Nga vượt lên đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, 5 nhà báo thiệt mạng vì COVID-19
GiadinhNet - Trong 24 giờ qua, Nga vượt qua Anh đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm COVID-19. Trong 10 ngày liên tiếp, Nga ghi nhận trên 10.000 ca mắc mới. Mỹ vẫn tiếp tục nối dài số ca nhiễm và tử vong, dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm tại quốc gia này.

Đến 7h45 sáng 13/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 4.337.562 người nhiễm COVID-19, trong đó có 292.450 người thiệt mạng. Các nước Mỹ, Nga, Brazil vẫn có số người nhiễm cao nhất, dịch bệnh có nguy cơ tăng trở lại ở Đức và bùng phát ở Nam Phi.
Trong khi có các cuộc biểu tình yêu cầu mở cửa nền kinh tế tại một số bang ở Mỹ, đa số người dân ở nước này lo ngại dịch bệnh bùng phát nếu các bang tiến hành việc dỡ bỏ các biện pháp phong toả quá nhanh. Nhiều người cho biết họ sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc xã hội, kể cả khi đất nước mở cửa trở lại.

Nhiều người dân Mỹ lo ngại mở cửa trở lại quá nhanh sẽ gây ra nguy cơ bùng phát dịch bệnh. (Ảnh Getty)
Theo kết quả cuộc khảo sát do Đại học Monmouth công bố ngày 6/5, có tới 70% người Mỹ trưởng thành cho biết họ tránh những cuộc tụ tập đông người và 55% cho hay thường xuyên đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Có tới 3/4 số người tham gia khảo sát cho biết, họ vẫn sẽ ở nhà, chỉ ra ngoài khi có các hoạt động thiết yếu.
Trong 24 giờ qua, nước Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm 22.740 ca nhiễm mới, 1.629 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong lên 1.408.574 và 83.424. Tại New York, Sở Y tế ở đây cho biết điều trị và tìm nguyên nhân gây ra hội chứng viêm hiếm gặp, khá nguy hiểm có liên quan tới COVID-19 tới khoảng 100 trẻ em của bang này.
Đến sáng nay, Tây Ban Nha có thêm 1.377 ca nhiễm mới và 176 ca tử vong. Đây là số ca tử vong thấp so với nhiều ngày qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong của Tây Ban Nha là 269.520 và 26.920

Nhân viên Chữ thập Đỏ kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại sân bay Los Cangrejos, Tây Ban Nha, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nước Nga hiện đã vượt qua Anh, trở thành nước có tổng số người nhiễm COVID-19 đứng thứ 3 thế giới. Đến sáng nay, số ca nhiễm mới của Nga tiếp tục ở mức 10.899 và có thêm 107 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lần lượt là 232.243 và 2.116.
Thông tin mới nhất cho biết, có 5 nhà báo tại Nga đã thiệt mạng do COVID-19. Đến nay, đã có khoảng 200 người trong lĩnh vực truyền thông đại chúng mắc bệnh này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng đã được xác nhận nhiễm bệnh và phải nhập viện để điều trị.
Đến sáng nay, Brazil được ghi nhận có số ca tử vong trong ngày đứng thứ hai thế giới. Hiện số tổng số ca nhiễm tại nước này là 177.602 (tăng 8.449) và tổng số ca tử vong là 12.404.
Trước đó, ông Paulo Guedes - Bộ trưởng Kinh tế Brazil đã cảnh báo nước này có nguy cơ sụp đổ nền kinh tế trong vòng 1 tháng, do tình trạng thiếu thực phẩm, mất kiểm soát sản xuất và bất ổn xã hội. Brazil hiện là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới có tổng số ca mắc nhiều nhất và cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Mỹ Latinh.
Nước Anh cho thấy dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 3.403 ca nhiễm mới, 627 người thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Anh đang là 226.463 và 32.692.
Tại Pháp, đến sáng nay có thêm 802 người nhiễm mới và 348 người tử vong. Hiện Pháp có tổng số người nhiễm là 178.225 và tổng số người tử vong là 26.911. Nước Pháp đang đứng trước cảnh báo sẽ phải chuẩn bị cho khả năng phong tỏa trở lại ở các địa phương ghi nhận số người mắc bệnh cao bất thường.
Đức đang có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trở lại. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi và cảnh báo người dân tuân thủ các quy định giãn cách xã hội cũng như cần duy trì các biện pháp phòng dịch. Đến sáng nay, Đức có 173.171 ca nhiễm (tăng 595) và 7.738 ca tử vong (tăng 77).
Hàn Quốc ghi nhận thêm 27 người nhiễm và 2 người tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm lên 10.936 và tổng số ca tử vong lên 258 người. Kế hoạch trở lại trường của học sinh khối 12 của Hàn Quốc đã bị hoãn lại sau khi xuất hiện ổ dịch mới tại Itaewon, dự kiến sẽ trở lại trường từ ngày 20/5.
Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực. Trong ngày hôm qua 12/5, quốc gia này tiếp tục ghi nhận thêm 884 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm lên 24.671, số người tử vong đang ghi nhận ở con số 21. Số người mắc COVID-19 tại Singapore có tới 90% là lao động người nước ngoài.

Một số hoạt động thiết yếu tại Singapore được phép trở lại sau khi lệnh hạn chế được nới lỏng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Philippines ghi nhận số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á với 25 trường hợp. Tổng số ca nhiễm tại đây là 11.350 (tăng 264) và có 571 người tử vong. Philippines sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 16/5.
Indonesia tiếp tục có 16 ca tử vong trong ngày 12/5, nâng tổng số ca tử vong lên 1.007 người, cao nhất ở Đông Nam Á. Hiện quốc gia này có 14.749 ca nhiễm (tăng 484), có thêm 182 người đã ra viện, đưa tổng số người bình phục lên 3.063 người.
Việt Nam, Campuchia, Brunei và Timor Leste trong 24 giờ qua tiếp tục kiềm chế được dịch bệnh. Trong ngày qua, các quốc gia này không ghi nhận thêm ca nhiễm hay tử vong nào do COVID-19.
H.Anh

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 4 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 4 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 5 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 5 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.