Nhậu bằng cá nóc, 2 người đi cấp cứu

| Tin tức - Sự kiện

Cho tàu vào tránh bão tại cảng sông Gianh, Quảng Bình, 4 ngư dân rủ nhau nhậu lai rai, lấy cá nóc tươi làm đồ nhắm. Kết quả, 2 người phải đi cấp cứu.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc đang được điều trị tại bệnh viện.
Ảnh: Long Nhật.
 
Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của 2 ngư dân Hải và Mai ở huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định đã qua cơn nguy kịch.
 
Tối 27/10, cả hai được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba ở Đồng Hới, Quảng Bình, cấp cứu trong tình trạng Hải đã hôn mê, da nhợt nhạt, rối loạn nhịp thở; anh Mai thì nhẹ hơn. Các bác sĩ phải cấp cứu đặt ống nội khí quản và cho thở máy.
 
Những người đi cùng cho biết sau ăn cá nóc khoảng 30 phút, cả 4 người xuất hiện đau đầu buồn nôn và nôn nhiều, trong đó Hải và Mai nặng nhất. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc.
 
Theo các bác sĩ, độc tố của cá nóc là chất Tetrodotoxin cực độc, dù chỉ một lượng rất nhỏ cũng đủ lấy đi sinh mạng của người khỏe mạnh nếu không được cấp cứu kịp thời. Chất độc này không tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy dù nấu chín hay phơi khô. Vì vây người dân tuyệt đối không nên sử dụng cá nóc làm thực phẩm.
 
Theo VnExpress
 
lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.