Ngân Sơn (Bắc Kạn): Phấn đấu 100% số trường học và các trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

| Y tế

GiadinhNet - Năm 2020, huyện Ngân Sơn đặt mục tiêu 70% hộ gia đình khu vực nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% số trường học (điểm trường chính) và 100% các trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có nước và xà phòng thường xuyên để rửa tay.

Xác định nâng cao nhận thức của nhân dân là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh và thực hiện bền vững Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Phong trào nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người dân tham gia các vấn đề về vệ sinh liên quan đến sức khỏe.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Tăng cường tuyên truyền rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh cá nhân, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường… Nhờ đó, hạn chế được các dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Ngân Sơn (Bắc Kạn): Phấn đấu 100% số trường học và các trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh - Ảnh 1.

Dọn vệ sinh môi trường tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn


Tiếp nối truyền thống đó, trong năm 2020, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường các hoạt động vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt nhằm phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.

Cụ thể, về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Kế hoạch đề ra mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra. Phát hiện sớm trường hợp mắc COVID-19, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong.

Về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, Kế hoạch hướng đến 70% hộ gia đình khu vực nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% số trường học (điểm trường chính) và 100% các trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có nước và xà phòng thường xuyên để rửa tay.

Ngân Sơn (Bắc Kạn): Phấn đấu 100% số trường học và các trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh - Ảnh 2.

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại khu vực nông thôn tỉnh Bắc Kạn


Để đạt được các mục tiêu trên, theo lãnh đạo huyện Ngân Sơn, các hoạt động truyền thông tại cộng đồng bao gồm: Cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, tiến hành treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại với chủ đề về vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch. In ấn và cấp phát các tài liệu, tờ rơi, poster với thông điệp, chủ đề về Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực đông dân cư, khu dịch vụ, cơ sở y tế, nơi làm việc, khu bán trú và hộ gia đình.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

Trong các trường học, triển khai các hoạt động truyền thông như: Đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch COVID-19, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn đội và các phong trào khác. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường lớp, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tại các cơ sở y tế, Kế hoạch nêu rõ, cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020. Lồng ghép với các hoạt động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình, dự án khác để tuyên truyền về: "Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19".

Triển khai công tác tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh phòng, chống dịch; thanh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, đồng thời, xây dựng và triển khai các mô hình, đề án truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực từ Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế), ngành y tế tỉnh Bắc Kạn cũng như sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân của Ngân Sơn ngày càng được đẩy mạnh và thực hiện một cách bền vững. Từ đây, mỗi người dân Ngân Sơn sẽ nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, bảo vệ môi trường sống và môi trường tự nhiên quanh mình.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.