Nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét tại tỉnh Bình Phước

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên trang Bình Phước online ngày 23/8/2018 cho biết: Thực trạng bệnh sốt rét diễn biến trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đang trở thành vấn đề “nóng” của ngành y tế Bình Phước.

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, mặc dù số ca nhiễm ký sinh trùng sốt rét năm 2017 giảm 42,1% so với năm 2013, số ca tử vong do sốt rét không tăng và không có dịch xảy ra nhưng số ca mắc sốt rét của Bình Phước còn rất cao so với cả nước (năm 2017 chiếm 29,7%; 6 tháng đầu năm 2018 chiếm 46,2% số bệnh nhân toàn quốc). Số ca mắc sốt rét của tỉnh tập trung tại địa bàn 2 huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng (chiếm khoảng 62% bệnh nhân sốt rét có ký sinh trùng toàn tỉnh).Trong đó chủ yếu tại 2 xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) và xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng).

Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: TTXVN)

Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: TTXVN)

Mặt khác, qua các nghiên cứu đánh giá cho thấy ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện tại Bình Phước. Một số loại thuốc được dùng để điều trị bệnh sốt rét đã bị giảm hiệu lực điều trị. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc có khả năng lan rộng ra nhiều nơi gây trở ngại cho công tác phòng, chống, loại trừ bệnh sốt rét và hạn chế những thành quả của việc phòng, chống, loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh.

Từ thực trạng số ca sốt rét gia tăng, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kết hợp trung tâm y tế huyện, thị xã và các ban, ngành, đoàn thể tập trung: Thực hiện đúng mục tiêu, chỉ tiêu của Bộ Y tế đề ra năm 2018. Phân bổ chỉ tiêu chương trình năm 2018 đến các huyện, thị xã. Ban hành kế hoạch hành động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2018-2020 cụ thể, giám sát tình hình thực tế từ tuyến cơ sở và ứng dụng theo phân vùng dịch tễ sốt rét (phân vùng dịch tễ và can thiệp năm 2014). Có kế hoạch phân bổ thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị cho công tác phòng, chống sốt rét kịp thời đến các huyện, thị; đồng thời thực hiện công văn chỉ đạo sử dụng nguồn lực sốt rét đúng mục đích, đúng chỉ định theo quy định của Chương trình phòng, chống sốt rét quốc gia. Phối hợp các đơn vị huyện, thị triển khai công tác phát hiện và điều trị bệnh sốt rét tại trạm y tế xã, phường và bệnh viện tuyến huyện, thị. Ưu tiên tập trung giám sát phát hiện và xử trí ca bệnh sốt rét tại 3 điểm nóng nêu trên; theo dõi diễn biến tình hình, đề xuất hướng xử lý. Tổ chức tốt truyền thông trong phòng, chống sốt rét...

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi ngăn ngừa bệnh sốt rét bùng phát ở nhà dân.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi ngăn ngừa bệnh sốt rét bùng phát ở nhà dân.

Để khống chế tình hình sốt rét, trong những tháng cuối năm nay, ngành y tế tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể: 

Lập kế hoạch thường xuyên phát hiện chủ động can thiệp bệnh sốt rét cho 3 xã vùng sốt rét nặng; tăng cường giám sát công tác phát hiện và điều trị chuẩn ca bệnh sốt rét tại bệnh viện huyện, thị và trạm y tế xã, phường; tuyến y tế cơ sở chủ động tầm soát để phát hiện và điều trị bệnh nhân sốt rét đúng theo phác đồ quy định; cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư... đầy đủ, kịp thời đến tất cả tuyến cơ sở nhằm hỗ trợ triển khai tốt các hoạt động phòng, chống sốt rét. Đồng thời tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống sốt rét cho cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đi làm rừng, rẫy, làm thuê theo thời vụ và mới đến định canh tại các rẫy hoặc bìa rừng...

Lily (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.