Người lớn lơ là, nhiều trẻ bị tai nạn, ngộ độc trong dịp Tết nguyên đán

| Y tế

GĐXH – Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi TƯ, trong dịp Tết nguyên đán mỗi ngày tiếp nhận 4-5 ca bị ngộ độc, tai nạn thương tích... trong đó có những trường hợp nguy kịch đến tính mạng.

Bé N.G.H (3 tuổi) mới đây đã phải vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện Nhi TƯ. Theo lời kể của gia đình, khi chơi tại nhà ông bà, bé đã chui vào gầm bàn gấp chơi, trong lúc vui đùa ngực của trẻ bị kẹp giữa hai chân bàn gây ra chẹn vào ngực, không thở được. Khi người nhát phát hiện bé H đã trong trạng thái tím tái, được gia đình đưa bé đến cơ sở y tế trong tình trạng suy hô hấp, mạch bắt yếu, huyết áp thấp, hôn mê.

Chuyển tới bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh nhi đã trong tình trạng suy hô hấp phải hỗ trợ thở bằng bóp bóng qua Nội khí quản, hôn mê, huyết áp thấp. Rất may bé đã được cấp cứu kịp thời. Sau khi ổn định đã được chuyển về Khoa Điều trị tích cực Nội khoa để thở máy, chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, khi đang chơi cùng hai bé khác, bé L.A, 10 tuổi ở Nghệ An đã thấy ống nước màu đỏ đã bẻ ra uống. Sauk hi uống khoảng 30 phút, trẻ nôn, lơ mơ, co giật. Gia đình đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện và nhanh chóng được chuyển tuyến lên Khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi TƯ). Tại đây sau khi xử trí ban đầu, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhi ngộ độc thuốc diệt chuột. Điều kì diệu đã không tới với bệnh nhi. Sau gần 1 ngày vào viện, bệnh nhi đã không thể qua khỏi.

Theo chia sẻ của BS Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi T.Ư), hàng năm vào các dịp nghỉ lễ, số trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích đều tăng cao hơn. Dịp Tết nguyên đán, mỗi ngày Khoa tiếp nhận 4-5 ca tai nạn thương tích ở trẻ. Trẻ bị tai nạn thương tích với nhiều hình thái từ chảy máu vết thương ngoài da, tới gẫy xương, bỏng, ngộ độc, hóc dị vật…

Bởi trẻ nhỏ thường hiếu động, thích khám phá, chưa có nhận thức phản xạ bảo vệ bản thân hoặc thích thể hiện cái tôi ở lứa tuổi vị thành niên. Trong khi đó, người lớn nhiều khi vì bận rộn mà lơ là, không giám sát chặt chẽ khiến trẻ gặp phải các tình huống đáng tiếc gây hại cho sức khỏe, tính mạng.

Người lớn lơ là, nhiều trẻ bị tai nạn, ngộ độc trong dịp Tết nguyên đán - Ảnh 1.

Cấp cứu cho bệnh nhi bị tai nạn. BVCC

Các bác sĩ cũng cho rằng, trẻ nhỏ từ 1-6 tuổi là lứa tuổi thường dễ bị chấn thương sọ não vì bản tính hiếu động, nghịch ngợm, chưa có kỹ năng phòng tránh nên dễ bị tai nạn trong sinh hoạt. Ngày nghỉ Tết, đi du xuân, các hoạt động đi lại, ăn uống diễn ra liên tục… Trẻ nhỏ có thể gặp rất nhiều nguy cơ tai nạn thương tích trong những ngày nghỉ, đi chơi du Xuân như bị bỏng, hóc dị vật, ngộ độc phực phẩm, tai nạn giao thông… Người lớn càng cần để mắt đến trẻ nhiều hơn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Tùy từng loại tai nạn thương tích mà người lớn có thể áp dụng cách sơ cứu khác nhau. Khi trẻ bị ngã hay gặp tai nạn giao thông, cần đưa trẻ ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh gây thêm thương tích cho trẻ. Quan sát vết thương toàn thân của trẻ, nếu trẻ không ngừng tim mà có những vết thương chảy máu, việc đầu tiên cần làm là băng vết thương, nếu trẻ gãy xương cần cố định xương gãy. Không được di chuyển trẻ nhanh, mạnh như bế trẻ chạy, gập hay ngửa cổ để tránh cho trẻ bị tổn thương cột sống cổ gây nên tình trạng liệt về sau.

Trường hợp trẻ có dấu hiệu ngừng thở, thiếu oxy, cần kích thích xem trẻ có đáp ứng hay không, có tuần hoàn không; sau đó gọi hỗ trợ, nếu trẻ không thở thì ngay lập tức thực hiện ép tim, thổi ngạt… Tất cả các tai nạn thương tích ở trẻ, cần được sơ cứu đúng cách, nhanh chóng đưa tới cơ sở ý tế để cấp cứu kịp thời.

Sao Việt với tuyệt chiêu quản lý tiền lì xì sau Tết của conSao Việt với tuyệt chiêu quản lý tiền lì xì sau Tết của con

GĐXH – Dạy con quản lý tiền lì xì sau Tết và tiền bạc nói chung là vấn đề mà rất nhiều cha mẹ quan tâm. Cùng tìm hiểu cách các sao Việt Việt với tuyệt chiêu quản lý tiền lì xì sau Tết của con vô cùng khéo léo.

H.My
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.