Ngân sách dành cho tiêm chủng mở rộng trong năm 2014: Có thể sẽ bị cắt giảm đến 40%

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet -Tại hội thảo, GS Nguyễn Trần Hiển cũng đưa ra thông tin, ngân sách dành cho tiêm chủng mở rộng năm 2014 có thể sẽ bị cắt giảm đến 40%.

Ngân sách dành cho tiêm chủng mở rộng trong năm 2014: Có thể sẽ bị cắt giảm đến 40% 1
Tiêm vaccine - một biện pháp phòng bệnh hữu hiệu cho trẻ. Ảnh: PV
 
Ngày 19/11/2013, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo với các cơ quan báo chí về công tác truyền thông trong các chương trình tiêm chủng.

GS Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chia sẻ, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin về lợi ích của việc tiêm chủng. Một minh chứng rõ ràng là người dân rất quan tâm đến việc tiêm chủng. Tuy nhiên, GS Hiển cũng cho rằng khi thông tin về các phản ứng sau tiêm vaccine, giới truyền thông cũng nên thông tin một cách rõ ràng, công bằng và nhìn nhận tổng thể. Thời gian qua, các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chỉ nằm trong tỉ lệ hiếm gặp. Còn những ca phản ứng nhẹ chiếm một tỉ lệ nhất định trong quá trình tiêm. Ví dụ như khi tiêm vaccine viêm gan B thì có từ 5 đến 15%  số người được tiêm sẽ gặp các triệu chứng đau, sưng tấy, nóng đỏ vùng tiêm.  Hay vaccine ho gà toàn tế bào, khi tiêm sẽ gây đau, sưng, nóng sốt cho khoảng 50% số người được tiêm… Nếu nhìn vào các phản ứng sau tiêm vaccine ho gà toàn tế bào thì sẽ thấy rất nhiều trường hợp gặp phản ứng này. Vấn đề là cần nhìn nhận số trường hợp có phản ứng trên tổng số bao nhiêu người được tiêm trong cùng một đợt?

Tại hội thảo, một số thông tin về sự an toàn của vaccine cũng đã được đưa ra. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  thì không thể có một loại vaccine “hoàn hảo”, bảo vệ và an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người. Ảnh hưởng của vaccine có thể đem đến một số tác dụng phụ không mong muốn- hầu hết các trường hợp này là nhẹ và trôi qua nhanh chóng. Phần lớn các trường hợp được cho là liên quan đến quản lý vaccine trên thực tế là nguyên nhân đó không phải do vaccine gây ra; Nhiều trường hợp xảy ra là ngẫu nhiên, một số khác là do lỗi của con người hoặc chương trình. Theo tổ chức này, không thể dự đoán được với từng cá nhân có thể có phản ứng nhẹ hoặc nặng đối với vaccine.

Tại hội thảo, GS Nguyễn Trần Hiển cũng đưa ra thông tin, ngân sách dành cho tiêm chủng mở rộng năm 2014 có thể sẽ bị cắt giảm đến 40%. Đây là một thách thức lớn đối với ngành y tế, vì điều này có khả năng sẽ dẫn tới nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Hoàng Phương 
giangthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.