Nhiều người lớn mắc bệnh TCM
GiadinhNet - Theo nhận định của Bộ Y tế, năm nay số ca mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng là cao nhất từ trước đến nay.
Theo nhận định của Bộ Y tế, năm nay số ca mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng (TCM) là cao nhất từ trước đến nay (66.000 trường hợp mắc TCM tại 61 địa phương, trong đó có 119 ca tử vong). Chỉ tuần đầu tháng 10, cả nước có thêm 2.100 trường hợp mắc TCM, trong đó 3 trường hợp tử vong tại Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang. Không chỉ trẻ em mắc TCM mà đã có nhiều người lớn mắc. Báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa), thời gian qua đã có 8 người lớn mang virus bệnh TCM: 4 người ở Ninh Thuận, 2 ở Quảng Ngãi và 2 ở Bình Thuận, nâng tổng số người lớn mắc bệnh TCM từ đầu năm đến nay lên 12 trường hợp. Điều đáng lo ngại là dù mang virus nhưng ở họ đều không xuất hiện triệu chứng thần kinh như giật mình mà chỉ có những triệu chứng về hô hấp, tim mạch, nên bệnh dễ lây lan trong cộng đồng và khó kiểm soát.
P.Thuận
Phẫu thuật miễn phí di chứng bỏng. Ngày 19/10, BV Cấp cứu Trưng Vương (TP HCM) sẽ phối hợp với Trung tâm Điều trị bỏng Hangang (Seoul, Hàn Quốc) tổ chức khám miễn phí cho các bệnh nhân bị di chứng bỏng. Sau khi khám, các bệnh nhân có chỉ định sẽ được phẫu thuật miễn phí với sự tài trợ của Quỹ Xã hội về bỏng Hallym (Hàn Quốc) từ 19 -21/10. Ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ của Trung tâm Hangang và bác sĩ chuyên khoa bỏng của BV Cấp cứu Trưng Vương. Để đăng ký, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BV Cấp cứu Trưng Vương: Điện thoại: 08.38642750 (số nội bộ: 147). Địa chỉ: 266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.
Diệu Thiện
Hành nghề 36 tháng mới được làm chủ phòng khám đa khoa. Đây là một nội dung nằm trong dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh (KCB) mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý. Theo đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa (PKĐK) phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đặc biệt, phải có thời gian hành nghề ít nhất là 36 tháng liên tục kể từ ngày được cấp văn bằng bác sĩ đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của PKĐK đó. Các phòng khám chuyên khoa trong PKĐK phải được thiết kế liên hoàn, hợp lý để thuận tiện cấp cứu KCB. Phải có ít nhất 2 trong 4 chuyên khoa lâm sàng: Nội, ngoại, sản, nhi; 2 phòng cận lâm sàng: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh...
H.Trần