Cứu hộ 4 ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cứu hộ 3 thuyền nan bị sóng lớn đánh chìm khi đang trên đường đánh bắt hải sản trở về bờ.

Vào khoảng 10h ngày 12/12, 2 thuyền nan gắn máy của ngư dân bị chìm do sóng lớn đánh trong quá trình vào bờ. 

Cứu hộ 4 ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa thuyền gặp nạn vào bờ.

Trong đó có thuyền nan của ông Nguyễn Văn Đôn (1971), đi cùng thuyền có ông Nguyễn Văn Sao (1970) đều trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch; thuyền của ông Nguyễn Văn Võ (1974), đi cùng thuyền có ông Nguyễn Văn Thăng (1971) đều trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 30m. 

May mắn, sau khi thuyền nan chìm, cả 4 ngư dân đã bơi vào bờ an toàn. Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị của bộ đội Biên phòng đã cử 12 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Phó đồn trường phụ trách, phối hợp với nhân dân địa phương để đưa được thuyền của ông Nguyễn Văn Đôn vào bờ. 

Do sóng lớn nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn, thuyền của ông Nguyễn Văn Võ vẫn bị chìm. Với sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng cứu nạn thì vào lúc 11h50, thuyền của ông Võ đã lên bờ. Công tác cứu nạn vẫn tiếp tục được thực hiện với chiếc thuyền thứ 3, của ngư dân Hồ Lương Toàn (1963) trú tại thôn Nam Đức, Đức Trạch. 

Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.