Những "chiến sĩ" mặc áo blouse trắng xắn tay hiến máu

| Y tế

GiadinhNet - Nhiều cơ sở y tế dù đang căng mình chống dịch COVID-19 nhưng vẫn tổ chức hiến máu sát kỳ nghỉ Tết; Nhiều điểm hiến máu có số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia đông hơn so với dự kiến...

Thông tin từ Hội nghị sơ kết chương trình hiến máu "Blouse trắng – Trái tim hồng" ngày 31/3 do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, từ ngày 1/2 đến 30/3, đã có hơn 40 đơn vị thuộc ngành Y tế tổ chức hiến máu, tiếp nhận được 6.530 đơn vị máu. 

Nhiều cơ sở y tế dù đang căng mình chống dịch COVID-19 nhưng vẫn trách nhiệm, tổ chức hiến máu sát kỳ nghỉ Tết như: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa Trung ương...

Những chiến sĩ mặc áo blouse trắng xắn tay hiến máu  - Ảnh 1.

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - tham gia hiến máu. Ảnh: Trần Chiến

Trước đó, xuất phát từ thực trạng khan hiếm máu tại nhiều địa phương trong cả nước vào dịp Tết Nguyên đán, ngay từ ngày 7/12/2020, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ký công văn  gửi Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tham gia hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chương trình được phát động tổ chức thành 2 đợt: tháng 2/2021 (cao điểm từ ngày 22 – 27/2, chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam) và tháng 6 – 8/2021.

TS. Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia thuộc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết: Nhiều điểm hiến máu có số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia đông hơn so với dự kiến, đặc biệt có sự ủng hộ tích cực và trực tiếp hiến máu của lãnh đạo các bệnh viện, thể hiện tinh thần nêu gương của cán bộ, nhân viên y tế. 

Những chiến sĩ mặc áo blouse trắng xắn tay hiến máu  - Ảnh 2.

Lãnh đạo nhiều bệnh viện tham gia hiến máu. Ảnh: Trần Chiến

Các bệnh viện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện trong công tác tiếp nhận và sử dụng máu hợp lý, hiệu quả, vận động người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu vào những thời điểm thiếu máu trầm trọng.

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - mong muốn Công đoàn cơ sở duy trì tổ chức hiến máu trong đợt 2 theo như kế hoạch; huy động tối đa nguồn lực, tổ chức hiến máu thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; phối hợp với các đơn vị tiếp nhận máu để tổ chức hợp lý về thời điểm, đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu sử dụng máu; đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hiến máu.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của cán bộ công đoàn viên và viên chức ngành y tế, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhấn mạnh chương trình Blouse trắng – Trái tim hồng là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo lượng máu tiếp nhận trước và sau kỳ nghỉ Tết, nhất là lại được tổ chức trước khi diễn ra sự kiện hiến máu Lễ hội Xuân hồng. 

Theo TS Khánh, vào những thời điểm căng thẳng nhất về dịch bệnh khiến lượng máu giảm nghiêm trọng, nếu không có sự tham gia hiến máu của đoàn viên công đoàn thì sẽ không thể đảm bảo cung cấp đủ máu cho điều trị.

Tại Hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen cho 22 tập thể để ghi nhận thành tích của những đơn vị tổ thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện và triển khai tốt chương trình hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu đề ra trong đợt 1 năm 2021. 

 Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.