Ngày 29/10: Hà Nội phát hiện 47 ca COVID-19 mới, có 22 người đã tiêm đủ mũi vaccine

| Y tế

GiadinhNet - Trong 47 ca COVID-19 mới phát hiện ngày 29/10, có 6 ca cộng đồng. Có 14 người chưa được tiêm vaccine do chưa đủ tuổi, 11 ca mới được tiêm 1 mũi vaccine COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội tối 29/10 thông báo 47 ca COVID-19 mới vừa được ghi nhận, trong đó có 6 ca cộng đồng, khu cách ly (27), khu phong tỏa (14). Trong số này, có 14 người chưa được tiêm vaccine do chưa đủ tuổi, 22 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, số còn lại mới được tiêm 1 mũi.

47 ca này phân bố tại 13 quận, huyện. Cụ thể: Mê Linh (14), Quốc Oai (14), Hoài Đức (3), Long Biên (3), Nam Từ Liêm (2), Bắc Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Đống Đa (2), Sóc Sơn (1), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1), Hà Đông (1), Mỹ Đức (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch, chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (15), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh (14), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4), chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm ho sốt thứ phát (7), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2), chùm liên quan các tỉnh có dịch – thứ phát (4).

6 ca cộng đồng phát hiện tại huyện Hoài Đức (3 ca), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1)

Ca phát hiện ở quận Nam Từ Liêm là chị T.T.T, 30 tuổi, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Ngày 26/10 xuất hiện triệu chứng, ngày 28/10 chị được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính. Chị được xác định liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa.

Ca phát hiện ở huyện Thanh Trì là chị H.T.X, 43 tuổi ở (CT5 Xa La, Tân Triều). Chị là F1 của bệnh nhân V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

3 ca phát hiện ở huyện Hoài Đức là: Bà V.T.N, 84 tuổi, ở khu D toà Gliximco (La Phù), về từ Phủ Lý - Hà Nam ngày 24/10, ngày 28/10 được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Hai F1 của bà N (cùng địa chỉ) cũng được xếp vào ca cộng đồng, thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch.

Ca phát hiện tại Gia Lâm thuộc chùm sàng lọc ho sốt là chị N.T.T, 38 tuổi ở Dương Xá. Chị là nhân viên y tế. Ngày 28/10 chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.311 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.675 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.636 ca.
Ngày 29/10: 4.899 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội, TP HCM và 48 tỉnh, gần 79 triệu liều vaccine được tiêmNgày 29/10: 4.899 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội, TP HCM và 48 tỉnh, gần 79 triệu liều vaccine được tiêm

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 trong 24h qua ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 4.889 ca ghi nhận trong nước

Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.