Ngày hội Giọt hồng tri ân 2017: Mang con cùng đi hiến máu

Thứ bảy, 16:37 29/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Tại ngày hội Giọt hồng tri ân sáng ngày 29/7 - hoạt động cuối cùng của Hành trình Đỏ 2017 - đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia hiến máu. Không ít người còn mang con cùng đi hiến máu với mong muốn giọt máu của mình sẽ cứu sống được nhiều người.

Hạnh phúc khi được hiến “giọt máu đào”

Ngày 29/7/2017, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội Giọt hồng tri ân và hội quân Hành trình Đỏ 2017. Đây là những hoạt động cuối cùng của Hành trình Đỏ năm nay.

Ngay từ sáng sớm, từng dòng người tấp nập đã đổ về tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đông đảo tầng lớp nhân dân đến tham gia hiến máu tình nguyện . Cùng cậu con trai mới 2 tuổi đến ngày hội Giọt hồng tri ân, chị Nguyễn Thị Nguyệt (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 6 chị tham gia hiến máu. Trong khi đó, người chồng của chị cũng đã từng hiến máu tới 14 lần. Hai anh chị đều có chung một suy nghĩ là mong muốn giọt máu của mình có thể góp phần chia sẻ cứu giúp những người bị bệnh.


Hai mẹ con chị Nguyệt tại Ngày hội Giọt hồng tri ân 2017. Ảnh PT

Hai mẹ con chị Nguyệt tại Ngày hội Giọt hồng tri ân 2017. Ảnh PT

Chị cho biết: “Thời điểm tôi mang bầu không thể tham gia hiến máu được. Giờ con đã được 2 tuổi, hay tin chương trình giọt hồng tri ân tôi mang con cùng đi hiến máu với mong muốn tiếp tục được hiến những giọt máu của mình để giúp những người cần đến máu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau khi được hiến máu”.

Cũng mang con cùng đi hiến máu là anh Thảo ở Chương Mỹ, Hà Nội. Anh cho biết mình đã 26 lần tham gia hiến máu. Mỗi năm đều đặn 3 lần hiến máu, anh lại cùng vợ của mình đi xe máy lặn lội từ Chương Mỹ đến nội thành Hà Nội. Với anh việc hiến máu rất bình thường và chỉ cần có đủ điều kiện là anh sẵn sàng hiến máu.


Ông Nhưỡng vui mừng khi được hiến những giọt máu của mình để giúp người bệnh cần máu

Ông Nhưỡng vui mừng khi được hiến những giọt máu của mình để giúp người bệnh cần máu

Đến với ngày hội hiến máu còn có những nhà quản lý như ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Đây là lần thứ 4 ông tham gia hiến những giọt máu quý giá của mình để giúp cho những người bệnh cần máu. Ông Nhưỡng cho rằng, hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa nhất của đất nước ta hiện nay và cần tiếp tục được triển khai. Mọi công dân, trong đó có các nhà quản lý cần tham gia tích cực vào việc hiến máu. Ông cảm thấy hạnh phúc khi việc làm này thể hiện trách nhiệm với bản thân và với cả cộng đồng.

Với sự tích cực tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, ngay trong buổi sáng Ngày hội Giọt hồng tri ân đã tiếp nhận được hàng nghìn đơn vị máu.

Khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè

Theo BTC Hành trình Đỏ, trong suốt gần 1 tháng, từ ngày 1/7 – 28/7, hành trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp Kết nối dòng máu Việt đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu hè và nâng cao nhận thức người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại 28 tỉnh/ thành phố mà hành trình đi qua.

Hành trình Đỏ 2017 với 140 tình nguyện viên đã tuyên truyền trực tiếp đến trên 500.000 lượt người về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh, tổ chức được 28 ngày hội hiến máu lớn tại 28 tỉnh/ thành phố, thu hút hàng chục ngàn người dân đến tham gia và tiếp nhận được 34.026 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận được này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp thiếu máu hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều tỉnh/thành phố đã tổ chức thành công Hành trình Đỏ với trên 1.000 đơn vị máu tiếp nhận được như: Đăk Lăk, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng. Nhiều tỉnh đã tổ chức thành công việc tổ chức Hành trình Đỏ tại các huyện như: Đăk Lăk, Hải Dương, Thanh Hoá, Cao Bằng, Hải Phòng…


Đông đảo người dân tham gia hiến máu. Ảnh PT

Đông đảo người dân tham gia hiến máu. Ảnh PT

Tại Hà Nội, đoàn Hành trình Đỏ 2017 đã tham gia chuỗi hoạt động liên tục từ ngày 27 – 31/7, trong đó, điểm nhấn là ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân (dự kiến tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu), Hội nghị tổng kết 5 năm Hành trình Đỏ và Lễ bế mạc Hành trình Đỏ 2017.

Nhiều hoạt động đặc sẵn cũng được tổ chức tại Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân như: chương trình hiến máu “Kết nối dòng máu Việt”, hội trại “Kết nối đỏ”, giao lưu với Đại tá, hoạ sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Duy Ứng… Nhằm tiếp nhận lượng máu tối đa, khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè, chương trình hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” sẽ được tổ chức từ chiều ngày 28/7 đến hết ngày 29/7.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2017 đánh giá: “Sau 5 năm tổ chức, Hành trình Đỏ tiếp tục khẳng định là một mô hình tình nguyện độc đáo, xuất sắc và có hiệu qủa nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện”.


Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho Ban tổ chức Hành trình Đỏ

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho Ban tổ chức Hành trình Đỏ

Cũng tại chương trình này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định chứng nhận Hành trình Đỏ là hành trình xuyên Việt độc đáo, hiệu quả và ý nghĩa mà Hành trình Đỏ đem lại.

P.Thuận

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.