“Ngáo rượu” đập phá ô tô, chửi bới cầm dao đe dọa công an

| Pháp luật

GĐXH – Trên đường về nhà trong tình trạng say rượu, đối tượng Pháp đập phá ô tô đậu bên đường, chửi bới và cầm dao đe dọa lực lượng công an.

Thanh Hóa: Chửi bới, tát vào mặt công an khi bị kiểm tra hành chínhThanh Hóa: Chửi bới, tát vào mặt công an khi bị kiểm tra hành chính

GĐXH - Không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Khi công an dừng xe kiểm tra, người đàn ông liên tục chửi bới, thách thức, tát vào mặt chiến sĩ công an.

Theo thông tin ban đầu, Trịnh Trung Pháp (SN 1999, trú thôn 2, xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường về nhà trong tình trạng say rượu thì thấy một xe ô tô 5 chỗ đậu bên đường. Pháp cho rằng xe ô tô trên cản trở giao thông, nên dùng xẻng và đá đập phá khiến chiếc xe hư hỏng. Sau đó, Pháp trở về nhà ngủ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lạc vào cuộc và nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Trịnh Trung Pháp. Lực lượng chức năng đến nhà mời về trụ sở để làm việc, Pháp không chấp hành, chống đối.

“Ngáo rượu” đập phá ô tô, chửi bới cầm dao đe dọa công an - Ảnh 2.

Ô tô bị đập phá và đối tượng Trịnh Trung Pháp tại cơ quan công an

Không những không chấp hành, đối tượng này còn liên tục chửi bới và cầm dao đe dọa lực lượng Công an.

Thông tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ngày 19/3 cho biết, với hành vi hung hăng, nguy hiểm của Pháp cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Trung Pháp về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Được biết, đối tượng Pháp đã từng bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.