnh viện sửa sang, tăng chất lượng. Đặc biệt, rất nhiều bệnh viện tuyến huyện khang trang hơn.
Cũng theo ông Nam Liên, vốn trái phiếu Chính phủ gần 1.000 tỷ đồng được dành cho các bệnh viện vay vốn đầu tư như: Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, BV Nội tiết, BV Việt Đức, BV Phụ sản TƯ, BV Tai Mũi Họng TƯ. Hay như BV K đã vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới hoàn thành 300- 700 giường để tăng thêm chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. “Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện mua thêm bàn ghế để có thêm chỗ ngồi cho người bệnh chờ khám. Chỉ đạo các bệnh viện thanh toán viện phí qua thẻ ATM với sự hỗ trợ của ngân hàng để giảm thủ tục hành chính”, ông Nam Liên cho biết thêm.
Cho tới ngày 11/9, Bộ Y tế đã phê duyệt được giá của 22 bệnh viện TƯ trực thuộc Bộ Y tế. Trong đó có 6 bệnh viện phê duyệt giá giữa tháng 7/2012 và 16 bệnh viện phê duyệt đầu tháng 9/2012. Mức giá tăng trung bình của các bệnh viện nhóm I là 94%, bệnh viện nhóm II là 92% và nhóm III bằng 88% so với giá tối đa ban hành theo Thông tư 04 (Thông tư liên tịch về điều chỉnh một số dịch vụ y tế).
Theo ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), giá dịch vụ y tế lần điều chỉnh này đã được tính đủ các cơ cấu chi phí trực tiếp để thực hiện các dịch vụ như vật tư tiêu hao, thuốc, hậu cần khác. Định mức kinh tế kỹ thuật của dịch vụ, chất lượng các loại tiêu hao, thuốc đều được tính ở mức có thể đáp ứng tốt việc thực hiện dịch vụ y tế. Như vậy, người bệnh đến khám chữa bệnh không chỉ được cung cấp các dịch vụ theo đúng quy trình của Bộ Y tế mà còn được đảm bảo về các điều kiện vệ sinh môi trường, hạn chế việc lây nhiễm trong bệnh viện.
Cũng theo ông Bằng, với việc tính giá khám bệnh ngoại trú hiện nay (35 bệnh nhân/bàn khám/ngày) các bệnh viện sẽ phải bố trí thêm bàn khám để tránh quá tải. Từ đó, chất lượng khám bệnh ngoại trú được nâng lên. Đồng thời, việc áp dụng tính giá ngày giường bệnh theo hướng giảm mức thu đối với bệnh nhân nằm ghép cũng là hình thức thúc đẩy các cơ sở khám chữa bệnh (đặc biệt là tuyến tỉnh và tuyến trung ương).