Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người bán hàng ở Vinmart, khách sạn và chợ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, Thủ đô thêm 26 ca

GiadinhNet - Trưa 03/8, Hà Nội công bố có thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có nhiều người là nhân viên của Vinmart, người bán hàng ở chợ hải sản, chợ Phùng Khoang hay tại khách sạn.

Nhiều người bán hàng ở Vinmart, khách sạn và chợ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, Thủ đô thêm 26 ca - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội trưa 3/8 cho biết, trong sáng nay, TP ghi nhận thêm 23 ca mắc mới trong đó có 15 ca tại cộng đồng, 8 ca khu cách ly.

Các ca bệnh này phân bố theo chùm ca bệnh gồm: 15 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát, 3 ca phát hiện qua sàng lọc người ho sốt; 3 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, 1 ca liên quan TP HCM và 1 ca thuộc chùm ca bệnh Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 2/8 đến 12 giờ ngày 3/8, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp mắc mới.

Trong 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt có vợ chồng ông N.V.K, ở Trần Phú, thị trấn Thường Tín. Ngày 31/7, ông K xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, buồn nôn. Ngày 2/8, vợ ông có triệu chứng tương tự, hai vợ chồng ông đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, được test nhanh dương tính. Sau đó được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định.

Trường hợp thứ 3 là chị Đ.T.L, 40 tuổi ở 165 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa. Ngày 2/8, chị xuất hiện sốt, đau đầu, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, được lấy mẫu test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội, kết quả dương tính.

Nhiều người bán hàng ở Vinmart, khách sạn và chợ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, Thủ đô thêm 26 ca - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trong 15 trường hợp thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát đáng chú ý có bà N.T.T, 69 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Bà T. là F1 (bán hàng cạnh BN157660), ngày 2/8 vào khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Medlatec có kết quả xét nghiệm dương tính.

Một trường hợp đáng chú ý nữa là chị N.T.M.H, 21 tuổi, ở đường 9, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Chị H. là nhân viên tại Vinmart Yên Sở (tầng 1 tòa nhà The Two Residence, khu đô thị Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai). Chị cũng là F1 của BN157678. 

Ngày 25/7, chị đứng bán hàng ở quầy thịt lợn cùng BN157678 trong khoảng 30-45 phút, hiện tại chị H. không có triệu chứng. Ngày 2/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 3/8 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng liên quan đến Vinmart là chị C.M.H, 49 tuổi ở Khuyến Lương, tổ 9, Trần Phú, Hoàng Mai. Chị là F1 của BN157676 - làm việc cùng tại Vinmart - Times City trong khoảng từ 16h - 19h ngày 30/7 tại quầy bán thịt. Ngày 2/8, chị được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 3/8 khẳng định dương tính.

Một tiểu thương chợ Phùng Khoang là chị T.T.P,  41 tuổi, cũng vừa nhận kết quả dương tính. Nam thanh niên 27 tuổi địa chỉ tại Hồng Hà, Phúc xá, Ba Đình, làm việc tại chợ Hải sản Long Biên cũng có kết quả tương tự.

Trường hợp cuối cùng trong chùm ca ho sốt thứ phát là anh C.K.T, 38 tuổi, ở 180 tổ 19 Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Anh là nhân viên bếp khách sạn Pullman 40 Cát Linh và là F1 của nhân viên công ty Thanh Nga mắc COVID-19. 

Cách đây vài ngày, anh T giao nhận thịt với nhân viên này tại khu vực bếp khách sạn, ngày cuối giao nhận là ngày 30/7. Ngày 1/8, anh T có xuất hiện đau mỏi cơ chân. Ngày 2/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/8.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 1.396 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 843 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 553 ca.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top