Người phụ nữ 43 tuổi vừa mang thai con nặng 4kg vừa có khối u xơ tử cung gần 3kg
GĐXH - Các bác sĩ nhận định, đây là một ca phẫu thuật đầy thách thức khi sản phụ lớn tuổi vừa mang thai to vừa có nhiều khối u xơ lớn chèn ép tử cung.
Ngày 25/2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã phẫu thuật thành công ca sinh mổ đầy thách thức đồng thời cắt bỏ u xơ tử cung nặng gần 3kg cho một sản phụ lớn tuổi.
Theo đó, sản phụ T.H (43 tuổi, ở Thái Nguyên) nhập viện khi thai đã 39 tuần, mang thai con so, có tiền sử đa u xơ tử cung, khối u to và tiểu đường thai kỳ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy, thai nhi lớn đến 4000g, trong khi tử cung bị chèn ép bởi nhiều khối u xơ, đặc biệt là một khối u ở thành trước có kích thước lên tới 91mm x 45mm.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.
Khối u lớn khiến việc sinh nở tự nhiên là điều không thể. Ca mổ trở thành một bài toán hóc búa với ekip phẫu thuật, bởi không chỉ phải đảm bảo lấy thai an toàn mà còn phải hạn chế tối đa nguy cơ mất máu, tổn thương tử cung và biến chứng hậu phẫu.
Nắm rõ tình hình ca bệnh, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ: Đây là trường hợp rất đặc biệt, toàn bộ mặt trước tử cung là một khối u xơ nặng tới 2,8kg, che lấp hoàn toàn đường vào lấy thai. U xơ tử cung to, mạch máu chằng chịt, không thể bóc tách trước vì có thể gây nguy hiểm lớn cho sản phụ.
"Nếu không lấy thai ra nhanh, thuốc mê sẽ ngấm vào thai nhi, có thể gây suy hô hấp. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán rất kỹ để tìm được đường vào an toàn nhất", GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho hay.
Không chỉ đối diện với khó khăn trong việc tiếp cận thai nhi, các bác sĩ phẫu thuật còn gặp thêm khó khăn do thai phụ lớn tuổi, tình trạng giải phẫu sinh lý thay đổi, mạch máu tăng sinh mạnh nên nguy cơ mất máu cao là điều có thể xảy ra.

Khối u xơ tử cung lớn được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.
May mắn, ekip phẫu thuật đã kiểm soát thành công tình trạng này, sản phụ không cần truyền máu bổ sung. Em bé nặng 4kg chào đời an toàn, khỏe mạnh.
Ngay sau khi lấy thai nhi ra, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật bóc tách hoàn toàn khối u nặng tới 2,8kg ra ngoài, cắt tử cung bán phần cao, để lại hai buồng trứng, bệnh phẩm sau khi lấy ra sẽ được mang đi xét nghiệm giải phẫu mẫu bệnh.
Qua trường hợp này các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là thai phụ lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền, cần khám và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín để đảm bảo sinh nở an toàn, tránh nhiều tai biến sản khoa nguy hiểm.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

