Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui cho người nghèo

Thứ tư, 13:08 29/07/2009 | Đường lối - Chính sách

Giadinh.net - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 1/7 là ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam. Ngày 1/7/2009 là ngày Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực.

Theo Luật, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo 100% chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo.

Người nghèo được hưởng lợi

Tính đến hết năm 2008, cả nước đã có 39,2 triệu người tham gia BHYT, bằng 45% dân số cả nước. Trong đó, có 15,8 triệu người nghèo, 3,5 triệu đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm. Hơn 1.900 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập cùng khoảng 80% số trạm y tế xã, phường có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Tổng số lượt người khám chữa bệnh có thẻ BHYT trong năm 2008 tăng 1,2 lần so với năm 2007. Chi phí từ quỹ BHYT tăng dần, năm 2007 là 8 ngàn tỉ, đến năm 2008 đã tăng lên 10 ngàn tỉ đồng.

Chị Hoàng Thị Hồng, 48 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội vào điều trị tại khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản TƯ từ đầu tháng 3/2009. Đến nay, qua nhiều đợt tiêm hóa chất, bệnh tình đã thuyên giảm. Chị bảo: “Gia đình tôi thuần nông, điều kiện kinh tế không có nhiều, biết tôi bị bệnh ung thư, cả nhà lo lắng, chạy vạy khắp nơi lấy tiền chữa bệnh. Thời gian đầu, không có BHYT, tôi khốn khổ vì bệnh một, khốn khổ vì lo tiền thuốc men mười. Thời gian này, tôi đã có BHYT hộ nghèo, không còn phải lo chi phí chữa bệnh đến đau cả đầu như trước nữa. May mà có BHYT, nếu không, gia đình tôi cũng không biết xoay xở thế nào”.
Chị Lê Thị Lan, 33 tuổi, Thạch Tiến, Thạch Thành, Thanh Hóa vào điều trị tại khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản từ đầu tháng 1 năm nay. 10 ngày vào viện truyền hóa chất, 10 ngày ra viện, rồi lại 10 ngày vào truyền. Đợt truyền này đã là đợt thứ 8. Tóc trên đầu chị Lan rụng gần hết. Mỗi lần truyền hóa chất, chi phí khoảng 2,5 triệu đồng/tuần. Trước kia, chưa mua được BHYT, gia đình chị đã mất khoảng 45 triệu đồng tiền thuốc thang, hóa chất. Giờ, nhờ mua được BHYT nên gia đình giảm được đáng kể tiền thuốc. Theo tính toán sơ bộ của chị, khoảng 2 tháng nay, nhờ có BHYT nên gia đình chị giảm được 15 triệu đồng. Mỗi lần ra Hà Nội chữa bệnh, chỉ cần lo tiền ăn cho một mình chị.
 
Theo Luật, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo 100% chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo (Ảnh: PV).

Thêm nhiều đối tượng được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh

Người dân khi có thẻ BHYT phải đáp ứng đủ thủ tục BHYT yêu cầu, và phải đăng ký khám chữa bệnh tại một cơ sở y tế. Khi đi khám bệnh, người dân phải mang theo thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh. Khi muốn chuyển tuyến, thủ tục đầy đủ phải có giấy tờ tùy thân có ảnh, thẻ BHYT và giấy chuyển viện của cơ sở y tế nơi bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Ngày 1/7/2009, Luật BHYT có hiệu lực. Theo Luật BHYT, đối tượng tham gia BHYT sẽ mở rộng tới 25 nhóm đối tượng, trong đó ngân sách nhà nước đảm bảo cho người nghèo, trẻ em, người có công, đồng thời hỗ trợ mức đóng BHYT cho các hộ cận nghèo, học sinh sinh viên. Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế cho biết:  “Đến năm 2010 sẽ có thêm 10 triệu trẻ em, 15 triệu học sinh sinh viên tham gia BHYT và đến năm 2014, 80% tổng số dân tham gia BHYT”.

BHYT sẽ chi trả cho một số trường hợp: khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với một số đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người có công…) trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn, kỹ thuật. Ngoài ra, quỹ BHYT cũng sẽ thanh toán trong trường hợp tai nạn giao thông, bệnh bẩm sinh và dị tật bẩm sinh, HIV/AIDS. Trong trường hợp tai nạn giao thông, BHYT sẽ chi trả và tổ chức BHYT có quyền yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia BHYT hoàn trả chi phí khám chữa bệnh mà BHYT đã chi trả.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ được thực hiện theo 3 mức: 100%, 95% và 80%. Thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, lực lượng công an nhân dân, khi khám chữa bệnh ở tuyến xã và khi chi phí cho 1 lần dưới mức 15% lương tối thiểu, tương đương 100 ngàn đồng. BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh với đối tượng hưu trí, trợ cấp mất sức, dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội, người nghèo và thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng khác.
 
BHYT nhằm mục đích người khỏe giúp đỡ người ốm, mọi người giúp đỡ một người (Ảnh: Dương Ngọc).

Bà Tống Thị Song Hương cho biết thêm: Trường hợp bị tai nạn giao thông, BHYT sẽ chi trả nếu không có các dấu hiệu phạm tội. Bên cạnh đó, những bệnh được chẩn đoán, sàng lọc sớm sẽ được BHYT lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với BHYT và có tính phổ biến trong toàn dân.

Trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có số thu BHYT lớn hơn số chi khám chữa bệnh BHYT thì được sử dụng một phần kết dư để phục vụ khám chữa bệnh BHYT tại địa phương.

TS Đặng Văn Chính - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội cho biết: BHYT là nhằm mục đích người khỏe giúp đỡ người ốm, mọi người giúp đỡ một người. Đây chính là hành động đảm bảo an sinh xã hội. Trước kia, người có thẻ BHYT không muốn dùng đến thẻ, vì nghĩ rằng dịch vụ cho BHYT không được chu đáo, nhưng bây giờ khác rồi, bệnh nhân có BHYT có thể yên tâm điều trị bệnh, không phải lo đến kinh tế chi phí thuốc men. Bác sĩ kê đơn không hề có sự phân biệt giữa bệnh nhân có BHYT hay không có BHYT. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, có những chi phí chữa bệnh lên tới gần 100 triệu đồng, vẫn được BHYT thanh toán. Nghĩa là quyền lợi của bệnh nhân bao giờ cũng được ưu tiên.   
 
Hạnh Quỳnh 
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Y tế - 11 năm trước

GiadinhNet - Từ mô hình "Quỹ y tế" cùng với tập thể y, bác sỹ đầy tâm huyết đã đưa một xã nghèo ven biển trở thành điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân- Đó là trạm y tế xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu – Nghệ An- đơn vị đầu tiên tại địa phương đạt chuẩn quốc gia về y tế, được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2009.

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Y tế - 11 năm trước

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt Nam” của Cố Giáo sư - TS Đỗ Nguyên Phương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Y tế - 11 năm trước

Năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Y tế - 11 năm trước

Ngày 6/6/2014 là ngày ghi dấu đặc biệt khi lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai thực hiện thành công phẫu thuật chấn thương sọ não với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh).

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Y tế - 11 năm trước

Từ khi tái thành lập vào năm 2007 đến nay, bằng việc tập trung đầu tư về con người, trang thiết bị và không ngừng áp dụng các kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế của bệnh viện hạng I cấp thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều trường hợp bệnh thay vì phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh, nay đã được điều trị ngay tại địa phương.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế - 11 năm trước

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Y tế - 11 năm trước

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, từ nhiều năm qua Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh đã luôn duy trì hoạt động tổ chức các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh và nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện các tỉnh lân cận.

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Y tế - 11 năm trước

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắc Nông đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Y tế - 11 năm trước

Ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa sài Gòn phối hợp với bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chính thức triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh chuyên khoa cột sống, chỉnh hình, cơ xương khớp. Hoạt động Phòng khám vệ tinh do bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trực tiếp khám, tư vấn và điều trị bệnh nhân.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Y tế - 11 năm trước

Những năm qua, với việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào công tác khám chữa bệnh đã góp phần nâng tỷ lệ những ca điều trị thành công, giảm chi phí và thời gian khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Top