Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn

| Xã hội

GiadinhNet - Mưa đá kèm theo giông lốc xuất hiện tại các tỉnh Tây Bắc đã gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu, nhà ở cho người dân.

Ngày 23/4, chính quyền các địa phương của Tây Bắc đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổng hợp chi tiết thiệt hại để báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có hướng chỉ đạo khắc phục lâu dài.

Theo thông tin từ UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mưa đá xuất hiện vào khoảng 0h ngày 23/4, kéo dài khoảng 1 tiếng trên địa bàn các xã Đoàn Kết, Trung Thành đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa hoa màu, tài sản của người dân.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Mưa đá làm thủng nhiều mái nhà của người dân tại tỉnh Hòa Bình.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 3.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân Hòa Bình bị thiệt hại nặng do mưa lớn.

Tại Sơn La, vào khoảng 21h tối 22/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra trận mưa đá kèm theo giông lốc dữ dội, kéo dài khoảng 30 phút gây thiệt hại tại các xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai); phường Quyết Tâm, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần (Thành phố Sơn La) và xã Ngọc Chiến (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Hàng trăm diện tích hoa màu bị dập nát, mưa đá làm thủng mái nhà.

Trong sáng nay, các địa phương đã tích cực triển khai việc rà soát, thống kê các thiệt hại. Tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, thống kê ban đầu có tới hơn 1 nghìn héc ta hoa màu của người dân bị thiệt hại, nhất là diện tích cây Sơn tra đang mùa ra quả bị rụng hết.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 4.
Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 5.

Mưa đá với khối lượng lớn ở Sơn La.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 6.

Mưa đá, giông lốc tại Sơn La làm nhiều nhà dân bị tốc mái, nghiêng đổ.

Ngoài ra, nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng do bị tốc mái, thủng mái... Tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai cũng có nhiều nhà dân, cùng nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng do cây gẫy đổ vào nhà, mưa đá làm thủng mái, tốc mái...

Tại tỉnh Lai Châu, vào khoảng 17h30phút (22/4), xuất hiện mưa đá, giông lốc trên diện rộng, kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Tại các huyện, thành phố như: Huyện Tân Uyên, Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ… chịu thiệt hại lớn về tài sản, tốc nhiều mái nhà, nhiều diện tích hoa màu bị dập nát, đổ gãy cây cối và ngập úng cục bộ một số tuyến phố.

Còn tại Lào Cai, mưa đá, giông lốc xuất hiện khoảng 18h15 (22/4), tại các huyện Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương. Tuy trận mưa đá, giông lốc kéo dài chỉ hơn 10 phút nhưng làm hàng trăm diện tích cây cối, hoa màu và nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 7.
Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 8.

Mưa đá chỉ xuất hiện tại Lào Cai hơn 10 phút nhưng gây ra thiệt hại khá lớn.

Tại Hà Giang, mưa đá kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu và công trình phúc lợi của các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

Gió lốc đã khiến 810 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó huyện Xín Mần thiệt hại nặng nhất với 229 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần và Bắc Mê có 139 nhà bị tốc mái từ 70-90%... Một số công trình phúc lợi bị hư hỏng; rất nhiều diện tích ngô xuân bị đổ, dập; mạ vụ mùa, lúa nương và cây ăn quả của nhân dân cũng bị tàn phá. Thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 9.

Nhiều diện tích ngô xuân bị đổ, dập; mạ vụ mùa, lúa nương và cây ăn quả của người dân Hà Giang bị tàn phá.

Tại tỉnh Yên Bái, qua thống kê ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, tính đến 10h sáng ngày 23/4, mưa to kèm dông lốc đã làm 80 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 3 nhà dân tại xã Trung Tâm bị sập đổ hoàn toàn, 69 ngôi nhà bị tốc mái từ 30 đến 50%. Các xã bị ảnh hưởng nhiều là: Trung Tâm, Phúc Lợi, Trúc Lâu. Ngoài ra mưa to đã làm cho khoảng 14 ha hoa màu của bà con nông dân bị gãy đổ.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 10.

Mưa đá và dông lốc làm nhiều ngôi nhà ở Yên Bái bị đổ sập hoàn toàn.

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn - Ảnh 11.

Mưa lớn kèm gió giật khiến hoa màu của bà con nông dân bị gãy đổ.

Hiện tại các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai đang chủ động nhiều phương án khẩn trương khắc phục, huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét kèm theo mưa đá để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Nhóm PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.