Giấy chứng nhận
Hà Nội: Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức nói gì về thông tin nhiều học sinh nghi bị rối loạn tiêu hóa do sữa?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức cho biết: "Qua báo cáo từ các trạm y tế và các trường, đến nay, không có cháu nào bị ngộ độc, bị rối loạn tiêu hóa và điều trị rối loạn tiêu hóa do nghi vấn sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì".
Tranh cãi quanh đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hộ kinh doanh nợ thuế
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế đang gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nên chi tiết số khung tiền nợ thuế và số lần thông báo.
Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Sau khi mua toàn bộ số dép giả mạo nhãn hiệu về, ông H. lập tài khoản Facebook cá nhân, lấy các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" trên mạng về đăng tải nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.
‘5 siêu dự án’ ở Thanh Hóa triển khai như thế nào?
Xã hộiGĐXH – Các dự án lớn tại Thanh Hóa đang được tích cực triển khai, sớm đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
2 lỗi bảo quản sổ hồng thường gặp có thể khiến nhiều người bị mất tiền oan
Đời sốngGĐXH - Việc bảo quản sổ hồng không đúng cách khiến cho nội dung trên sổ bị nhoè, hay mất chữ,.. có thể kiến cho việc công chứng trở nên vô cùng khó khăn.
6 khoản phí bắt buộc phải nộp nếu muốn làm sổ đỏ 2024, hàng triệu người cần nắm được
Đời sốngGĐXH - Người sử dụng đất nếu muốn làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải nộp 6 khoản phí.
23.000 'sổ đỏ' làm xong rồi 'cất kho' vì chưa có người đến nhận
Thời sựGĐXH - Dù đã hoàn thiện, tuy nhiên hơn 23.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quảng Trị đến nay vẫn đang phải 'cất kho' tại cơ quan nhà nước vì chưa có người đến nhận.
Trưởng phòng tài nguyên môi trường cùng một loạt cán bộ huyện ở Thái Bình bị khởi tố, bắt giam
Pháp luậtGĐXH - Các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước...
4 trường hợp khi xây dựng nhà ở có thể bị phạt tới 120 triệu đồng, cần phải biết ngay
Xã hộiGĐXH - Khi xây nhà, người dân cần phải có giấy phép xây dựng, tuy nhiên với những người cố tình làm sai hoặc không xin giấy phép sẽ bị phạt rất nặng.
Khoe bản thân làm luật sư, gã đàn ông 'mượn' tên người khác lừa hơn 1 tỉ đồng
Pháp luậtGĐXH - Sau khi lấy tên người khác, đối tượng tự giới thiệu là "luật sư", có mối quan hệ làm được thủ tục cấp giấy tờ về đất theo yêu cầu. Do tin tưởng nên các bị hại đã chuyển cho Hoàn nhờ làm giúp và bị đối tượng chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
3 quy định mới nhất khi mua chung cư mini mà ai cũng phải biết, có hiệu lực từ 2025
Xã hộiGĐXH - Từ 1/1/2025, luật Nhà ở chính thức có hiệu lực, người dân khi mua chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng đồng thời có các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Phát hiện, thu giữ 1,5 tấn pháo hoa của một cơ sở không có giấy phép kinh doanh
Pháp luậtGĐXH - Công an Nghệ An vừa phát hiện và tạm giữ 2.024 giàn pháo hoa (khối lượng 1,5 tấn) tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) không có giấy phép kinh doanh theo quy định.
4 thay đổi liên quan đến sổ đỏ người dân cần biết ngay
Đời sốngGĐXH - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến sổ đỏ.
Nghệ An: Tái diễn chiêu trò tri ân, bán hàng không rõ nguồn gốc với giá cao
Xã hộiGĐXH - Tại Nhà văn hóa xóm Nho Tân, xã Thanh Nho xuất hiện nhóm người tái diễn chiêu trò tri ân bán hàng giá cao. Qua kiểm tra, các sản phẩm này đều không có giấy chứng nhận về nguồn gốc, xuất xứ...
Nhận làm sổ hồng qua mạng xã hội, gã đàn ông Hải Dương lừa 70 triệu đồng của nạn nhân
Pháp luậtGĐXH - Thông qua mạng xã hội, nạn nhân liên lạc nhờ Lâm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được đối tượng đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận 70 triệu đồng, Lâm không thực hiện như lời hứa và sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân.
Lật tẩy chiêu trò dùng bìa đỏ giả đem cầm cố
Pháp luậtGĐXH - Quá trình điều tra xác định, năm 2017-2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Trần Thị Hường đã sử dụng 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem cầm cố vay 600 triệu đồng của chị L.T.N.
Chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng, cán bộ địa chính bị bắt
Pháp luậtGĐXH - Nhận hơn 200 triệu đồng của một số hộ dân trên địa bàn để làm giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính xã đã bị bắt giữ.