Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao trang nhật ký nhàu nát đẫm nước mắt nghi của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến chết: "Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm"

Chủ nhật, 15:47 09/01/2022 | Xã hội

Mới đây, MXH truyền tay nhau dòng nhật kí được cho là của bé V.A. viết cho mẹ và em trai gây xôn xao.

Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Hé lộ chứng cứ thuyết phục để khởi tố 'dì ghẻ' tội 'Giết người'Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Hé lộ chứng cứ thuyết phục để khởi tố "dì ghẻ" tội "Giết người"

GiadinhNet – Cơ quan điều tra đã phục hồi được camera mô tả việc "dì ghẻ" tra tấn bé 8 tuổi và đây là những bằng chứng không thể chối cãi về hành vi độc ác của kẻ bạo hành.

Vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) bị hành hạ đến chết khiến cộng đồng, dư luận phẫn nộ về hành vi táng tận lương tâm của những người sống cùng cháu bé.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội giết người đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố, bắt giam Nguyễn Kim Trung Thái (bố đẻ) vì che giấu tội phạm và hành hạ người khác.

Xôn xao dòng nhật ký của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong:

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Sở dĩ khởi tố được cặp đôi này bởi cơ quan điều tra đã phục hồi được các camera mô tả việc mẹ kế tra tấn bé 8 tuổi như thế nào. Clip là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi phạm tội phi nhân tính của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH, nhiều người không thể ngờ tấn bi kịch lại xảy ra với cháu bé chỉ mới 8 tuổi trong một gia đình có truyền thống tri thức. Chưa kể, mẹ ruột của bé gái V.A. cũng khổ sở không kém vì bị chồng cũ ngăn cản, tiểu tam ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc. 

Thông qua lời khai ban đầu, mẹ kế thừa nhận trong thời gian sống chung đã dùng nhiều vật dụng như roi mây, gậy gỗ… mục đích uốn nắn bé V.A. ngoan ngoãn. Kinh khủng hơn, 4 tiếng trước khi mất, mẹ kế đã hành hạ liên tục, tra khảo như thời Trung cổ khiến con chồng tử vong.

Xôn xao dòng nhật ký của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong:

Bé V.A. bị bạo hành tử vong gây rúng động dư luận những ngày qua!

Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao trước dòng nhật ký được cho là của bé V.A. viết trước khi mất. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng V.A .đã ý thức được việc bố mẹ mình ly hôn, biết động viên mẹ, không dám làm phiền vì mẹ còn phải chăm sóc em nhỏ. Những câu hỏi vô tư khi bị dì ghẻ đòn roi, ước mơ giản dị như được đi chơi Tết, gia đình sum họp khiến bao người ở lại không khỏi chạnh lòng. 

Được biết, đây chỉ là một số trong nhiều mảnh giấy V.A viết vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai, mỗi lần bị đánh đập đau đớn là em viết và thả dưới gầm bàn như là đang gửi cho mẹ vậy.

Sau đây là những đoạn nhật ký đau đến nhói lòng mà V.A đã viết:

CON MUỐN ĐƯỢC MẸ ÔM ẤP, CON ĐAU LẮM

- Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

- Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

- Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em.

Xôn xao dòng nhật ký của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong:

Nguyên dòng nhật ký được cho là của bé V.A. lan truyền trên MXH

Xôn xao dòng nhật ký của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong:

Một trong số mảnh giấy khác lan truyền trên MXH được cho là của bé V.A.

Trước đó, người nhà bé V.A. cũng công khai một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A, ngày 23/9/2020. Theo đó, chị H. mẹ bé V.A đã lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con. 

Theo tin nhắn, mẹ bé V.A xin phép được đón V.A. về chơi với bé L.A. (em trai của V.A., do chị H. nuôi dưỡng) vào tối thứ sáu và sẽ trả lại bé vào chiều chủ nhật. Tuy nhiên, Trung Thái (bố bé V.A.) đã thể hiện thái độ dứt tình khi xưng hô cô – tôi và cho rằng, đầu mối chị H. sẽ phải liên hệ với Trang để tránh làm phiền gia đình Thái.

Còn theo thông tin từ gia đình bé V.A., mẹ và bác ruột (anh trai của mẹ bé V.A.) đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan thẩm quyền và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ gây ra cái chết đau đớn, tức tưởi cho bé V.A..

Phân tích tội danh của các đối tượng trong vụ bé 8 tuổi tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hànhPhân tích tội danh của các đối tượng trong vụ bé 8 tuổi tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành

GiadinhNet - Theo luật sư, Công an TP HCM khởi tố bổ sung “dì ghẻ” trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành về tội “Giết người” là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top