Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh lớp 9 huyện Ninh Giang mắc COVID-19, phong tỏa 1 xã, học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường

Thứ năm, 17:27 11/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi ghi nhận ca dương tính chưa rõ nguồn lây và 32 học sinh có kết quả nghi ngờ, huyện Ninh Giang khẩn trương thực hiện cá biện pháp ứng phó...

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Chiều nay, trên địa bàn xã Tân Phong vừa ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây. Trường hợp này đang học lớp 9 và được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Hiện tại, Ban chỉ đạo chúng tôi đã lên phương án ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra".  

Theo đó, vào ngày hôm qua, nữ sinh SN 2007, trú tại thôn Tân Hợp, xã Tân Phong (là học sinh lớp 9B) xuất hiện ho, đau đầu, đau mỏi người nên xin nghỉ học ở nhà tự uống thuốc và không đi đâu.

Nữ sinh lớp 9 huyện Ninh Giang mắc COVID-19, phong tỏa 1 xã, học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

Xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) vừa ghi nhận 1 ca dương tính là nữ sinh trường THCS

Đến sáng nay (11/11), nữ sinh đến Trạm Y tế xã Tân Phong khám điều trị. Tại Trạm Y tế, công dân có nhiệt độ 37,3, họng đỏ, phối không có tiếng ral bệnh lý và các bộ phận khác bình thường. Tuy nhiên, khi thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đều cho 2 lần kết quả dương tính. Ngay khi có kết quả nghi ngờ, Trạm Y tế đã báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phong, Trung tâm Y tế huyện và Ban chỉ đạo huyện Ninh Giang.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác nhận, trong 14 ngày qua nữ sinh ở nhà và đi học tại lớp 9B, có tiếp xúc với các bạn trong lớp và một số bạn lớp 9A. Khi đi học, công dân ở trong trường không ra ngoài và không đến nhà bạn nào chơi. Khi về nhà, nữ sinh ở nhà, không sang nhà hàng xóm chơi và thỉnh thoảng có bạn của em trai sang chơi.

Nữ sinh lớp 9 huyện Ninh Giang mắc COVID-19, phong tỏa 1 xã, học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường - Ảnh 2.

Chiều nay, đại diện ngành Y tế tỉnh Hải Dương làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang và xã Tân Phong

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang nhanh chóng có mặt tại xã Tân Phong tiến hành họp khẩn và lên phương án ứng phó. Chỉ đạo cho xét nghiệm toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Tiểu học, THCS, thành viên ban chỉ đạo xã và ghi nhận tiếp 32 học sinh có kết quả nghi ngờ khi thực hiện test nhanh.  

Đáng chú ý, toàn bộ học sinh có kết quả nghi ngờ có 31 em học tại trường THCS và 1 học sinh trường tiểu học. Những trường hợp này đã được đưa đi cách ly, lấy bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm PCR và chiều nay ghi nhận 1 ca dương tính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn khu vực gia đình ca dương tính sinh sống và trường học...

Liên quan đến các trường hợp trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang quyết định phong tỏa toàn bộ địa bàn xã Tân Phong từ 11h trưa nay (11/11) theo nguyên tắc nhà cách ly với nhà, xóm cách ly với xóm, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã.

Nữ sinh lớp 9 huyện Ninh Giang mắc COVID-19, phong tỏa 1 xã, học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tân Phong

Ban chỉ đạo cho lập các chốt kiểm soát ra vào địa bàn xã Tân Phong, yêu cầu tất cả người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, cấm mọi người ra vào qua các chốt; đồng thời sử dụng trường mầm non địa phương làm điểm cách ly tập trung cho các trường hợp F1. Trong ngày mai toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn xã Tân phong được lấy mẫu xét nghiệm theo diện rộng.

Đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang cho biết: "Bắt đầu từ sáng mai (12/11) toàn bộ học sinh trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường; riêng cấp tiểu học, THCS, THPT sẽ chuyển sang học trực tuyến cho  đến khi có thông báo mới".  

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top