Người mẹ thứ hai!

| Xã hội

GiadinhNet - Nhân ngày 8/3, ngày tri ân những người phụ nữ trên khắp thế gian, Blog xin trân trọng giới thiệu lời tâm sự có thật của một người con gái với người phụ nữ, tuy không 9 tháng mang nặng đẻ đau nhưng tình yêu thương vô bờ bến đã khiến bà trở thành "người mẹ thứ hai".

Người mẹ thứ hai! 1
Ảnh minh họa.
 
NGƯỜI MẸ THỨ HAI
 
Tôi – một đứa con gái sinh ra, lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của bố mẹ và anh trai tại một vùng quê nhỏ. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày cùng anh trai thả diều, rong ruổi, đùa nghịch dọc theo triền đê gần nhà. Thế rồi tôi đỗ đại học, tôi thật sự phải xa miền quê gắn chặt với tuổi thơ yên bình, yêu dấu, xa bố mẹ và những người mà tôi yêu thương nhất để lên thủ đô - chốn phồn hoa đô hội tiếp tục công việc học hành.  

Cái tin tôi đỗ đại học làm bố mẹ thôi sung sướng bao nhiêu thì tôi lại lo lắng bấy nhiêu. Bởi, tôi một cô gái nông thôn, quen được bao bọc bởi tình yêu của bố mẹ, lên thủ đô - một mảnh đất đấy bon chen ngột ngạt tôi biết sống ra sao.

Ngày bố đưa tôi lên Hà Nội nhập học, tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài vì nhớ nhà vì nhớ mẹ, nhớ anh trai. Thế rồi, bố quyết định gửi tôi vào ở nhà anh trai của bố - bác ruột tôi. Nghe mọi người bảo bác nghiêm khắc và khó tính lắm nên tôi vô cũng sợ hãi, lo lắng. Những ngày đầu tiên ở mảnh đất thủ đô thực sự là những ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi chẳng còn được nũng nịu với mẹ, ăn vạ với bố và được anh trai bảo vệ. Tất cả mọi thứ với tôi đều mới lạ, bỡ ngỡ. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào để thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng may thay ! Tôi có bác. Bác dâu tôi tên Nguyệt - bác đẹp, khéo léo, tinh tế đúng như cái tên của bác. Bác nhẹ nhàng chỉ cho tôi từng chút, từng chút một: từ cách ăn uống, nói năng, nấu nướng... những công việc tối thiểu mà một người con gái phải thực hiện.

Ban đầu, những công việc đó thực sự khó khăn với tôi. Đầu tiên, bác dạy tôi nấu ăn, tôi làm nó một cách đầy gượng gạo mà trong lòng chẳng hề vui sướng chút nào. Thế nhưng, chính sự tận tình của bác đã khiến tôi yêu công việc nấu ăn hơn và tôi bắt đầu thực hiện nó như một niềm đam mê mỗi ngày. Ở cùng bác, tôi thấy mình thực sự lớn dần lên, tôi không còn là con bé hay dỗi, luôn hành động theo ý thích của bản thân mà giờ đây tôi sống có trách nhiệm hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bác: “Làm bất cứ việc gì đầu tiên con hãy nghĩ bố mẹ con là ai? Việc con làm có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh con không?”. Lúc ấy tôi trẻ con quá, tôi chỉ nghĩ rằng bác nói toàn những thứ ấy chẳng liên quan tới tôi. Tôi chẳng thể hiểu được câu nói ấy là bác dạy cho tôi bài học cần sống có trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm với bản thân mà cần có trách nhiệm với mọi người.

Giờ đây tôi mới hiểu những lời nói ấy thật quý giá biết nhường nào. Không có bác, không có những lời dạy dỗ nghiêm khắc của bác chắc chắn tôi không thể có được như ngày hôm nay. Tuy bác nghiêm khắc nhưng cũng nhẹ nhàng và tinh tế lắm, tôi có chuyện gì, chỉ cần nhìn ánh mắt bác có thể nhận ra ngay. Chính vì thế, tôi có thể trút bỏ mọi tâm sự với bác mà chẳng hề ngại ngùng: sau sự thất bại của mối tình đầu tiên, tôi có thể ôm chặt lấy bác mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba hay những lúc tôi bị bạn bè hiểu nhầm đấy oan ức tôi có thể thao thao bất tuyệt để kể lại tất cả mọi chuyện cho bác nghe. Với tôi, bác đã hơn cả một người mẹ. Tôi ở cũng với bác một năm thôi nhưng quãng thời gian ấy có lẽ cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Nhà bác giống như ngôi nhà thứ hai của tôi, ở đó có người mẹ thứ hai luôn dang rộng vòng tay để đón tôi trở về. Vì không có con gái nên bác quý tôi lắm, nhiều khi tôi cảm nhận được mình còn được cưng chiều hơn cả hai anh mà bác sinh ra. Đi đâu bác cũng dẫn tôi theo cùng và tự hào giới thiệu tôi là con gái bác. Giây phút đó tôi hãnh diện, sung sướng và hạnh phúc biết bao.

Còn nhớ có một lần tôi đi chơi mà vô tình để điện thoại ở chế độ im lặng, bác gọi tôi mà mãi chẳng được. Lúc về, vừa nhìn thấy tôi những nếp nhăn trên khuôn mặt bác xô lại, bác cau mặt mắng tôi mà chẳng để tôi có cơ hội giải thích. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà bác nặng lời với tôi. Hôm ấy, tôi ấm ức lắm, cả đêm tôi nằm ôm gối khóc. Lúc ấy, thế giới như đã sụp đổ trước mắt vì tôi nghĩ rằng bác chẳng còn thương tôi nữa, không còn quý tôi nữa. Vài hôm sau, vì đi học về gặp mưa nên tôi bị ốm. Nằm một mình trên tầng năm tôi thấy thật tủi thân quá, nước mắt lại lăn dài. Rồi bác đột ngột xuất hiện với vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng khi phát hiện tôi bị cảm mưa, tôi nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt bác nhìn tôi. Ánh mắt bác trìu mến, bác nhẹ nhàng chăn chút cho tôi từng tí. Tôi định mở lời giải thích với bác chuyện hôm trước nhưng chưa kịp nói gì thì những hàng nước mắt thi nhau rơi mà tôi lại chẳng có cách nào có thể kìm nén được. Ngay lập tức bác ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận đầy đủ và rõ rệt lắm tình cảm mà bác dành cho tôi. Đó là thứ tình cảm đầy đủ, nguyên vẹn và chẳng điều gì có thể thay đổi được. Tôi đã trách nhầm bác rồi.

Tôi luôn thầm cám ơn ông trời vì đã cho tôi có cơ hội được làm con của bác, chính bác đã cho thổi lên trong tôi ngọn lửa của tình thương yêu, cho tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình giữa cuộc sống đầy bộn bề, lo toan này. Ở gần bác tôi học được rằng: “Đôi khi cuộc sống đơn giản lắm, nó chẳng hề khó khăn, phức tạp như tôi vẫn nghĩ. Điều quan trọng là ta nên học cách bằng lòng với những gì mình đang có. Tình yêu thương giữa những con người sẽ làm xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi hiểu nhầm... Chính tình yêu thương sẽ giúp con người xích lại gần nhau hơn và cuộc sống từ đó sẽ thêm nhiều điều tuyệt vời hơn”.
 
Những gì bác dạy cho tôi đã giúp tôi tự tin hơn để đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, là hành trang để tôi vững bước trên mọi nẻo đường. Và tôi biết rằng, dù tôi có thất bại, có tuyệt vọng thì ở nơi này có một người mang tên “người mẹ thứ hai” luôn đón chờ tôi, nâng đỡ tôi. Nếu người mẹ sinh ra tôi đã chắp cho tôi đôi cánh tập bay thì bác chính là người dạy cho tôi những ước mơ cao đẹp để tôi có đủ niềm tin và nỗ lực thực hiện đánh gục mọi khó khăn.

Giờ đây, tôi không ở cùng nhà với bác nữa nhưng vị trí của bác chưa bao giờ thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm của tôi. Dù bác chẳng sinh ra tôi nhưng tình cảm và sự chở che mà bác dành cho tôi không hề thua kém một người mẹ. Cảm ơn bác vì đã đến bên con, bác có biết dù chẳng hề nói ra nhưng bác đã là người mẹ thứ hai của con từ lâu lắm rồi. Con muốn tất cả mọi người trên thế gian biết rằng: “Con là con gái của mẹ Nguyệt và chẳng điều gì có thể thay đổi được tình cảm mà con dành cho mẹ - người mẹ thứ hai của con. Con yêu mẹ”.

Nguyễn Thị Thanh  (K61, Đại học Sư phạm Hà Nội)

honghanh1
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khởi tố 'thần y' dỏm lừa bán thuốc Đông y trị đột quỵ, khẩn trương tìm bị hại

Hà Nội: Khởi tố 'thần y' dỏm lừa bán thuốc Đông y trị đột quỵ, khẩn trương tìm bị hại

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý "có bệnh vái tứ phương", Lê Thị An đã tự xưng là thầy thuốc Đông y gia truyền, "nổ" có khả năng chữa bách bệnh từ xương khớp đến tai biến, đột quỵ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giam đối tượng và đang phát thông báo khẩn tìm những bị hại liên quan.

Quy hoạch đô thị sông Hồng và bài toán 265ha tái định cư: Đảm bảo sinh kế bền vững, người dân nhường đất cho dự án phải có nơi ở mới tốt hơn nơi cũ

Quy hoạch đô thị sông Hồng và bài toán 265ha tái định cư: Đảm bảo sinh kế bền vững, người dân nhường đất cho dự án phải có nơi ở mới tốt hơn nơi cũ

Xã hội -

GĐXH - Trong đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố Hà Nội xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.