Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh trường Y Hải Dương mắc COVID-19 sau khi tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về

GiadinhNet - Trước khi trở thành bệnh nhân mắc COVID-19, nam sinh vừa tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về và có 1 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Nam sinh trường Y Hải Dương mắc COVID-19 sau khi tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về  - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (27/8) trên địa bàn ghi nhận 17 ca mắc mới, trong đó có 16 trường hợp nhập cảnh tại Trung đoàn 125 và 1 bệnh nhân từ vùng dịch trở về.

Cụ thể: 16 bệnh nhân là người lao động tại Malaysia, nhập cảnh về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay QH 9311 ngày 25/8/2021. Đến tối cùng ngày, các trường hợp xuống sân bay Vân Đồn làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển từ sân bay về Trung đoàn 125. Trong quá trình di chuyển những trường hợp này đều mặc đồ bảo hộ, ngồi trên xe có giãn cách với những người khác cùng chuyến bay về cách ly tại Trung đoàn 125.

Đến sáng 26/8, toàn bộ những trường hợp nói trên được nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Nam sinh trường Y Hải Dương mắc COVID-19 sau khi tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về  - Ảnh 2.

Nam sinh trường Y Hải Dương mắc COVID-19 sau khi tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với bệnh nhân từ vùng dịch trở về sinh năm 1998 (nam giới), trú tại Bối Khê, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên (TP Hà Nội). Trường hợp này là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tình nguyện chống dịch tại miền Nam.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, ngày 22/8 nam sinh về Hải Dương được cách ly ngay tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương và được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Vào ngày hôm qua, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ và được chỉ định lấy lại mẫu đơn, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, từ đợt dịch thứ 4 đến nay trên địa bàn ghi nhận 132 trường hợp mắc COVID-19; trong đó có 57 trường hợp được điều trị khỏi, 4 ca chuyển tuyến; 71 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Y tế Nam Sách, Gia Lộc, Chí Linh, Kim Thành, Tứ Kỳ và 1 bệnh nhân tử vong.

Hiện tại, tỉnh Hải Dương còn 253 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Riêng các huyện: Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Hà và TP. Chí Linh không còn F1 cách ly. 

Đức Tùy

Nam sinh trường Y Hải Dương mắc COVID-19 sau khi tình nguyện chống dịch ở miền Nam trở về  - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 phút trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top