Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân TP.HCM xuống phố trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Thứ hai, 18:33 03/01/2022 | Xã hội

Hoàng Sơn và Anh Thư (cùng sinh năm 1994, quận 1), nhân viên ngân hàng, quyết định đánh dấu ngày nghỉ cuối cùng của Tết Dương lịch bằng một chuyến đạp xe vòng quanh thành phố.

3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022: Tai nạn giao thông làm 73 người thương vong3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022: Tai nạn giao thông làm 73 người thương vong

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 1-1 đến ngày 3-1-2022), toàn quốc đã xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, giảm về số vụ và người thương vong so cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, cả hai đã biết đến hình thức thuê xe đạp nhưng chưa có cơ hội thử do bận rộn với công việc cuối năm.

Theo Thư, đây là cách hay để khởi đầu năm mới thuận lợi và suôn sẻ. Do ngại cảnh đông đúc vào ngày 1/1, đôi trẻ chờ đến hôm nay để trải nghiệm phương tiện này.

“Mình có xe đạp cá nhân nhưng chưa từng thuê xe bên ngoài bao giờ. Nhân lúc có thời gian rảnh rỗi nên mình thử luôn. Theo mình quan sát, khá nhiều bạn trẻ cũng thích chạy xe đạp hóng mát, ngắm đường sá như tụi mình”, Anh Thư chia sẻ.

Cô gái 28 tuổi cho biết 2021 là một năm đầy biến động với cô và bạn trai khi nhiều kế hoạch không được như mong đợi.

Vì thế, điều Thư mong muốn nhất trong năm mới là dịch bệnh sớm qua đi để công việc của cả hai ổn định hơn và thực hiện những chuyến du lịch dài ngày.

Buoi sang cuoi cung cua ky nghi Tet Duong lich o TP.HCM anh 1
Buoi sang cuoi cung cua ky nghi Tet Duong lich o TP.HCM anh 2

Anh Thư và Hoàng Sơn dùng thử xe đạp công cộng trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Trong buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đường sá TP.HCM trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của Zing, các tuyến đường ở khu vực trung tâm như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn càng tấp nập hơn khi lượng người đổ về đây dạo chơi dịp đầu năm khá lớn.

Từ 7h, nhiều bạn trẻ đến đây để tận hưởng không khí đầu xuân, mua sắm và chụp hình check-in. Các hàng quán ở quận 1 cũng đông người ra vào từ sáng sớm.

Đạp xe ngắm đường sá

Tranh thủ buổi sáng có nắng đẹp, Tuyết Vy (quận Bình Thạnh), Giang Giang (quận 8), Ngọc Hân (TP Thủ Đức), cùng sinh năm 2001, hẹn nhau đến cổng trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) để dùng thử xe đạp công cộng và chụp hình check-in.

Đây là lần đầu tiên cả ba trải nghiệm dịch vụ này nên rất hào hứng. Cả nhóm sẽ chạy vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, các tuyến đường lân cận sau đó vòng lại điểm trả xe.

“Mình không nghĩ hôm nay sẽ nhộn nhịp đến vậy. Tụi mình muốn thử dùng xe đạp công cộng đã lâu nhưng do bận lịch học nên chưa có dịp. Chạy xe qua các đường lớn, mình thấy nhiều người cũng thích loại phương tiện này. Đi đâu cũng thấy xe đạp trắng, xanh rất nổi bật”, Tuyết Vy nói với Zing.

Người dân TP.HCM xuống phố trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để chụp ảnh, ăn sáng.

Sau khi đạp xe, ba bạn trẻ dự định ghé qua quán quen để thưởng thức món khoái khẩu và kết thúc một ngày dạo phố.

“Gần cuối tháng 1 tụi mình định đi Đà Lạt chơi vài ngày, lúc đó là vừa thi học kỳ xong. Hy vọng dịch bệnh sẽ ổn định để mọi người yên tâm đón Tết Âm lịch”, Vy nói thêm.

Nhân ngày nghỉ lễ cuối cùng, Hoàng Thông (sinh năm 2001, ngụ quận 1) dành thời gian đi chơi cùng cháu trai.

Hai người quyết định đến khu vực Bưu điện Thành phố (quận 1) mua vé xe buýt 2 tầng để dễ dàng ngắm nhìn thành phố vào sáng sớm.

Trong lúc chờ đợi các hành khách khác, chú cháu Thông rủ nhau chụp vài kiểu ảnh lưu niệm.

Người dân TP.HCM xuống phố trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 4.

Hoàng Thông chọn xe buýt 2 tầng để tham quan vòng quanh thành phố.

Chia sẻ với Zing, Thông cho biết anh đã muốn trải nghiệm dịch vụ này từ lâu nhưng đến hôm nay mới có dịp đưa cháu trai theo cùng.

“Ngày mai mình phải đi làm trở lại nên muốn đưa bé đi dạo để hai cậu cháu có động lực bắt đầu năm mới. Nhìn bé háo hức mình cũng vui theo. Hy vọng hôm nay tụi mình sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau”, Hoàng Thông hào hứng nói.

Mong năm mới tốt đẹp

Có mặt tại khu vực Nhà thờ Đức Bà từ 8h, nhóm bạn của Mai Phương (cùng sinh năm 2003) cùng uống cà phê và trò chuyện rôm rả. Chơi thân từ cấp 3, hội bạn thường hẹn hò dạo chơi ở khu vực trung tâm TP.HCM để dành thời gian bên nhau, ngắm đường phố.

"Thật ra tụi mình đang trong giai đoạn thi học kỳ nên chỉ định ngồi chơi một lát rồi về. Bình thường khó sắp xếp để đủ mặt cả nhóm, may sao hôm nay lại được. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều dịp họp mặt thế này hơn", Mai Phương cho hay.

Theo Phương, năm 2021 đã để lại nhiều phiền muộn cho cô và các bạn. Cả nhóm hy vọng trong thời gian tới, tất cả thành viên đều hoàn thành tốt đợt thi học kỳ và có thêm các buổi cắm trại với nhau.

Buoi sang cuoi cung cua ky nghi Tet Duong lich o TP.HCM anh 5
Buoi sang cuoi cung cua ky nghi Tet Duong lich o TP.HCM anh 6

Các quán cà phê bệt là lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ trong cuộc hẹn đầu năm.

Mong muốn ghi lại hình ảnh tươi tắn của mình vào đầu năm, Kim Thy (sinh năm 1995, nhân viên văn phòng) book lịch chụp ảnh tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1).

Sau 8 tháng làm việc tại nhà do dịch Covid-19, đây là lần đầu cô đầu tư thời gian chăm chút, làm đẹp cho bản thân.

“Mình và bạn phó nháy vừa chụp được vài kiểu ảnh khá ưng ý. Tụi mình đang tìm góc khác để chụp thêm trước khi trời nắng gắt. Lâu lắm rồi mới trang điểm và ‘lên đồ’, mình vui lắm. Hy vọng năm nay sẽ có nhiều dịp được chụp hình như thế”, Thy bày tỏ.

Người dân TP.HCM xuống phố trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 6.

Nhiều người ghé qua đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) để chụp ảnh, mua sắm đầu năm.

Tổng kết 4 ngày nghỉ lễ 2/9: Số tai nạn giao thông giảm chưa từng cóTổng kết 4 ngày nghỉ lễ 2/9: Số tai nạn giao thông giảm chưa từng có

GiadinhNet - Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 2-5/9, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 39 người.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 42 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top