Người chăm trẻ thực hiện 3 sạch
GiadinhNet - So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) tăng hơn 7 lần (gần 8.000 trường hợp), tử vong tăng 9 lần.
![]() |
|
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng được cấp cứu tại
BV Nhi đồng 1 TP HCM. |
Tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đã có trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh TCM trên địa bàn. Bệnh nhi tử vong là cháu Đinh Thị C, 24 tháng tuổi, trú tại làng Con Lót, xã Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh. Theo người nhà bệnh nhi, cháu C. có triệu chứng suy hô hấp, sốt cao, viêm phế quản suốt một tuần mới được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Vân Canh ngày 15/2. Tại đây, các y, bác sỹ chẩn đoán bệnh nghiêm trọng nên đã chuyển viện lên tuyến tỉnh. Sau đó, cháu C. được chuyển đến BV đa khoa Bình Định, đến 5h30 ngày 16/2 cháu C. tử vong. BV đa khoa Bình Định gửi mẫu bệnh phẩm vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả dương tính với tuýp virus entro 71.
Từ đầu năm đến nay, Bình Định đã có 277 trường hợp mắc bệnh TCM. Hiện vẫn còn 81 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Đặc biệt, dịch đã xảy ra tại 159 xã, phường trên toàn bộ 11 huyện, thị, thành phố.
Theo thông tin Sở Y tế Quảng Ngãi, dịch TCM đang có nguy cơ bùng phát trở lại với tốc độ nhanh và sớm hơn so với mọi năm. Từ đầu năm đến nay, tổng số ca nghi mắc bệnh TCM là 250. Sau khi chẩn đoán, phân loại thì toàn tỉnh đã phát hiện có 191 ca mắc bệnh TCM. Địa phương có số bệnh nhân mắc bệnh nhiều nhất là huyện Tư Nghĩa với 46 ca.
BS Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng Khoa nhi, BV đa khoa Quảng Ngãi cho hay, theo chu kỳ bình thường, dịch bùng phát đỉnh điểm vào 2 đợt trong năm (từ tháng 3 tới tháng 6 và tháng 9 đến tháng 12). Nhưng năm nay, tình hình dịch bệnh đã tăng mạnh từ rất sớm, vào khoảng giữa tháng 2.
Trong 2 tháng đầu năm 2012, bệnh TCM tại Singapore, Nhật Bản, HongKong, Hàn Quốc tăng 1,7-1,8 lần so với cùng kỳ năm 2011. Còn tại Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp mắc TCM vẫn tiếp tục được ghi nhận trên diện rộng, tăng hơn 7 lần (gần 8.000 trường hợp). Riêng số trường hợp tử vong tăng 9 lần (hiện có 9 ca tử vong).
Trước tình hình dịch TCM diễn biễn phức tạp trên diện rộng trong những tháng đầu năm nay, Bộ Y tế đã chính thức phát động “Chiến dịch Quốc gia phòng chống bệnh TCM” vào sáng 2/3 tại TP Hải Phòng - thành phố nằm trong tốp 3 địa phương (cùng với Hậu Giang và Kiên Giang) có số ca mắc TCM/100.000 dân cao nhất cả nước. Trong buổi lễ phát động này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; kêu gọi những người chăm sóc trẻ thực hiện 3 sạch (ăn sạch, ở sạch, đồ chơi của trẻ sạch); kêu gọi toàn dân rửa tay bằng xà phòng - một trong những biện pháp phòng chống bệnh lây truyền đơn giản nhưng hữu hiệu.
Để ngăn chặn dịch bệnh TCM lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày bằng xà phòng, vệ sinh ăn uống sạch, đảm bảo nấu chín, sử dụng nước sạch; làm sạch nơi sinh hoạt, vật dụng; quản lý phân bằng thu gom, xử lý vào nhà tiêu hợp vệ sinh; theo dõi phát hiện sớm trẻ có các biểu hiện bệnh, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh; cách ly điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh.
Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, các bộ, ban ngành liên quan và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp chống dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của bệnh dịch tại Việt Nam.
