Gia tăng trẻ mắc viêm da cơ địa khi thời tiết thay đổi thất thường, làm sao để phòng bệnh?
GĐXH – Theo các bác sĩ, thời tiết hanh khô, ô nhiễm không khí, bụi bẩn hoặc trong gia đình thường xuyên có lông gia súc, gia cầm, hóa chất tẩy rửa mạnh là các yếu tố nguy cơ khiến trẻ dễ mắc viêm da cơ địa.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, số trẻ đến khám và điều trị về viêm da cơ địa tại bệnh viện có xu hướng gia tăng.
Điển hình là trường hợp trẻ 3 tháng tuổi được người nhà đưa đến viện với biểu hiện da tấy đỏ sưng nề kèm theo chảy nước ở vùng má 2 bên. Sau khi thăm khám lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán viêm da cơ địa. Bác sĩ da liễu đã kê đơn thuốc và tư vấn chăm sóc da đúng cách tại nhà cho trẻ.

Trẻ đến viện thăm khám vì viêm da cơ địa. Ảnh: BVCC.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, viêm da cơ địa là bệnh lý da liễu phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Dù không đe dọa tính mạng nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều khó khăn cho trẻ và gia đình.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ, bao gồm yếu tố di truyền, môi trường sống và thói quen chăm sóc da cho trẻ chưa đúng cách. Theo đó, nếu gia đình có tiền sử dị ứng như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, trẻ có nguy cơ cao bị viêm da cơ địa.
Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô, ô nhiễm không khí, bụi bẩn hoặc trong gia đình thường xuyên có lông thú cưng, hóa chất tẩy rửa mạnh cũng gia tăng nguy cơ khiến trẻ dễ mắc viêm da cơ địa.
Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, làn da nhạy cảm, nếu cha mẹ sử dụng sản phẩm không phù hợp, da thiếu độ ẩm cũng là nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh.
Biểu hiện của viêm da cơ địa ở trẻ em
Đề cập đến các biểu hiện của viêm da cơ địa ở trẻ em, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, tùy vào từng giai đoạn, trẻ sẽ có những biểu hiện của viêm da cơ địa khác nhau. Bất kỳ vùng nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng bởi viêm da cơ địa. Ở trẻ sơ sinh các triệu chứng thường hay gặp nhất ở vùng đầu, mặt, cổ, khủy tay.
Ở giai đoạn cấp tính, tổn thương thường thấy là mụn nước bị dập vỡ trên nền da dát đỏ, có rỉ dịch và đóng thành vảy tiết. Những tổn thương này thường hay gặp ở trán, má và cằm của bé. Trong trường hợp nặng hơn có thể nổi trên thân mình và các chi.
Đến giai đoạn bán cấp, các triệu chứng sẽ nhẹ hơn, các dát sần tập trung trên nền da đỏ thành từng mảng hoặc nằm rải rác, rỉ và ứ dịch nhiều, có phù nề kèm theo ngứa.
Khi tiến triển đến giai đoạn mãn tính, da trẻ thường dày và khô, các vết nứt ở da gây đau, những nếp gấp lớn như lòng bàn tay, bàn chân, cổ tay, cổ chân, tăng hoặc giảm sắc tố sau viêm.

Cần chăm sóc cẩn thận cho trẻ mắc viêm da cơ địa, tránh bệnh tái phát. Ảnh minh họa.
Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội, trẻ mắc viêm da cơ địa thường kèm theo những tình trạng khác nhau như hen suyễn, dị ứng, lo lắng và mất ngủ. Viêm da cơ địa gây ngứa dữ dội khiến cho trẻ khó chịu và thường xuyên cào gãi hoặc chà xát, điều này làm da càng thêm tổn thương và bị nhiễm trùng.
Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp một số biến chứng như bội nhiễm virus herpes, vi khuẩn như liên cầu, tụ cầu. Một số trường hợp bội nhiễm tổn thương da tại chỗ không được điều trị kịp thời có thể gây nhiễm khuẩn huyết.
Cách phòng ngừa viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ
Để chủ động phòng viêm da cơ địa cho trẻ, các chuyên gia khuyến cáo, cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như lông gia súc, gia cầm, len, dạ; giữ vệ sinh môi trường và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.
Đối với những trẻ bị viêm da cơ địa, bố mẹ nên cho trẻ mặc quần áo chất liệu cotton, mềm, dễ thấm hút, hạn chế để đồ len, dạ tiếp xúc trực tiếp vào da của trẻ.
Nên tắm nước ấm, không quá nóng, không quá lạnh, nhiệt độ < 36°C, ngay sau khi tắm xong bôi thuốc ẩm da, dưỡng da, nhất là về mùa đông. Nếu dùng xà phòng thì chọn loại ít kích ứng. Đối với trẻ sơ sinh, cần vệ sinh sạch sẽ vùng da đóng bỉm, đóng tã lót ở trẻ nhỏ tránh chất tiết gây kích thích.
Cha mẹ không nên bôi, tắm cho trẻ bằng các nước lá không rõ nguồn gốc vì đây chính là nguyên nhân làm tình trạng bệnh của trẻ nặng thêm.
Hàng ngày nên cho trẻ uống đủ nước và ăn uống dinh dưỡng đủ chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng hoặc thực phẩm lạ gây hại cho trẻ.
Nếu thấy trẻ có biểu hiện viêm nhiễm (chảy mủ, sưng đỏ, đau); bé ngứa quá mức, quấy khóc, mất ngủ hoặc chăm sóc tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, bố mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.
Ô nhiễm không khí đang gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng đến sức khỏe
Sau 70 tuổi, muốn sống thêm 20 năm nhất định phải nhớ điều này
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ muốn sống thọ phải nhờ thuốc tốt, bác sĩ giỏi hay thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Thế nhưng, điều giúp không ít người ngoài 90 tuổi vẫn khỏe mạnh, tự đi chợ, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống lại nằm ở cách sống mỗi ngày.
Người phụ nữ 50 tuổi suy thận phải lọc máu suốt đời, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Tự ý ngưng thuốc để uống thuốc nam, người phụ nữ suy thận giai đoạn 4 tiến triển nhanh sang giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu để duy trì sự sống.
Sau tuổi 60, dấu hiệu ở bàn tay có thể phản ánh tuổi thọ và nguy cơ bệnh tật
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Ít ai ngờ lực nắm tay lại có liên quan mật thiết tới tuổi thọ, nguy cơ đau tim, đột quỵ và tốc độ lão hóa của cơ thể, đặc biệt sau tuổi 60.
Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng lòng lợn “ít hại” hơn mỡ hay móng giò vì ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, nội tạng động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tim mạch, gout và tồn dư độc chất nếu ăn thường xuyên.
Nhiều người viêm gan, suy gan cấp, suy đa tạng nguy kịch vì sai lầm khi ăn nấm tự hái
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Dù được cấp cứu tích cực, nhưng 2 người đã tử vong vì suy gan cấp, suy đa tạng sau khi ăn nấm tự hái.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
Muốn sống thọ sau tuổi 60, nhiều người cần sớm bỏ 4 thói quen này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ sống thọ phụ thuộc vào thuốc bổ hay chế độ ăn đắt đỏ, nhưng theo các chuyên gia, bí quyết của không ít người sống khỏe tới tuổi 90 lại bắt đầu từ việc “biết dừng đúng lúc”.
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một người trẻ bất ngờ phát hiện mắc ung thư tụy từ dấu hiệu đau bụng âm ỉ kéo dài kèm sụt cân trong khoảng 3 tháng.
Xét nghiệm máu tại nhà tiện nhưng tiềm ẩn rủi ro: Bác sĩ chỉ ra điều nhiều người chủ quan
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, nếu lạm dụng xét nghiệm, tự đọc kết quả hoặc lựa chọn đơn vị không đảm bảo chuyên môn, người bệnh có thể rơi vào tình trạng lo lắng quá mức, thậm chí hiểu sai về tình trạng sức khỏe của mình.
Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ
Sống khỏeGĐXH - Quan sát những người đàn ông sống lâu quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 “sở thích” rất giống nhau và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.