Người phụ nữ 49 tuổi có hàng trăm con giun trong đường tiêu hóa

| Y tế

GĐXH - Tại bệnh viện, qua nội soi dạ dày, tá tràng, các bác sĩ phát hiện hàng trăm con giun móc đang "trú ngụ" thành tá tràng của người bệnh.

Ngày 8/1, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân có hàng trăm con giun móc trong đường tiêu hóa. 

Theo đó, bệnh nhân nữ (49 tuổi, ở Yên Bái) vào viện vì đại tiện ra máu đỏ tươi tái phát nhiều lần. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy người bệnh suy kiệt, thiếu máu nhiều, phân nhầy máu mũi, từng đợt đại tiện có máu đỏ tươi và máu cục. 

Người bệnh đã phải truyền một lít máu. Để tìm rõ nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hóa, người bệnh được chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng và đại tràng.

Người phụ nữ 49 tuổi có hàng trăm con giun trong đường tiêu hóa - Ảnh 1.

Kết quả nội soi cho thấy, thành tá tràng của bệnh nhân có rất nhiều giun móc rất nhỏ bám chặt. Ảnh: BVCC.

Kết quả nội soi cho thấy, thành tá tràng của bệnh nhân có rất nhiều giun móc rất nhỏ bám chặt. Tại khu vực trực tràng, đại tràng, xuất hiện nhiều giun tròn màu trắng bám ở niêm mạc, có những chỗ giun cuộn vào nhau tạo thành búi. Niêm mạc đại tràng toàn bộ bị phù nề, xung huyết, có chỗ rỉ máu. 

Hiện tại, sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của người bệnh đang dần ổn định.

BSCKII. Đinh Thị Ánh Nguyệt, Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Việc giun xuất hiện, tạo thành từng búi bám chặt trong dạ dày, đại tràng của người bệnh là nguyên nhân chính gây chảy máu đường tiêu hóa và thiếu máu mạn tính. Uớc tính mỗi ngày 1 con giun móc có thể làm người bệnh mất đi khoảng 3ml máu kèm theo những triệu chứng nguy hiểm như đại tiện ra máu, suy kiệt cơ thể...

Theo BS Nguyệt, hiện nay, xuất huyết tiêu hóa do giun ký sinh trong lòng ruột dù không còn phổ biến nhưng vẫn có thể gặp nếu chúng ta không đảm bảo vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi và tẩy giun định kỳ. 

Khi thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường, cần đến ngay những cơ sở ý tế chuyên sâu để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. 

Sốt cao liên tục, ho, chảy mũi, nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng nặng, có trẻ phải thở máySốt cao liên tục, ho, chảy mũi, nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng nặng, có trẻ phải thở máy

GĐXH – Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng ban sởi toàn thân, phù nề mi mắt, xuất huyết tại các vị trí tiêm truyền. Chẩn đoán hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), một biến chứng nặng của sởi.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.