Nữ phụ hồ bị 7 cây sắt dài 1m đâm xuyên chân

| Y tế

Sau 60 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được 7 cây sắt dài 1m đâm xuyên cẳng chân người phụ nữ làm thợ hồ.

Chiều 26/6, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết đã kịp thời phẫu thuật, cứu sống người phụ nữ làm thợ hồ không may bị 7 cây sắt dài 1m đâm xuyên cẳng chân.

Trước đó khoảng 16 giờ ngày 25/6, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận một phụ nữ trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân là bà N.T.H.P (44 tuổi; ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Đồng nghiệp của nữ bệnh nhân này cho biết khi đang làm hồ tại công trường thuộc địa phận thị xã Bình Minh, bệnh nhân bất ngờ bị nhiều đầu của 1 cuộn dây sắt đâm vào vùng cẳng chân trái, do dây cáp cố định cuộn dây sắt đột ngột bị đứt.

Sau khi được các đồng nghiệp cố gắng cắt ngắn bớt đoạn dây sắt và sơ cứu ban đầu, bà P. được chuyển lên Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Tình trạng lúc nhập viện: bệnh tỉnh, niêm hồng, mạch nhanh, huyết áp 160/100 mmHg, vết thương phức tạp ở cẳng chân trái do 7 cây sắt đâm xuyên (mỗi cây dài khoảng 1 m), chảy máu tiến triển, người bệnh than đau vết thương (mức độ đau 6/10).

Các bác sĩ đã xét nghiệm, chẩn đoán và tổ chức hội chẩn khẩn giữa lãnh đạo bệnh viện và các chuyên khoa. Đến 18 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc vùng da mặt ngoài cẳng chân trái, rút chùm 7 cây sắt ra khỏi cẳng chân, làm sạch đường dò vết thương, cầm máu vết mổ, xử lý làm sạch và khâu vết thương… Thời gian phẫu thuật là 60 phút.

Tình trạng hiện tại người bệnh tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, không tê yếu chi. Tuy nhiên, bệnh nhân cần thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục những chấn thương về chỉnh hình.

 Nữ phụ hồ bị 7 cây sắt dài 1m đâm xuyên chân - Ảnh 1.

Bệnh nhân được cứu chữa kịp kịp thời


Theo BS.CKI. Trần Thanh Khiết, Trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện, may mắn là trường hợp này cây sắt chưa đâm gãy xương cẳng chân và tổn thương mạch máu, thần kinh của người bệnh… Nếu gãy xương cẳng chân, bệnh nhân sẽ có thể bị choáng chấn thương, chảy máu và tổn thương phần mềm nhiều với gãy hở, tắc mạch do mỡ, chèn ép khoang, vết thương loét da biến gãy kín thành gãy hở, tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh…

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.