Nỗi lo đầu năm học mới
GiadinhNet - Mỗi mùa tựu trường lại là “mùa lo” của phụ huynh với đủ các khoản chi cho con bước vào năm học mới. Vì vậy, ngay đầu năm học này, Bộ GD&ĐT tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý dạy thêm, học thêm và thu chi ngoài học phí ở các cấp phổ thông.
Bộ đồng phục của Trường tiểu học Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) bị Sở GD&ĐT “tuýt còi” vì có giá gần 700.000 đồng. Ảnh: TL. |
Bán trú mầm non: Không quá 150.000đ/tháng
Con chưa tựu trường nhưng trong cuộc họp phụ huynh vào lớp 1 đầu cấp, anh Nguyễn Đức Hùng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết cô giáo đã có lời với mỗi phụ huynh mua 2 cuốn vở cho con với giá... 40.000 đồng/2 cuốn theo hệ thống nhà trường. Đây là vở mua với mục đích “từ thiện” chứ các cô không “ăn” đồng nào cả. Anh Hùng cùng một số phụ huynh ngỡ ngàng, không hiểu vì sao các con lại phải mua vở như thế này. Anh Hùng cho rằng, nhà trường nên để cha mẹ học sinh tự sắm sách vở cho con ở đâu tùy thích, hoặc dùng vở được thưởng để đi học cho đỡ tốn kém.
Mới đây, Trường tiểu học Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) đã yêu cầu phụ huynh may đồng phục học sinh đầu năm với giá 700.000đ/bộ. Mặc dù chủ trương này đã bị Sở GD&ĐT “tuýt còi” và yêu cầu dừng ngay nhưng nhiều phụ huynh vẫn nơm nớp lo âu, không biết các trường khác còn có cách gì lách luật để lạm thu đầu năm học mới.
Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trong khi chưa có văn bản mới của UBND thành phố hướng dẫn, các đơn vị vẫn thực hiện việc thu chi theo thông báo trước đây. Theo đó, các trường chỉ được thu những khoản thu hộ: bảo hiểm y tế học sinh, 4 khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh gồm: khoản thu phục vụ bán trú, khoản thu học 2 buổi/ngày, tiền học phẩm và khoản thu nước uống tinh khiết. Không được trực tiếp thu tiền phục vụ bảo vệ, vệ sinh, an ninh, trông giữ xe… Nếu thu sai, Sở sẽ yêu cầu các trường trả lại.
Đối với khoản phục vụ bán trú, tiền ăn, thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Chăm sóc bán trú, không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với khối mầm non và tiểu học, THCS. Trang thiết bị phục vụ bán trú, thu không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học đối với khối mầm non và không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học đối với khối tiểu học và THCS. Khoản thu học 2 buổi/ngày, không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với khối tiểu học và không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với khối THCS. Khoản thu học phẩm, không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học đối với khối mầm non. Khoản thu nước uống tinh khiết cho học sinh, không quá 12.000 đồng/học sinh/tháng.
Tự nguyện kiểu “bổ đầu”
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này Hà Nội không tăng học phí. Theo đó, các bậc mầm non, THCS, THPT, bổ túc THPT vẫn thu mức 40.000 đồng/tháng (khu vực đô thị) và 20.000 đồng/tháng (khu vực nông thôn). |
Ông Hoàng Cơ Chính - Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thừa nhận, năm học vừa qua Hà Nội vẫn có tình trạng một số đơn vị trường học chưa quản lý tốt nguồn kinh phí đóng góp của học sinh, thu chưa đúng công văn chỉ đạo... Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thu các khoản đóng góp tự nguyện theo hình thức “bổ đầu” và thu trái quy định. Để khắc phục tình trạng này, ông Chính cho biết, năm học tới, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương để triển khai thanh tra, kiểm tra các khoản thu chi ngoài học phí đầu năm, phát hiện các khoản thu không đúng quy định và buộc phải trả lại cho phụ huynh. Ngoài ra, phòng GD&ĐT cần kiên quyết làm rõ trách nhiệm các nhân, xử lí vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm đối với các sai phạm phát hiện qua thanh kiểm tra hoặc do báo chí nêu.
Về phía Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, trong nhóm 9 vấn đề sẽ thanh tra đầu năm học này, việc dạy học thêm cũng sẽ bị rà soát. Thanh tra trong năm học vừa qua cho thấy, việc xử lý sai phạm hoạt động dạy thêm học thêm còn hạn chế; việc chỉ đạo, thực hiện các khoản thu đầu năm chưa đạt hiệu quả… đo đó, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Không bắt buộc mua đồng phục mới Năm học mới 2013-2014, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ việc may đồng phục và tổ chức dạy thêm cho học sinh. Theo đó, các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới. Để khuyến khích tiết kiệm, các em có thể chia sẻ quần áo cùng anh chị trong gia đình và các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Sở không khuyến khích các trường thay đổi, thêm bớt chi tiết trên đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Trường hợp trường thấy thật sự cần thiết phải thay đổi thì cân bàn bạc cụ thể và được sự đồng thuận của phụ huynh. Năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn thanh tra việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài phạm vi nhà trường. Các đơn vị tiến hành thành lập Ban chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những hiện tượng vi phạm. Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phép, gia hạn, tạm dừng hoạt động dạy thêm học thêm tại cơ sở giáo dục. Thanh tra hồ sơ xin cấp phép trong nhà trường và ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên có tham gia dạy thêm học thêm. |
Lương Mỹ
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý
Xã hội - 59 phút trướcGĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.
Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ
Thời sự - 1 giờ trướcCảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 1 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Giáo dục - 3 giờ trướcTuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.
Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng
Giáo dục - 3 giờ trướcQua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.
Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn
Thời sự - 3 giờ trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).