Nhân chứng kể lại giây phút ngọn lửa bùng cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến nhiều người thương vong

| Thời sự

GĐXH - Anh Trần Hưng Thịnh (sống cách ngôi nhà trọ ở Trung Kính khoảng 15m) kể lại: "Tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa".

Chia sẻ trên VietnamNet, anh Trần Hưng Thịnh (sống cách căn nhà trọ xảy ra hỏa hoạn khoảng 15m) kể lại: "Thời điểm đó là vào khoảng 0h30, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa".

Anh Thịnh cho biết thêm, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói, rất khó thở.

"Một lúc sau thì lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến, công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3h thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị che kín", anh Thịnh cho hay.

Cháy nhà trọ cao tầng ở Hà Nội, nhiều người tử vongCháy nhà trọ cao tầng ở Hà Nội, nhiều người tử vong

Nhà trọ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng.

Nhân chứng kể lại phút giây ngọn lửa bùng cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến nhiều người thương vong- Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Sinh sống gần ngôi nhà trọ, chị Phạm Thanh An kể lại: "Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội".

Theo ghi nhận, liên quan đến vụ cháy nhà trọ trong ngõ 119 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an đã đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tính đến thời điểm 6h22 phút ngày 24/5/2024, cơ quan chức năng ghi nhận 14 người tử vong và 3 người khác bị thương vong vụ cháy xảy ra trong đêm trên phố Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhân chứng kể lại phút giây ngọn lửa bùng cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến nhiều người thương vong- Ảnh 3.

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Khoảng 0h30 phút ngày 24/5, tại một căn nhà cao tầng nằm sâu bên trong ngõ 119 phố Trung Kính xảy ra vụ cháy.

Thời điểm trên, lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ tại một ngôi nhà thuê trọ cao tầng. Ngôi nhà có tầng 1 được sử dụng để kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện. Các tầng còn lại được xây mỗi tầng 2 phòng để cho thuê trọ.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Thời sự -

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại đầu tư vào đồng tiền số Antex, bị chiếm đoạt 67 tỉ đồng, Shark Bình có đơn xin được khắc phục toàn bộ hậu quả; Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.