Những khoản thuế, phí phải nộp khi đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Hiện nay, khi đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm, giáo viên cần phải đóng các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài…
GĐXH - Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có hiệu lực, với nhiều yêu cầu mới nhằm siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động dạy thêm.
GĐXH - Hiện nay, khi đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm, giáo viên cần phải đóng các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài…
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục, dạy thêm bao nhiêu học sinh thì phải đăng ký kinh doanh là băn khoăn của nhiều giáo viên.
GĐXH - Với tâm huyết của một nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) không chỉ nhìn nhận đây là một vấn đề nan giải, mà còn là hồi chuông cảnh báo về áp lực đè nặng lên vai học sinh và giáo viên.
GĐXH - Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm hoàn toàn việc dạy thêm. Tuy nhiên, đằng sau thông tư này, học sinh cần làm quen với việc tự học.
GĐXH - Nhiều thầy cô ở vùng cao Nghệ An tự nguyện làm đơn dạy thêm miễn phí cho học trò. Việc làm này giúp phụ huynh yên tâm, học sinh không bị đứt đoạn việc ôn tập.
GĐXH - Căn cứ theo Điều 87, Nghị định 01/2021/NĐ-CP cá nhân, tổ chức muốn đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm cần có 5 loại giấy tờ sau.
Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ hôm nay (ngày 14/2). Hàng loạt tỉnh, thành cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành cấp kinh phí cho các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh cuối cấp.
GĐXH - Một chủ đề 'nóng' trong suốt thời gian qua và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt là vấn đề về dạy thêm, học thêm trong giáo dục. Vậy những trường hợp nào, giáo viên sẽ được phép dạy thêm?
Không ít phụ huynh thắc mắc mức tiền học thêm và việc thu tiền học thêm như thế nào là đảm bảo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Cô bé tên là Nhật Linh, năm nay 6 tuổi. Bà của cô bé vì muốn cháu gái phát triển toàn diện như bạn bè nên đã cho cô bé học đủ các lớp năng khiếu, tốn hơn 4 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm.
Nói về trường hợp không được dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa.
GiadinhNet - Em sợ đối mặt với ba mẹ, em sợ ánh mắt của họ, chỉ cần em nhìn thôi thì ánh mắt họ cũng khó chịu.
GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dịp nghỉ hè năm nay các trường học không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.
GiadinhNet – Hơn 1 tuần nay, người thân trong gia đình ông Cừ tỏa đi khắp nơi để tìm con, nhưng đến nay mọi thông tin về con gái vẫn “bặt vô âm tín”.
GiadinhNet - Chỉ vì ưu ái cho học sinh do mình dạy thêm, giáo viên đã nâng đỡ điểm, hoặc “mách nhỏ” đề thi… khiến đề thi bị lộ, nhiều học sinh phải thi lại trong bức xúc.