Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

| Thời sự

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới công bố kết luận thanh tra đối với 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa, Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn, Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hóa về việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm phân bón và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cả 3 công ty đều chấp hành tốt nhiều quy định, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đầu tư nhà xưởng và dây chuyền cơ bản đáp ứng yêu cầu, có sản phẩm đạt chứng nhận hợp quy, có phòng lưu mẫu và trong năm 2025, không phải thu hồi sản phẩm kém chất lượng, nhãn mác bao bì cơ bản đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị đều thực hiện lập, kê khai thuế và nộp báo cáo tài chính đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận đã chỉ ra hàng loạt những khuyết điểm, vi phạm của cả 3 công ty.

Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa: Chưa đảm bảo một số điều kiện sản xuất

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình vận hành và quản lý chất lượng.

Cụ thể, về điều kiện sản xuất, công ty chưa đảm bảo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 Luật Trồng trọt khi bố trí khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm chung trong nhà xưởng sản xuất, khoảng cách giữa hai khu vực chỉ từ 4-6m và không có vách ngăn cứng.

Thanh hóa phát hiện nhiều vi phạm tại 3 Công ty phân bón trong năm 2026 - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa chưa đảm bảo một số điều kiện sản xuất.

Trong công tác quản lý chất lượng, doanh nghiệp chưa lập biên bản lấy mẫu cũng như biên bản bàn giao mẫu cho cơ quan thử nghiệm, vi phạm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2018.

Đồng thời, phiếu kết quả thử nghiệm loại phân bón chủ yếu chỉ có các thành phần Nts, P2O5hh, K2Ohh, S, Bo, Fe, Cu mà thiếu chỉ tiêu chất lượng về độ ẩm.

Ngoài ra, báo cáo tình hình sản xuất, phân bón của đơn vị chưa đúng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 84/2019/NĐ-CP do thiếu phần thể hiện tình hình sử dụng và đánh giá hiệu quả thay đổi liều lượng, thời kỳ sử dụng.

Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn: Sử dụng dấu chứng nhận ISO hết hiệu lực và chưa thông báo quảng cáo

Tại Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn, cơ quan thanh tra ghi nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp đã hết hiệu lực từ ngày 18/3/2025, nhưng tại thời điểm thanh tra công ty chưa hoàn thành việc đánh giá, cấp lại.

Do đó, việc công ty còn lưu trữ một số bao bì có sử dụng dấu chứng nhận ISO 9001:2015 đã hết hiệu lực là vi phạm quy định về Nhãn hàng hóa tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (tuy nhiên, cơ quan thanh tra chưa phát hiện công ty dùng số bao bì này để đóng gói hàng hóa lưu thông trên thị trường).

Thanh hóa phát hiện nhiều vi phạm tại 3 Công ty phân bón trong năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất của Công ty CP phân bón Lam Sơn.

Tương tự như trường hợp trên, Công ty phân bón Lam Sơn cũng chưa đảm bảo điều kiện sản xuất khi bố trí khu vực nguyên liệu và thành phẩm trong cùng nhà xưởng với khoảng cách 4-6m, không có vách ngăn cứng.

Về chất lượng sản phẩm, một số Phiếu thử nghiệm bị thiếu chỉ tiêu về độ ẩm và chỉ số pH. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vi phạm quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP khi chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và chưa gửi văn bản thông báo về hình thức, thời gian, địa điểm quảng cáo đến cơ quan thẩm quyền.

Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hóa: Thiếu chỉ số vi lượng trong phiếu thử nghiệm và sử dụng chứng chỉ lấy mẫu hết hạn

Kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hóa chỉ ra khuyết điểm trong khâu thử nghiệm sản phẩm khi một số Phiếu thử nghiệm chủ yếu chỉ có các thành phần Nts, P2O5, K2Ohh, mà thiếu chỉ tiêu chất lượng về độ ẩm cùng các chỉ số vi lượng như: đồng, kẽm, bo, mangan...

Đối với nhân sự chuyên môn, chứng chỉ của người thực hiện lấy mẫu để thử nghiệm tại công ty đã hết hiệu lực nhưng chưa được cấp lại, vi phạm khoản 3 Điều 45 Luật Trồng trọt.

Thanh hóa phát hiện nhiều vi phạm tại 3 Công ty phân bón trong năm 2026 - Ảnh 3.

Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hóa, thiếu chỉ số vi lượng trong phiếu thử nghiệm và sử dụng chứng chỉ lấy mẫu hết hạn.

Về nhãn mác và chế độ báo cáo, doanh nghiệp đang lưu trữ một số bao bì ghi chưa đúng thông tin nhãn sản phẩm phân bón lưu hành tại Việt Nam (tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện sử dụng số bao bì này để đóng gói lưu thông).

Ngoài ra, công ty cũng chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón gửi cơ quan quản lý nhà nước.

Kiến nghị các biện pháp khắc phục và xử lý về thuế đối với các doanh nghiệp

Từ các khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra các biện pháp xử lý và kiến nghị cụ thể đối với từng đơn vị:

Đối với Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa, khẩn trương khắc phục đầy đủ các khuyết điểm, thực hiện bố trí riêng biệt khu vực chứa nguyên liệu và thành phẩm để ngăn ngừa lẫn lộn, ô nhiễm, thực hiện đúng quy trình lấy mẫu và thử nghiệm đầy đủ theo quy chuẩn trước khi lưu thông, điều chỉnh số liệu kế toán và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá hệ thống ISO 9001:2015; rà soát, loại bỏ hoặc điều chỉnh các bao bì có thông tin chứng nhận ISO đã hết hiệu lực, thực hiện thử nghiệm đầy đủ sản phẩm trước khi lưu thông và điều chỉnh số liệu kế toán để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hóa, khẩn trương khắc phục các khuyết điểm, thực hiện thử nghiệm đầy đủ, đúng quy chuẩn trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, rà soát, loại bỏ hoặc điều chỉnh các bao bì ghi sai thông tin nhãn, cử cán bộ tham gia đào tạo để được cấp lại chứng chỉ người lấy mẫu, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, điều chỉnh số liệu kế toán và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, đối với các số liệu vi phạm về thuế đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra của Công ty Cổ phần Thành Nông Thanh Hóa và Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn, Thanh tra tỉnh kiến nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện xử lý về thuế, tính tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Thanh hóa phát hiện nhiều vi phạm tại 3 Công ty phân bón trong năm 2026 - Ảnh 4.Thanh Hóa xử lý hàng loạt Công ty phân bón có sản phẩm kém chất lượng

GĐXH - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện 11 mẫu phân bón của 9 đơn vị sản xuất trên địa bàn vi phạm về chất lượng và tiến hành xử phạt với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng.


Ý kiến của bạn
Tags:
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.