Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hải Phòng vui vẻ, "bình tĩnh sống" ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19

GiadinhNet - Qua 2 ngày được khoanh vùng kiểm soát do có người bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 (BN17), người dân tại 3 địa bàn Trần Văn Lan, Thôn Trại, Tân Lập (Hải Phòng) đã bình tĩnh, sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 1.

Ngay sau khi thông tin nữ hành khách bay từ châu Âu về Hà Nội bị dương tính với COVID-19, danh sách những người bay cùng chuyến tại các địa phương được thực hiện rà soát khẩn.

Tại Hải Phòng, qua rà soát xác định có 24 trường hợp bay cùng chuyến với BN17 nằm rải rác tại các địa bàn phường Tân Lập, xã Hải Thành (quận Dương Kinh), thôn Trại (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên), phố Trần Văn Lan (phường Cát Bi, quận Hải An).

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 2.

Thôn Trại, xã Thủy Đường lập chốt kiểm tra y tế người ra vào

Đến ngày 8/3, huyện Cát Hải báo cáo thêm có 2 trường hợp người Đức từ Hà Giang xuống Cát Bà có biểu hiện ho, sốt và thêm 1 trường hợp bay cùng chuyến về An Đà (quận Ngô Quyền).

Tổng số hành khách bay cùng chuyến VN0054 với BN17 về Hải Phòng đến thời điểm này là 27 người. Việc cách ly y tế đối với các trường hợp trên được thực hiện ngay sau đó.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 3.

Thôn Trại trong những ngày khoanh vùng kiểm soát dịch. Ảnh: Đăng Mạnh

Để ngăn ngừa nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, chính quyền Hải Phòng đã tổ chức khoanh vùng kiểm soát 3 địa bàn có người bay cùng chuyến VN0054 là khu dân cư Tân Lập, xã Hải Thành (quận Dương Kinh), thôn Trại (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên), phố Trần Văn Lan (phường Cát Bi, Hải An) được triển khai.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 4.

Đầu thôn Trại xã Thủy Đường được đặt biển cảnh báo

Sáng 9/3, Hải Phòng bổ sung khu dân cư ngõ 132 An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) vào diện kiểm soát dịch bệnh do xuất hiện thêm trường hợp bay cùng chuyến VN0054 với BN17. 

Trường hợp này giờ mới thông tin do đi du lịch Sapa nhiều ngày, khi trở về mới nắm được ra khai báo.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 5.

Người dân ra vào ngõ 132 An Đà phải kê khai y tế ngay ngoài ngõ

Ông Nguyễn Văn Phô, 59 tuổi, ở thôn Trại (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) bày tỏ: "Sáng 8/3, thôn chúng tôi đã được phong tỏa nhằm hạn chế việc đi lại tập trung, tiếp xúc đông người. Trước đó, chính quyền đã thông tin rộng rãi về tình hình của địa phương nên ai cũng vui vẻ chấp hành các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Việc kinh doanh của mọi người đã gác lại vì đó là việc cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng".

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 6.

Phun khử khuẩn tại ngõ 132 An Đà

Tại tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh do địa bàn rộng gồm 355 hộ với 1.241 nhân khẩu nên quận đã bố trí 6 điểm chốt phong tỏa, cách ly y tế kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn tay cho nhân dân ra, vào quanh khu vực này. 

Tại các chốt điểm, ngoài lực lượng công an, dân phòng còn có nhân viên y tế trực chia 4 ca liên tục kiểm soát, giám sát y tế. Riêng khu vực tổ dân phố Tân Lập, người dân hoàn toàn không được đi ra ngoài. Lãnh đạo địa phương này cho biết đã liên hệ với các đơn vị cung cấp lương thực sẵn sàng cung ứng cho nhân dân.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 7.

Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt khách ra vào Tân Lập

Tại quận Hải An, tất cả các tuyến đường, ngõ dẫn vào khu phố Trần Văn Lan đã được khoanh vùng kiểm soát. Mọi sinh hoạt đi lại, kinh doanh, buôn bán tại khu phố này gần như tạm dừng.

Các quán ăn sáng không mở cửa, chỉ những cửa hàng tạp hóa, rửa xe vẫn hoạt động, phục vụ chính người dân khu phố này. Nhiều người dân của khu phố ra ngoài cửa, nói chuyện với nhau từ xa và nghe ngóng tình hình.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 8.

Đầu đường Cát Bi - Trần Văn Lan sáng 9/3

Đến trưa ngày 8/3, phạm vi cách ly phố Trần Văn Lan được thu hẹp lại. Đoạn từ ngã 3 Ngô Gia Tự - Trần Văn Lan được tháo dỡ rào chắn, thay vào đó khu vực khoanh vùng sẽ bắt đầu từ ngã 3 Lý Hồng Nhật - Trần Văn Lan kéo dài tới Cát Bi. 

Tại 2 điểm chốt đều có nhân viên y tế và công an phối hợp kiểm soát người ra vào, đo thân nhiệt.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 9.

Đoạn Lý Hồng Nhật, Cát Bi cũng đã rào chắn cách ly hạn chế người qua lại Trần Văn Lan

Chia sẻ với phóng viên phóng viên, người dân khu phố cho biết, họ hoàn toàn bĩnh tĩnh chờ đợi thông tin và sẵn sàng chấp hành các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng. Những thực phẩm cần thiết còn đủ để sinh hoạt trong 1-2 ngày tới nên cũng không quá lo ngại. Hầu hết người dân đều chủ động hạn chế tiếp xúc với 2 trường hợp bay từ Anh quốc về vừa qua do nắm được thông tin châu Âu đang lây lan dịch.

Ông Cao Xuân Huy, 70 tuổi ở ngõ 75A phố Trần Văn Lan cho biết: "Khi đám tang nhà ông T, bà P diễn ra, tổ dân phố chỉ cử người đại diện tới thăm hỏi, phúng viếng rồi về ngay, không ở lại uống nước, chuyện trò nhiều, tránh tụ tập, tiếp xúc đông người".

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại thôn Trại

Sáng nay, 9/3, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đi thị sát các điểm được khoanh vùng kiểm soát. Tại cuộc thị sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố - ông Lê Khắc Nam yêu cầu huyện Thủy Nguyên tăng cường tổ chức tuyên truyền lưu động để người dân hiểu và chấp hành, tránh hoang mang nhưng cũng không chủ quan về dịch bệnh COVID-19. 

Ông Nam đề nghị, thôn Trại lập danh sách, đo thân nhiệt những người dân ra, vào và tổng hợp, báo cáo lên huyện theo dõi. 

"Đến giờ phút này Hải Phòng chưa ghi nhận ca dương tính nào. Ngay cả nếu xảy ra, chúng ta cũng đã có phương án sẵn sàng ứng phó nên người dân hãy bình tĩnh, tin tưởng", ông Nam nói.

Người Hải Phòng vui vẻ, bình tĩnh sống ở nơi khoanh vùng nghi COVID-19 - Ảnh 12.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý – Đinh Huyền


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top