Người lớn chưa mắc sởi nên đi tiêm vaccine

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, số trẻ được đưa đến tiêm vaccine sởi tăng cao hơn so với trước đây.

Ths Đặng Thị Kim Hạnh – Phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và tiêm vaccine sinh phẩm – Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: “Những ngày gần đây, khi các thông tin về bệnh sởi liên tục được cập nhật, số phụ huynh đã đưa trẻ đến Trung tâm để tiêm vaccine phòng sởi tăng khoảng 20 – 30% so với những ngày trước đó”.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng khẳng định hiện đã có đủ vaccine, vật tư y tế cũng như bố trí đủ nhân lực để tiến hành tiêm phòng thường xuyên và tiêm bổ sung cho trẻ. Tại 577 xã, phường, thị trấn đều triển khai tiêm chủng định kỳ và tiêm miễn phí các vaccine (trong đó có vaccine phòng sởi) nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Ngoài ra, tại các điểm tiêm dịch vụ cũng sẵn sàng tiêm vaccine này. Do đó, những gia đình có trẻ chưa tiêm sởi hãy đưa trẻ đi tiêm phòng ngay.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Để phòng chống bệnh sởi, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là tiêm phòng vaccine đúng lịch. Thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh do quá lo lắng về các phản ứng trùng lặp khi trẻ tiêm vaccine nên có tâm lý e ngại không cho con em mình đi tiêm hoặc tiêm không đủ liều. Vì vậy, còn nhiều trường hợp chưa được tiêm hoặc không tiêm nhắc lại theo chỉ định của y tế.

Theo chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi cần được tiêm vaccine sởi mũi đầu tiên và nhắc lại mũi 2 vào lúc 18 tháng tuổi. Tuy nhiên sau khi tiêm mũi 1, trẻ có thể tiêm mũi tổng hợp vaccine sởi – quai bị - rubella (không thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng) khi trên 1 tuổi và nhắc lại sau 4 năm. Thông thường, sau khi tiêm phòng khoảng 2 tuần, trẻ sẽ có khả năng phòng bệnh.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng cho biết, ngành Y tế sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi, rubella miễn phí cho tất cả trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội: Trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn khoảng 70.000 trẻ dưới 2 tuổi chưa được tiêm vaccine sởi. Số trẻ này có nguy cơ mắc bệnh rất cao trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.
 
Các chuyên gia khuyến cáo: Trong trường hợp trẻ quá các độ tuổi trên hoặc người lớn chưa tiêm phòng sởi, chưa tiêm nhắc lại hoặc chưa từng mắc sởi đều cần đi tiêm vaccine này.

H. Phương

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.