Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa”

| Xã hội

GĐXH - Hà Nội những ngày gần đây ghi nhận nhiệt độ trung bình luôn ở mức trên 38 độ C, ngoài trời nhiều nơi lên tới trên 40 độ C. Trời nắng như "đổ lửa" khiến người dân khi di chuyển, làm việc ngoài trời phải tìm mọi cách để tránh nắng.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm 18/5, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội đã trên ngưỡng 30 độ C, thời tiết ngày hôm nay được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt như ngày hôm qua (17/5).

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 2.

Đợt nắng nóng này tại miền Bắc và miền Trung dự báo sẽ có duy trì đến ngày 23/5. Đây là đợt nóng dài nhất kể từ đầu mùa hè đến giờ.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 3.

Nhiệt độ cao, trong khi độ ẩm thấp và trên trời không có một gợn mây khiến không khí ở Thủ đô Hà Nội rất oi bức, ngột ngạt.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 4.

Hình ảnh thường thấy khi ra ngoài đường vào thời điểm này là ai cũng kín mít từ đầu đến chân. Áo chống nắng, mũ chống nắng, kính râm, găng tay,…, tất cả đều được áp dụng triệt để nhằm hạn chế nắng nóng.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 5.

Nắng nóng diện rộng khiến nhiều người lao động như bị vắt kiệt sức lực, tìm đủ mọi cách mưu sinh tránh nóng.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 6.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt nắng nóng diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ còn kéo dài với nền nhiệt luôn ở mức cao.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 7.

Những công nhân vệ sinh môi trường tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước dưới chân cầu đi bộ.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 8.

Càng về giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, khu vực phía dưới gầm cầu là nơi nghỉ trưa "trốn nắng" lý tưởng của người lao động.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 9.

Khu vực công viên với nhiều cây cối, bóng mát cũng được nhiều người lựa chọn để nghỉ trưa.

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa” - Ảnh 10.

Năm nay, do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng từ 5 - 6, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng (El Nino) với xác suất khoảng 70 - 80% và có thể kéo dài sang năm 2024 nên nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Xem thêm video được quan tâm:

Dự báo xuất hiện nắng nóng kỷ lục trong mùa hè năm nay

 

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.