Dịch bệnh tại Mỹ căng thẳng gia tăng liên tiếp 35 ngày qua, Brazil nóng nhất Nam Mỹ

| Y tế

GiadinhNet - Đến sáng nay 10/5, thế giới ghi nhận hơn 4,1 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có trên 280.000 người tử vong. Dịch bệnh có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, các điểm nóng như Mỹ, Nga, Brazil đang diễn biến phức tạp.

Dịch bệnh tại Mỹ căng thẳng gia tăng liên tiếp 35 ngày qua, Brazil nóng nhất Nam Mỹ - Ảnh 1.

Tính đến 8h15 sáng nay, thế giới ghi nhận 4.100.726 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 280.431 người tử vong. Dịch bệnh có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, các điểm nóng như Mỹ, Nga, Brazil đang diễn biến phức tạp.

Mỹ có 35 ngày liên tiếp số có số người nhiễm trên 20.000 và số ca tử vong trên 1.000. Dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm dù quốc gia này đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn. Tính đến sáng nay 10/5, Mỹ có thêm 25.524 ca nhiễm và 1.422 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 1.347.309 và 80.037.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ vừa công bố số người Mỹ có thể tự tử và chết vì nghiện ma tuý, rượu lên tới 150.000 người. Cơ quan phụ trách vấn đề sức khỏe tinh thần của Mỹ đã kêu gọi mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người dân - những người bị sang chấn tâm lý do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Dịch bệnh tại Mỹ căng thẳng gia tăng liên tiếp 35 ngày qua, Brazil nóng nhất Nam Mỹ - Ảnh 2.

Mỹ có ngày thứ 35 liên tiếp, số người nhiễm trên 20.000 người (ảnh minh hoạ)

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, Tiến sĩ Elinore McCance-Katz, phụ trách các vấn đề sức khỏe tinh thần và lạm dụng các chất, cho biết nước Mỹ có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại khi số vụ lạm dụng ma túy, bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em gia tăng.

Tây Ban Nha có một ngày số ca nhiễm và tử vong giảm hơn so với ngày 9/5. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha là 262.783 người (tăng 2.666) và có số ca tử vong là 26.478 (tăng 249). Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo đại dịch COVID-19 hiện vẫn đang là mối đe dọa khi quốc gia này nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy đến sáng nay, quốc gia này có 218.268 trường hợp nhiễm COVID-19 (tăng 1.083) và 30.395 người tử vong (tăng 194). Đường cong dịch tại Italy đang cho thấy giảm, chỉ số lây nhiễm (RO) hiện chỉ khoảng 0,5-0,7. Italy cũng đang thận trọng duy trì các biện pháp phòng dịch trong thời gian tới, nhất là từ khi mở cửa trở lại nền kinh tế từ hôm 4/5 và tới đây là mở cửa các trường học từ 18/5. 

Tại Anh, ghi nhận có thêm 3.849 ca nhiễm mới và 364 người chết vì dịch bệnh trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong của quốc gia này là 215.260 và 31.587. Anh vẫn đang là nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao sau Mỹ và Nga.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga, trong 24 giờ qua, Nga tiếp tục ghi nhận số trường hợp nhiễm mới tăng cao trong 7 ngày liên tiếp với 10.817 người. Hiện tổng số người nhiễm bệnh tại Nga lên tới 198.676 người. 

Dịch bệnh tại Mỹ căng thẳng gia tăng liên tiếp 35 ngày qua, Brazil nóng nhất Nam Mỹ - Ảnh 3.

Số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Pháp đã lên tới 26.310 người. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, nước Pháp có thêm 579 người nhiễm và 80 trường hợp tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc và tử vong tại nước này là 176.658 và 26.310. Hiện Pháp đang áp dụng quy định phạt 135 euro vói những người không đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. 

Theo Bộ Y tế Pháp, sẽ có khoảng 10 triệu khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên các phương tiện giao thông công cộng. Sẽ có khoảng 100 triệu khẩu trang sẽ được phát cho người dân trong thời gian đầu sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Các doanh nghiệp và chính quyền địa phương cũng sẽ được phát khoảng 50 triệu khẩu trang sử dụng một lần.

Tình hình dịch COVID-19 tại Nam Mỹ đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhất là tại Brazil.

Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Brazil cho biết quốc gia này có thêm 3.209 ca mắc và 121 ca tử vong. Brazil đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội tại Sao Paulo đến ngày 31/5, chỉ có các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. 

Dịch bệnh tại Mỹ căng thẳng gia tăng liên tiếp 35 ngày qua, Brazil nóng nhất Nam Mỹ - Ảnh 4.

Hơn 3.200 người nhiễm mới tại Brazil trong 24 giờ qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau một thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh, số người nhiễm mới COVID-19 bất ngờ tăng lên 2 con số tại Hàn Quốc trong hai ngày qua. Đáng chú ý là một ca nhiễm bệnh tại Seoul là nam thanh niên 29 tuổi không có tiền sử đi du lịch nước ngoài và chưa xác định được có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 nào hay không.

Đã có khoảng 1.500 người được xác định thuộc diện F1 đã tiếp xúc với thanh niên này được khoanh vùng. Ngay lập tức, để ngăn chặn nguy cơ lây lan, hôm qua (9/5) Thị trưởng thành phố Seoul đã yêu cầu các vũ trường, hộp đêm, quán bar trong toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Đến sáng nay 10/5, Hàn Quốc ghi nhận có 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm lên 10.840 ca, không ghi nhận ca tử vong mới nào.

Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất với 22.469 ca (tăng 753) và không ghi nhận thêm trường hợp từ vong nào (vẫn giữ nguyên 20 ca từ nhiều ngày nay). Indonesia là quốc gia có số ca mắc cao thứ hai trong khu vực với 13.654 ca và số ca tử vong cao nhất trong số các nước ASEAN với 959 ca. Trong ngày qua, Indonesia đã ghi nhận thêm 533 ca nhiễm, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. 

Philippines đã ghi nhận 147 ca nhiễm và 8 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên 10.610 và 704.

Về số ca tử vong do COVID-19, Việt Nam, Lào, Campuchia, Timor-Leste chưa ghi nhận ca tử vong nào. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng trong khi mở cửa lại nền kinh tế và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, nếu dịch bệnh tái bùng phát, việc cần làm là các nước cần xác định nhanh các ca mắc mới. Đồng thời, các nước nên học theo mô hình của một số nước vừa kiểm soát dịch bệnh tốt vừa  cho rằng mở cửa trở lại nền kinh tế một cách có kiểm soát. 

H.Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.