Nữ doanh nhân 'bảo kê' xe tải lãnh án

| Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Kim Tiến đã nhận 1,3 tỷ đồng của 4 chủ xe tải trên địa bàn để họ được dán logo công ty của Tiến, nhằm "thuận lợi" trong quá trình lưu thông trên đường.

Sáng 23/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên 39 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Kim Tiến (SN 1965, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nữ doanh nhân 'bảo kê' xe tải lãnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Kim Tiến là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát. Tiến còn là cộng tác viên của một tạp chí.

Từ tháng 10/2020 đến ngày 6/1/2024 (thời điểm bị công an bắt giữ), Nguyễn Kim Tiến đã nhận 1,3 tỷ đồng của 4 chủ xe tải trên địa bàn để họ được dán logo công ty của Tiến, nhằm "thuận lợi" trong quá trình lưu thông trên đường.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của bị cáo Tiến là lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Sau khi Nguyễn Kim Tiến bị bắt, người thân đã khắc phục 500 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kim Tiến 39 tháng tù giam, buộc bị cáo phải nộp hơn 800 triệu đồng còn lại trong tổng số tiền đã thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

Bắt một giảng viên đại học "bảo kê" cho xe vi phạmBắt một giảng viên đại học 'bảo kê' cho xe vi phạm

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Vũ Thái Sơn, Nguyễn Văn Thường và Vì Văn Lâm (là thành viên của Nhóm TEAM GTVM26) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bảng giá đất mới tại huyện Hoài Đức năm 2025

Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.