Ngày 31/10: Hà Nội thêm 49 ca COVID-9 mới, 12 ca cộng đồng tại 3 quận,

| Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 31/10 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 49 ca dương tính mới trong đó có 12 ca cộng đồng tại Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm.

Ngoài ra, có thêm 29 ca COVID-19 phát hiện ở khu cách ly và 6 ca tại khu phong tỏa.

49 ca mới phân bố theo 10 quận, huyện: Hà Đông (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1)

Phân bố theo 8 chùm ca bệnh, ổ dịch gồm: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (21 ca); chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (8); chùm sàng lọc ho sốt (4); chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (4); chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng - huyện Mê Linh (3); chùm ho sốt thứ phát (3), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3); chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (3).

Như vậy, ổ dịch ở huyện Quốc Oai có 105 ca liên quan, ổ dịch mới ở huyện Mê Linh đã có 46 ca bệnh.

12 ca cộng đồng theo theo chùm: chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan ổ dịch Nam Dư - Lĩnh Nam (6), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

4 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt gồm 3 người ở Phú La, Hà Đông và 1 người ở Vạn Phúc- Hà Đông.

3 người ở Phú La gồm: Bé trai P.D.T (12 tuổi), bé trai P.T.B (9 tuổi ) và chị N.T.H (40 tuổi). Ngày 28/10 hai bé trai có triệu chứng sốt có khai báo y tế, sau đó ngày 30/10, hai bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Còn chị H xuất hiện triệu chứng sốt vào ngày 30/10 và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca ở Vạn Phúc là anh N.V.T, 39 tuổi. Anh xuất hiện triệu chứng sốt, 29/10 bệnh nhân khai báo trạm y tế, ngày 30/10 được lấy mẫu xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Ca cộng đồng liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình là anh T.V.N, 29 tuổi ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Anh là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động. Ngày 29/10, anh có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi . Ngày 30/10 bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện được lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.402 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.691 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.711 ca.

Hà Nội thêm 42 ca COVID-19 mới, 2 ổ dịch phức tạp nhất Thủ đô tăng lên 126 caHà Nội thêm 42 ca COVID-19 mới, 2 ổ dịch phức tạp nhất Thủ đô tăng lên 126 ca

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 30/10 cho biết trong 24 giờ qua Thành phố ghi nhận 42 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, hai ổ dịch ở Quốc Oai và Mê Linh tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.



Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.