Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hiện tượng "lạ" diễn ra trong đợt nắng nóng kỷ lục

Thứ sáu, 14:02 03/06/2016 | Bốn phương

Hiện nay, một số nước châu Á đang phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm (nhiệt độ trên dưới 50 độ C) làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đặc biệt nhiều hiện tượng lạ lùng xuất hiện khiến dư luận sởn da gà.

Nắng nóng bất thường, hơn 700 người bị rắn cắn

Từ đầu năm đến nay, Malaysia đã phát hiện khoảng 730 trường bị rắn cắn, trong đó có một trường hợp tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì thời tiết nắng nóng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Bộ trưởng Bộ Y tế nước này, Tiến sĩ S. Subramaniam, cho biết khu vực xảy ra nhiều vụ rắn cắn nhất là các bang miền bắc như Kedah, Perak, nơi nhiệt độ tăng cao lên đến 39 độ C.

“Trời nóng khiến các loài bò sát như rắn sẽ chui ra khỏi nơi sống tự nhiên để tìm kiếm nơi có nhiệt độ mát hơn.” – Bộ trưởng nói.

Do số vụ tấn công liên quan đến rắn ngày càng tăng, chính quyền nước này đã ban hành khuyến cáo người dân nên chủ động đối phó khi gặp nguy. Một điều đáng lưu ý là người bị rắn cắn nên nhanh tay dùng điện thoại chụp ảnh lại con vật đã cắn mình để các bác sĩ có thể xác định được loài rắn cụ thể và có hướng điều trị tối ưu.

Malaysia là nơi trú ngụ của nhiều loại rắn độc như: Rắn hổ mang Malayan, rắn hổ mang vua, rắn cạp nong, rắn hổ Monoled... Những vụ rắn cắn ngày càng nhiều và nguy hiểm khi ngày 19/4, một bé gái 8 tuổi, Niru Nadirah Ruslan, đã bị một con rắn độc cắn tại trường học. Cô bé đã tử vong ngay sau đó. Rõ ràng, việc trường học cũng xuất hiện rắn độc là mối nguy hiểm rất lớn cho các em nhỏ.


Một bé gái bị rắn cắn tại trường học đã tử vong.

Một bé gái bị rắn cắn tại trường học đã tử vong.


Hơn 700 vụ rắn cắn đã được ghi nhận tại Malaysia, nguyên nhân được cho là vì thời tiết nóng.

Hơn 700 vụ rắn cắn đã được ghi nhận tại Malaysia, nguyên nhân được cho là vì thời tiết nóng.

Hàng loạt nông dân tự tử vì nắng nóng kỷ lục

Nắng nóng đỉnh điểm ở nhiều bang của Ấn Độ thời gian gần đây đã gây ra những hệ lụy đáng tiếc, không chỉ khiến mùa màng bị hủy hoại mà còn khiến tỷ lệ nông dân tự tử tăng. Trong khi nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh phía bắc Ấn Độ đã vượt 40°C trong nhiều tuần qua thì tại tỉnh Rajasthan nhiệt độ có lúc lên tới 51°C, cao nhất trong lịch sử Ấn Độ và cao thứ 3 trên thế giới.

Với những người nông dân, hệ lụy do nắng nóng còn lớn hơn nhiều do mùa màng mất trắng. Hàng chục nghìn nông dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ ruộng đồng để tới các thành phố kiếm việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ tự tử của người nông dân Ấn Độ có xu hướng tăng. Theo Indian Express, ít nhất 36 nông dân ở khu vực Marathwada đã tìm đến cái chết chỉ trong một tuần. Trong vòng khoảng hơn 4 tháng, tổng số trường hợp tự tử lên tới 454 người, và lên tới gần 1.600 người trong vòng 16 tháng.

Tờ Press Times of India dẫn lời giới chức địa phương cho biết mực nước trong các đập ở khu vực chỉ còn khoảng 1%. Nắng nóng kỷ lục kéo theo hạn hán nghiêm trọng khiến mùa màng mất trắng, người nông dân ngập trong nợ nần. Với một số nông dân ở Ấn Độ, trong tình cảnh này họ không còn lựa chọn nào khác là tìm đến cái chết.


Ấn Độ đang trải quá đợt nắng nóng kỉ lục trong lịch sử.

Ấn Độ đang trải quá đợt nắng nóng kỉ lục trong lịch sử.

Nắng nóng, lạc đà nổi điên giết hại chủ

Sự việc xảy ra vào ngày 21/5, ở bang Rajasthan, tây nam Ấn Độ. Con vật bị để trong sân và phải đứng cả ngày dưới trời nắng 50 độ C. Theo The Times of India, người chủ quên cởi trói nó vì bận giao tiếp với khách trong nhà.

Khi nhớ ra, người đàn ông đến gần lạc đà, nó liền cắn vào cổ chủ và dằn người này xuống đất. Theo các nhân chứng, con vật tức giận cắn xé, quăng quật chủ từ bên này qua bên kia và cuối cùng cắn đứt đầu người đàn ông.

Theo nguồn tin, 25 người dân địa phương phải mất 6 giờ đồng hồ để làm cho con lạc đà bình tĩnh lại. Ngày 20/5, nắng nóng kỷ lục được ghi nhận ở Rajasthan: nhiệt độ không khí lên đến 51 độ C. Ngày này là nóng nhất được ghi nhận trong nước.


Bị bỏ mặc bên ngoài nắng nóng, lạc đà nổi điên sát hại chủ. Ảnh minh họa.

Bị bỏ mặc bên ngoài nắng nóng, lạc đà nổi điên sát hại chủ. Ảnh minh họa.

Hơn 2500 người tử vong vì nắng nóng

Báo Telegraph cho biết, cũng tại Ấn Độ hơn 2.500 người đã thiệt mạng vì nhiệt độ cao gần 50 độ C.

Ấn Độ trở thành nước có số người chết cao thứ 4 vì nắng nóng trong lịch sử, sau khu vực châu Âu (71.310 người chết năm 2003 và 3.418 trường hợp năm 2006) và Nga (55.736 ca tử vong năm 2010).

Bang Andhra Pradesh ở miền Nam là vùng có nhiều người chết nhất, chiếm 2/3 tổng số người thiệt mạng trên cả nước.

Một số địa phương đã có bão kèm sấm sét và mưa nhỏ góp phần giải nhiệt trong đợt nắng hạn. Theo CNN, nhiệt độ cao nhất của Ấn Độ vào ngày 1/6 là 45,4 độ C, đo tại thành phố Daltongan ở bang Jharkhand.


Nắng nóng kỉ lục ở Ấn Độ khiến hàng nghìn người tử vong.

Nắng nóng kỉ lục ở Ấn Độ khiến hàng nghìn người tử vong.

Nhựa đường nóng chảy

Nhựa tại một đoạn đường ở thủ đô Delhi của Ấn Độ tan chảy khi thời tiết ở quốc gia Nam Á lên tới gần 50 độ C. Hiện tượng nhựa đường nóng chảy được ghi nhận rõ nhất ở những khu vực kẻ vạch sơn.

Được biết, Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng kỷ lục. Các cơ quan dự báo thời tiết cho biết, đợt nóng này sẽ tiếp tục kéo dài và tác động mạnh mẽ hơn trong những ngày tới.


Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi biến dạng ngày 26/5.

Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi biến dạng ngày 26/5.


Sự thay đổi tình trạng bề mặt đường khiến các vạch sơn thẳng hàng trở nên biến dạng.

Sự thay đổi tình trạng bề mặt đường khiến các vạch sơn thẳng hàng trở nên biến dạng.

Theo Trí Thức trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Trở về Trái Đất năm 1972, tàu Apollo 17 của NASA đã mang về một thứ làm đảo lộn các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc của Mặt Trăng.

Phát hiện chấn động ở Úc và Nam Phi: Lịch sử Trái Đất thay đổi

Phát hiện chấn động ở Úc và Nam Phi: Lịch sử Trái Đất thay đổi

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Vào thời điểm 3,5 tỉ năm trước, vỏ Trái Đất đã vỡ ra từ lâu.

Phát minh từ "vật liệu tỷ USD cứng hơn kim cương" có thể rung chuyển ngành hàng hải, hàng không toàn cầu

Phát minh từ "vật liệu tỷ USD cứng hơn kim cương" có thể rung chuyển ngành hàng hải, hàng không toàn cầu

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Từ "vật liệu kỳ diệu của thế kỷ 21", các nhà khoa học đã phát minh ra loại siêu vật liệu mới...

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dù sống dưới nước và chưa từng lên cạn, tại sao cá lại biết hạt ngô ăn được? Bài viết này giải mã bí ẩn đằng sau sự kết hợp giữa thị giác bốn màu, khứu giác nhạy bén và vị giác đặc biệt, giúp lý giải tại sao ngô là mồi vạn năng.

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài người cổ Neanderthals có thể đã tìm ra cách chống lại mầm bệnh mà cho đến nay vẫn là thách thức của y học.

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trong quá trình nạo vét lòng mương, đội công nhân tại Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện lượng lớn tiền đồng cổ có niên đại từ thời Đường – Tống.

Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg trên biển

Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg trên biển

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sau khi bị bắt, con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.

Xác định 45 hành tinh có khả năng sống được cao nhất

Xác định 45 hành tinh có khả năng sống được cao nhất

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một phân tích mới dựa trên dữ liệu của NASA và ESA đã sàng lọc ra các hành tinh có tiềm năng nhất cho cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

15 mặt trăng mới cùng lộ diện

15 mặt trăng mới cùng lộ diện

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các mặt trăng mới được phát hiện đã nâng tổng số vệ tinh tự nhiên quay quanh các hành tinh và hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời lên 442 cái.

Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền

Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.

Top