Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngư dân ra biển đầu năm, tàu cập bờ là "cháy hàng"

Thứ sáu, 11:57 18/02/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khoảng 5 tiếng ra khơi, tàu của ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt được 200 - 300kg cá trích, cá ve, mang về thu nhập cao.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển vớt 'lộc trời' sau bãoNgư dân Hà Tĩnh ra biển vớt "lộc trời" sau bão

GiadinhNet - Sau bão số 8, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn dài ngày khiến lượng sò huyết bị sóng đánh dạt vào rất nhiều. Những ngày này, người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tranh thủ ra biển vớt "lộc trời".

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 3.

Sau Tết Nguyên đán đến nay, trên các bến cá ở Hà Tĩnh đều rất nhộn nhịp với hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ ra vào mỗi ngày. Ngư dân hồ hởi vươn khơi đánh bắt và trở về với không khí phấn khởi khi các con tàu đầy ắp cá, tôm. Trong đó, được mùa nhất vẫn là những con thuyền đánh bắt cá trích.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 4.

Khoảng 8h, tàu của ngư dân xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cập bến, trên thuyền đầy ắp cá ve, cá trích. Theo ngư dân nơi đây, họ bắt đầu chuyến ra khơi từ 4h sáng, thời tiết những ngày đầu năm thuận lợi nên việc đánh bắt hải sản dễ dàng hơn. Ngư trường khai thác cá trích cách bờ biển khoảng 2-3 hải lý.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 5.

Mỗi chuyến ra khơi tàu của ngư dân đánh bắt được khoảng 200-300kg cá.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 6.

Vừa trở về sau chuyến ra khơi vào sáng sớm, ngư dân Nguyễn Quốc Việt (ở Xuân Yên) cho biết: "Cá trích nhiều nhất là vào tháng 2-4, vì vậy ngư dân chúng tôi tranh thủ dịp này ra khơi kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi chuyến ra biển trừ chi phí mang về thu nhập hơn 2 triệu đồng. Được mùa cá nên chúng tôi ai cũng phấn khởi".

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 7.

Theo ông Việt, loài cá này sống ở tầng nước mặt, đi theo đàn, khi thấy chúng thì thả tấm lưới dài 1.000 m, rộng 10 m bắt. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cá trích di chuyển vào gần bờ để kiếm ăn nên sản lượng tương đối nhiều, các tàu cá đều bội thu.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 8.

Một số ngư dân cho hay, năm nay cá trích được mùa, sản lượng mỗi tàu gấp đôi so với năm ngoái. Mỗi buổi sáng, tại dọc bờ biển Xuân Yên có hàng chục tàu thuyền cập bến chở theo tấm lưới cá trích mắc dày đặc.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 9.

Hầu hết các hộ dân đều huy động nhân lực trong gia đình hoặc phải thuê thêm người để kịp gỡ cá

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 10.

Cá trích tươi có giá từ 12.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg tùy loại và bán sỉ hay bán lẻ.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 11.

Niềm vui của một ngư dân sau khi trúng mẻ các trích lớn.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 12.

Ngư dân Lê Quang Trung (xã Xuân Yên) cho biết: "Trung bình 1 ngày, mỗi thuyền đi về được khoản 3-5 tạ, có hôm lên đến cả tấn cá trích. Cá trích rất dễ bắt nhưng vất vả nhất là khâu rũ lưới gỡ cá, khi bắt được nhiều chúng tôi phải huy động cả nhà, thậm chí mượn thêm người để cùng nhau gỡ cá cho kịp".

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 13.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 14.

Một em bé theo bố mẹ ra biển.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 15.

Những mẻ cá trích tươi xanh là “lộc biển” đầu năm dành cho ngư dân Hà Tĩnh. Cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, ăn rất lành. Ngoài tiêu thụ cá tươi, cá nướng, cá trích còn được nhiều cơ sở thu mua số lượng lớn để làm nước mắm.

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích - Ảnh 17.

Ngay khi thuyền cập bờ, các thương lái đã chờ sẵn để thu mua cá. Cá trích được ngư dân gỡ xuống nằm la liệt trên lưới. Dù mới đầu mùa nhưng sản lượng cá trích đánh bắt được khá nhiều khiến ngư dân vô cùng phấn khởi.

Ngư dân ra biển đầu năm, tàu cập bờ là "cháy hàng" - Ảnh 17.

Chủ tịch UBND xã Xuân Yên Trần Anh Khoa cho biết: "Toàn xã hiện có 235 tàu thuyền đánh bắt hải sản, công suất 6 - 24 CV. Những ngày qua, thuyền của các ngư dân ra biển đánh bắt trúng đậm cá ve, cá trích đưa lại nguồn thu nhập khá cho các gia đình, là nguồn động lực để họ tiếp tục ra khơi bám biển".

 

Nguyễn Sơn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top