Người Khmer biết đẻ ít để làm giàu
Giadinh.net - Trước đây, với suy nghĩ sinh đông con vui nhà, vui cửa, nhiều cặp vợ chồng dân tộc Khmer ở huyện Trần Văn Thời đã lâm vào cảnh túng quẫn, con cái bị thiệt thòi về ăn, học… Giờ đây, nhờ cán bộ dân số, họ đã biết sinh ít, đẻ thưa để tập trung làm giàu…
|
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời cho biết: Việc bà con dân tộc Khmer nhận thức tốt vấn đề DS - KHHGĐ đã góp phần nâng tỉ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai trong toàn xã lên 67%, giảm tỉ suất sinh còn 16%o. Nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo của xã năm 2008 giảm còn 12,9%. |
Anh kể, hơn chục năm về trước, gia đình anh còn ở trong nhà dột nát, nửa đêm cả nhà không ai chợp mắt được vì phải tìm chỗ tránh mưa. Nhờ sinh ít con, anh chị có nhiều thời gian chăn nuôi heo, trồng hoa màu. Cùng với việc chính quyền xã hỗ trợ 36 tấm tôn tiếp lô, giúp vợ chồng anh dựng nên ngôi nhà mới thoáng mát, sắm được nhiều vật dụng đắt tiền. “Không riêng gia đình mình đâu, các hộ dân tộc Khmer nghèo ở đây đều được Đảng và Nhà nước quan tâm về nhà ở, cho vay vốn sản xuất, đưa điện vào nhà thắp sáng”, chị Lài - vợ anh Kha vui mừng nói.
![]() |
|
Người dân đã biết thực hiện sinh đẻ có kế hoạch để chăm sóc trẻ chu đáo hơn (Ảnh: PV). |
Không chỉ có vậy, để nâng cao chất lượng cuộc sống ở các xã có đông người dân tộc Khmer như: Trần Hợi, Khánh Hưng, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc... huyện Trần Văn Thời đã quan tâm bằng nhiều chương trình, dự án, triển khai thực hiện một số chính sách cấp đất ở, trao nhà đại đoàn kết theo Chương trình 134 của Chính phủ, đầu tư vốn vay hàng tỉ đồng tạo cơ hội cho phần lớn hộ dân tộc Khmer… phát triển cuộc sống theo kịp người dân tộc Kinh, Hoa, Tày sống đan xen trong vùng.
Các cấp Hội LHPN trong huyện tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm định kỳ hàng tháng thu hút nhiều chị em phụ nữ dân tộc Khmer tham gia vào hội. Thường xuyên kết hợp với Ban quản trị các chùa Khmer đến với tìm hiểu về đời sống, động viên phụ nữ dân tộc Khmer lên trạm y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện các biện pháp tránh thai: đình sản, đặt vòng, uống thuốc, sử dụng bao cao su... để sinh ít, đẻ thưa bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Văn Thời nhận xét: “Xóa bỏ quan niệm, tập tục sinh đẻ đông con trong cộng đồng dân tộc Khmer bằng tiếng nói của các nhà sư và các vị chức sắc tôn giáo là mô hình truyền thông dân số rất có hiệu quả”.
Sinh ít con để làm giàu
|
“Theo quy định của phật giáo, đối với người xuất gia các vị sư không thể đến từng hộ gia đình vận động chính sách DS - KHHGĐ. Nhưng với uy tín và tiếng nói của mình, chúng tôi đã tích cực phổ biến đến Ban quản trị nhà chùa về chủ trương, phương pháp tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” - Anh Thạch Xà Lượng, cán bộ Ủy ban MTTQVN huyện Trần Văn Thời, từng là Trụ trì chùa Tam Hiệp cho biết. |
![]() |
|
Tài liệu truyền thông DS về với phụ nữ vùng xa (Ảnh: PV). |
Như gia đình ông Lưu Niên và bà Diệp Sa Ly ở ấp Kinh Đứng B, sinh gần chục đứa con, lâm vào cảnh nghèo nàn, túng quẫn. Vì nỗi khổ đó, ông bà thường nhắc nhở các con dâu, rể trong gia đình chỉ sinh từ 1 - 2 con. Những lời khuyên ngăn có lý của cha mẹ, được vợ chồng anh Lưu Thanh Tuấn lấy đó làm bài học. Sau khi sinh con đầu lòng, anh Tuấn cho vợ đặt vòng tránh thai, đến khi nào cuộc sống gia đình khá giả, xây cất được nhà thì sẽ sinh thêm con thứ 2.
Đến thăm hộ anh Lý Văn Nết và chị Kim Thị Ni ở cùng ấp với anh Tuấn, mới thấy sự phấn đấu vươn lên ở đôi vợ chồng người Khmer trẻ này. 15 năm về trước vẫn còn là hộ nghèo; nhưng bên cạnh việc thực hiện tốt KHHGĐ, dừng lại ở 2 con, vợ chồng anh Nết đã tập trung lao động nên chẳng những cất được ngôi nhà rộng thoáng mà còn mua được 16 công đất trồng lúa. Cuộc sống thay da đổi thịt của vợ chồng anh Nết, chị Ni đã lan nhanh đến bà con trong vùng để cùng chia sẻ nhân lên niềm vui ấy với câu chuyện sinh ít con để làm giàu được đôi vợ chồng Khmer này ý thức kể từ khi mới lập gia đình.
|
Nhiều cặp vợ chồng thực hiện tốt chính sách KHHGĐ đã được chính quyền xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời giúp sức từ các dự án vốn vay giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. 170 căn nhà đại đoàn kết từ Chương trình 134 của Chính phủ trao tặng các hộ Khmer nghèo trong những năm vừa qua, cùng với việc xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh như: trường học, trạm y tế, khoan giếng nước sạch, mở rộng đường nông thôn, hạ thế điện thắp sáng.… Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện, đưa đời sống bà con vùng dân tộc Khmer phát triển nhanh và bền vững hơn. |
Kim Há

