Người trên 65 tuổi muốn tiêm vaccine COVID-19 cần phải làm gì?

| Y tế

GiadinhNet - Theo PGS Dương Thị Hồng, Bộ Y tế đã chính thức có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên, nhưng cần phải thận trọng khi tiêm chủng với nhóm đối tượng này.

Người trên 65 tuổi muốn tiêm vaccine COVID-19 cần phải làm gì? - Ảnh 1.

Từ cuối tháng 2/2021 đến nay, Việt Nam được cung ứng 4 loại vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm từ các nguồn khác nhau. 

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho hay mỗi loại vaccine đều được nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo về tần suất xuất hiện các biến cố bất lợi sau tiêm chủng, từ rất phổ biến (≥1/10) đến phổ biến, không phổ biến, hiếm gặp và rất hiếm gặp (<1/10.000).

Các vaccine phòng COVID-19 đều có thể có phản ứng không mong muốn, bao gồm phản ứng thông thường (phản ứng tại chỗ đau, sưng và/hoặc đỏ tại chỗ tiêm), phản ứng toàn thân (sốt và các triệu chứng khác như khó chịu, mệt mỏi, chán ăn) và có thể có những trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng như phản ứng dị ứng, phản vệ... với tỉ lệ rất hiếm gặp.

Người tiêm mũi 1 của AstraZeneca, mũi 2 của Pfizer phải theo dõi sức khoẻ chặt chẽ

"Hiện nay, theo khuyến cáo của WHO và của các nhà sản xuất, tốt nhất là mỗi người cần tiêm đủ liều cùng một loại vaccine phòng COVID-19" - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin.

Căn cứ số lượng vaccine mà Việt Nam được cung ứng, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cho các địa phương, trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca sau 8-12 tuần, nếu người được tiêm chủng đồng ý. 

"Những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ sau khi tiêm" -PGS Hồng nhấn mạnh.

Người trên 65 tuổi muốn tiêm vaccine COVID-19 cần phải làm gì? - Ảnh 3.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trả lời thông tin cho rằng, phải tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19 sau 6 tháng tiêm 2 mũi đầu, PGS.TS Dương Thị Hồng cho hay ở Thái Lan hay một số quốc gia đang nghiên cứu sau tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, có thể tiêm tiếp mũi vaccine khác để tăng cường miễn dịch.

"Tuy nhiên, đến nay WHO chưa có khuyến cáo chính thức. Nếu có bất kỳ khuyến nghị mới về vaccine, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay tới người dân" - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay.

Với mỗi loại vaccine, Bộ Y tế và Chương trình tiêm chủng quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về yêu cầu bảo quản, vận chuyển và thực hành tiêm chủng từng loại vaccine.

Ngày 13/7, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với khoảng 700 điểm cầu, đến tận huyện, xã cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng cập nhật các thông tin về sử dụng loại vaccine phòng COVID-19 mới (ngoài AstraZeneca). Công tác tập huấn được thực hiện thường xuyên, liên tục tại tất cả các tuyến, nhằm đảm bảo tiêm chủng an toàn nhất.

Người trên 65 tuổi muốn tiêm vaccine COVID-19 cần phải làm gì? - Ảnh 5.

Tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế - lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại các điểm tiêm chủng, các cán bộ y tế sẽ chỉ định cho người dân tiêm vaccine nào sẽ tùy thuộc vào loại vaccine sẵn có và tiền sử tiêm chủng loại vaccine COVID-19 đã tiêm trước đó của mỗi người.

"Không có vaccine nào là tuyệt đối an toàn, không vaccine nào hiệu quả bảo vệ 100%. Vì vậy, mọi người dân cần tích cực đi tiêm chủng vaccine COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho mình và góp phần bảo vệ cộng đồng. Đừng trì hoãn tiêm chủng mà bỏ lỡ có hội phòng bệnh COVID-19" - PGS.TS Dương Thị Hồng khuyến cáo. 

Hướng dẫn chính thức tiêm vaccine COVID-19 cho người trên 65 tuổi

Theo PGS Hồng, Bộ Y tế đã chính thức có hướng dẫn tiêm cho người trên 65 tuổi. Tới đây, chiến dịch tiêm chủng cũng sẽ triển khai tiêm cho đối tượng này. 

"Tuy nhiên, đây là những người đa số có nhiều bệnh nền, vì vậy, cần phải thận trọng khi tiêm chủng, có chỉ định của bác sĩ và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có năng lực, điều kiện xử trí tốt" - bà nhấn mạnh.

Theo Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành ngày 15/7, người từ 65 tuổi trở lên thuộc nhóm phải chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện, nghĩa là những người này không tiêm chủng ở điểm tiêm lưu động.

WHO cũng vừa có khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng là trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Đa số các quốc gia đều rất mong muốn tiêm cho đối tượng này, nhưng hiện nay, nguồn cung vẫn khó khăn.

Mới nhất, ngày 14/7, Bộ Y tế đã thỏa thuận, đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng, bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ từ 12-18 tuổi.

Phía Pfizer cam kết bảo đảm cung ứng 20 triệu liều vaccine này trong quý IV/2021 để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng. Hiện, Việt Nam có khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi này. 

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.