Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niêm phong lò rượu lậu sau vụ 1 người chết, 5 người nhập viện

Chủ nhật, 18:50 04/12/2022 | Pháp luật

Cùng với việc gửi các mẫu rượu nghi gây ngộ độc đi xét nghiệm, công an đã niêm phong cơ sở sản xuất rượu không có giấy phép và chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Niêm phong lò rượu lậu sau vụ 1 người chết, 5 người nhập viện - Ảnh 1.

Nơi các bệnh nhân vụ ngộ độc trong rẫy cà phê được đưa vào cấp cứu

Ngày 4/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Phòng PC05 Công an tỉnh Lâm Đồng niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại lò rượu của ông P.V.B (xã Tân Thành, Đức Trọng) và số lượng rượu mà cơ sở này đã bán cho các cửa hàng tạp hóa.

Công an cũng đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lâm Đồng) kiểm tra phát hiện cơ sở trên không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ khác về an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Công an Đức Trọng và cơ quan y tế đã lấy 4 mẫu rượu từ lò rượu của ông P.V.B gửi đến cơ quan chức năng ở TP HCM xét nghiệm để xác định có chất methanol trong rượu hay không.

Ngoài ra, công an còn thu giữ mẫu rượu mà những người bị ngộ độc đã sử dụng, bao bì đựng rượu, mẫu khám nghiệm tử thi và một số mẫu khác để phục vụ công tác điều tra.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cũng đã có thông tin chính thức về vụ ngộ độc trên. Theo đó, ngày 25/11, một nhóm 8 người (thường trú tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đi hái cà phê tại thôn Phú Trung, cũng thuộc xã này.

Cả nhóm ăn cơm trưa tại rẫy cà phê với các thực phẩm gồm cơm trắng và canh thịt bò hầm cà rốt. 6 người trong nhóm có uống rượu trắng, còn 2 người chỉ ăn cơm, canh. Đến sáng 26/11, anh Liêng Hót Ha B. (32 tuổi) bị mệt, khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng nhưng đã tử vong.

Chiều cùng ngày, anh Kă Să Ju L. (35 tuổi) cũng có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Ngày 28/11, ông Kă Să Ha Thoang (39 tuổi) cùng với các thanh thiếu niên, gồm Kră Jẵn Ha Thiếp (17 tuổi) và Kră Jẵn Ha Thương (19 tuổi) và Kră Jăn Ha Ủy (16 tuổi) cũng được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị với các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói…

Tại cơ quan chức năng, ông N.V.T (40 tuổi, bảo vệ Khu du lịch thác Ponggour) khai khi được nhóm người trên nhờ mua rượu, ông đã đưa cho họ khoảng 1 lít, được lấy từ gia đình chị gái là bà N.T.H (ngụ xã Tân Thành, Đức Trọng). Bà H khai đã mua thức uống này từ lò rượu của ông P.V.B.

Qua điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, ông Liêng Hót Ha B. (người tử vong trong vụ này) có bệnh sử uống thuốc trừ sâu tự tử, đã được đưa vào Trung tâm Y tế Đức Trọng điều trị cách đây một năm, loạn thần kinh 1 lần, nghiện rượu.

Hiện Ka să Ju L. vẫn đang hôn mê, thở máy tại bệnh viện. 4 bệnh nhân còn lại đã ổn định sức khỏe, được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho xuất viện, điều trị ngoại trú.

Kiểm tra hoài, dân vẫn “xài” rượu lậu?Kiểm tra hoài, dân vẫn “xài” rượu lậu?

GiadinhNet - Thời gian qua, hàng chục đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã kiểm tra hàng nghìn cơ sở, tịch thu, tiêu huỷ hàng nghìn lít rượu dởm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lén lút bán rượu không rõ nguồn gốc, vẫn còn người dân “xài” rượu lậu. Số ca ngộ độc methanol vẫn còn xảy ra.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top