Hà Nội
23°C / 22-25°C

THÔNG BÁO KHẨN: Tìm người đến 8 địa điểm sau tại Hải Dương

Thứ tư, 16:25 10/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Những ai đến 8 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế hoặc liên hệ theo các số điện thoại: 0913.529.658, 0826.956.888, 0988.345.434.

Như tin đã đưa, sáng nay, tại ổ dịch xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương) ghi nhận thêm 2 ca mắc mới và những trường hợp này có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều địa điểm, tiếp xúc nhiều người.

Liên quan đến ca dương tính nói trên, Công an huyện Kim Thành vừa phát đi Thông báo Khẩn đề nghị những ai đến 8 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế để được hướng dẫn phòng, chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm, hoặc liên hệ theo các số điện thoại: 0913.529.658, 0826.956.888, 0988.345.434.

THÔNG BÁO KHẨN: Tìm người đến 8 địa điểm sau tại Hải Dương  - Ảnh 1.

Khu chung cư Tuệ Tĩnh, nơi có ca mắc COVID-19 đã được cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa

1. Quán bia Khánh Xuân của anh Nguyễn Danh Khánh, tại khu dịch vụ thôn Bắc, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), từ 18h30 đến 22h ngày 30/10/2021;

2. Quán Trà canh Kết tại Chợ Giống mới, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), từ 20h đến 21h15 ngày 31/10/2021;

3. Quán ăn sáng Cậu Đời của anh Nguyễn Khắc Đời, tại đội 4, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), từ 8h đến 9h30 ngày 2/11/2021;

4. Quán Minh Anh của chị Vũ Thị Thu Trang tại thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành), từ 22h đến 24h ngày 4/11/2021;

5. Quán ăn đêm của bà Nguyễn Thị Tý tại mặt đường QL5 chiều Hà Nội – Hải Phòng, thuộc thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành), từ 0h đến 0h30 ngày 5/11/2021;

6. Quán bún lòng Nam Yến của anh Bùi Văn Nam và chị Bùi Thị Yến, thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu (huyện Kim Thành), từ 9h đến 10h ngày 5/11/2021;

7. Quán BOOM của anh Bùi Duy Tuấn, tại cổng KCN Lai Vu (huyện Kim Thành), từ 10h đến 11h15 ngày 5/11/2021;

8. Quán Huco34 tại chợ Giống mới, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), từ 22h đến 23h ngày 3/11/2021.

Cũng trong sáng nay (10/11), tại TP Hải Dương ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm: 2 trường hợp trú tại phố Nguyễn Văn Thịnh (phường Ngọc Châu), 1 ca tại phố Nguyễn Trãi - là học sinh lớp 3B trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 1 trường hợp tại khu 8 (phường Ngọc Châu) và cháu bé SN 2020 (là con của bệnh nhân), trú tại Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh.

Còn tại huyện Thanh Hà ghi nhận một gia đình gồm 5 người (bố me và 3 con) trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt là F1 của ca bệnh trước đó dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến 5 ca mắc này, UBND huyện Thanh Hà yêu cầu các trường mầm non trên đia bàn cho trẻ tạm dừng đến trường từ ngày mai (11/11); học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 dừng đến trường từ 13h chiều nay (10/11) và chuyển sang học trực tuyến từ ngày mai cho đến khi có thông báo mới.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top