Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuẩn bị cần thiết cho con khi trời chuyển rét

Thứ sáu, 07:00 04/12/2015 | Gia đình

Dặn dò người trông nom bé mặc đồ phù hợp cho bé, tránh mặc quá nhiều quần áo và nhắc con không cởi hết áo ấm sau khi nô đùa vì dễ bị nhiễm lạnh.

Thời tiết thay đổi liên tục, "nay nóng, mai lạnh" khiến trẻ em dễ bị nhiễm lạnh, hắt hơi, sổ mũi. Chị Thu Hòa (Đống Đa, Hà Nội), là mẹ của một bé 4 tuổi và bé 13 tuổi cho biết, không chỉ bé đang tuổi bế ẵm hoặc mẫu giáo mà ngay cả các con tuổi thanh thiếu niên thì cũng dễ bị nhiễm lạnh nếu bố mẹ chủ quan, không dặn con giữ ấm phù hợp. Vì vậy, những ngày thời tiết chuyển lạnh, chị Hòa không bao giờ quên những điều dưới đây.

Theo dõi dự báo thời tiết

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng như nghe đài, xem tivi, đọc báo hay nghe tin từ một đồng nghiệp, sẽ giúp bố mẹ chủ động giúp con đối phó với thay đổi của thời tiết. Thông thường trước khi có gió mùa đông bắc hoặc bắt đầu đợt rét mới, trời sẽ nắng ấm thậm chí nóng.

Theo kinh nghiệm của chị Thu Hòa, vì theo dõi tin thời tiết hàng ngày nên từ hôm trước, chị chủ động tắm gội cho đứa nhỏ sạch sẽ. Những ngày sau trời trở lạnh, chị chỉ lau người bằng nước ấm cho con, tránh làm con bị nhiễm lạnh. Đối với con ở tuổi đi học, các mẹ cũng không nên chủ quan là con đã lớn mà lơ là việc theo dõi tin thời tiết.

"Nhiều mẹ do không theo dõi thường xuyên tin thời tiết nên không biết hôm nay trời sẽ lạnh và lạnh sẽ về khi nào nên đã để các con buổi sáng đi học mặc một chiếc áo mỏng. Đến trưa, trời bắt đầu lạnh, các mẹ mới 'tá hỏa' đi đem áo đến trường cho con. Việc nắm được tin tức vài ngày nữa hoặc ngày mai trời trở lạnh cũng giúp các mẹ có thể chủ động sắp xếp kế hoạch vui chơi, học tập ngoài trời cho con", chị Hòa cho biết.


Mặc ấm phù hợp là việc quan trọng nhưng nhiều bố mẹ thường lo con bị lạnh nên mặc quá nhiều quấn áo, khiến con dễ bị nhiễm lạnh khi mồ hôi toát ra.

Mặc ấm phù hợp là việc quan trọng nhưng nhiều bố mẹ thường lo con bị lạnh nên mặc quá nhiều quấn áo, khiến con dễ bị nhiễm lạnh khi mồ hôi toát ra.

Phòng từ xa

"Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh", bố mẹ nên duy trì hàng ngày cho con súc miệng nước muối, nhỏ nước muối sinh lý, rửa mũi, vệ sinh răng miệng, chân tay (đối với các con lớn hơn thì đôn đốc, nhắc nhở). Ngoài ra, việc thường xuyên cho con uống nước ấm cũng là cách bố mẹ nên lưu ý để giữ ấm cho con.

Theo chia sẻ của nhiều mẹ, việc thường xuyên vệ sinh răng, miệng, mũi và họng cho con như thế là cách làm hiệu quả giúp con nói không với các bệnh như sổ mũi, viêm họng... khi trời lạnh. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần duy trì chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, khoáng chất và rau xanh cho con để tăng cường sức đề kháng, giúp con có thể thích ứng kịp thời với sự thay đổi của thời tiết.

Dặn dò

Đối với các con còn nhỏ, bố mẹ đừng quên dặn lại ông bà ở nhà hoặc dặn cô giáo của con lưu ý việc giữ ấm nhưng phải giữ ấm phù hợp cho con. Chị Hòa chia sẻ: "Ông bà hay sợ cháu bị lạnh, bị ốm nên thường mặc cho cháu nhiều áo, quấn khăn mà không biết là vì mặc nhiều áo mà cháu cũng có thể nhiễm lạnh do đổ mồ hôi nhiều và bị thấm ngược vào cơ thể".

Bố mẹ nên lưu ý người trông con về tình trạng ra mồ hôi của con, chuẩn bị một chiếc khăn để mọi người có thể kịp thời lau mồ hôi cho con, hạn chế khả năng nhiễm lạnh. Đối với các con lớn hơn, bố mẹ nhắc con mang theo áo dự phòng để trời lạnh con có thể mặc kịp thời. Tuy nhiên, bố mẹ cũng lưu ý con không nên cởi hết áo ấm sau khi nô đùa vì đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây cảm lạnh.

Kiểm tra màn và chăn đắp cho con

Trước hôm trở rét, trời thường nóng nên khi ngủ, các con hay đạp chăn ra. Khi trời bắt đầu trở lạnh, bố mẹ cần chú ý kiểm tra thường xuyên chăn của con để đảm bảo con đủ ấm cả đêm. Việc đóng cửa sổ, cửa ban công và cửa ra vào khi con vào phòng ngủ cũng cần thiết để tránh con bị gió lùa.

Theo Lệ Thúy/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top