Nam Định: Cơ hội tốt cho tuyến dưới
GiadinhNet - Việc triển khai Đề án 1816 đang là cơ hội tốt để các bệnh viện tuyến cơ sở nâng cao kỹ thuật chuyên môn, chất lượng KCB.
Tại BVĐK tỉnh Nam Định, đội ngũ cán bộ y tế các bệnh viện tuyến TƯ đã thực hiện hỗ trợ nhiều chuyên ngành theo phương pháp "cầm tay chỉ việc" như: Ngoại, chấn thương, lọc máu, thần kinh, hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, phục hồi chức năng, ung bướu... Nhờ đó, BVĐK tỉnh Nam Định đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, phương pháp điều trị tiên tiến rất hiệu quả, góp phần giảm bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống, số bệnh nhân được phẫu thuật bằng các kỹ thuật mới ở nhiều chuyên khoa tăng gấp 5-7 lần so với những năm trước và không xảy ra tai biến.
Tại BV Y học cổ truyền tỉnh, trong 2 năm thực hiện Đề án đã tiếp nhận các cán bộ của Viện Châm cứu TƯ và BV Y học cổ truyền TƯ về hỗ trợ kỹ thuật gồm: Điện châm, đại trường châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi... kết hợp với việc điều trị một số bệnh khó và các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền.
Các bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã cử cán bộ xuống luân phiên hỗ trợ tuyến dưới theo yêu cầu. BV Phụ sản tỉnh hỗ trợ chuyên môn cho BVĐK Nghĩa Bình, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Trực Ninh và TP Nam Định. Tại các bệnh viện, các cán bộ y tế đã chuyển giao, hỗ trợ các kỹ thuật tiên tiến nên trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành của thầy thuốc ở các bệnh viện tuyến huyện được nâng lên.
Nhiều bệnh viện huyện cũng cử cán bộ về hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã để chuyển giao kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cán bộ. Bên cạnh đó, cán bộ luân chuyển đã KCB trực tiếp tại chỗ cho nhiều lượt bệnh nhân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Năm 2010, số ca bệnh trong toàn tỉnh phải chuyển lên tuyến trên giảm 30% so với năm 2009.
Hà My